Nguyễn Hồng Nhung: Đi qua nhiều đau khổ, thử thách, tôi tin mình có nhân duyên để được chọn

Tham gia talkshow “GÕ CỬA TRÁI TIM”, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã có những chia sẻ liên quan đến hành trình gần 16 năm ở Mỹ. Từng đối diện với cảm giác trống trải, cô đơn, tổn thương tới mức muốn quyên sinh, nhưng duyên nợ với đời và tình yêu âm nhạc đã giúp chị đứng lên.

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, từng theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và tham gia cuộc thi thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Năm 2005, nữ ca sĩ sang Mỹ. Đến tháng 7/2021, Nguyễn Hồng Nhung cùng con gái về Việt Nam thăm gia đình.

Cuộc sống của Hồng Nhung trên “đất khách”

Không ít người biết, năm 2004, Nguyễn Hồng Nhung là một trong những giọng ca được khán giả đặc biệt yêu thích với giọng hát đầy nội lực và những màn trình diễn độc đáo. Lúc sự nghiệp đang “lên như diều gặp gió”, người đẹp bất ngờ gặp phải scandal khi bị bạn trai cũ tung ảnh nóng. Năm 2005, cô quyết định sang Mỹ.

Lúc mới sang Mỹ, rất nhiều báo, tạp chí, muốn phỏng vấn Hồng Nhung về scandal nói trên nhưng cô từ chối. Chia sẻ với MC Bảo Anh trong chương trình “GÕ CỬA TRÁI TIM”, Hồng Nhung nhớ lại: “Đó là khoảng thời gian không thể nào quên khi bản thân và gia đình tôi đã phải gánh chịu không ít tổn thương. Tôi đã phải bịt mặt đi mua từng tờ báo để xem người ta viết về mình, có không ít điều oan ức, nhưng đớn đau nhất là gia đình, cha mẹ bị tổn thương mà mình bất lực, không thể làm được gì. Nhưng tôi ra đi vào lúc mọi việc lắng xuống, chứ không phải trốn chạy như nhiều người nghĩ. Từ khi đó, tôi đã biết nếu bản thân không đứng lên sẽ không ai đứng lên hộ mình và sẽ không ai sống hộ cuộc sống cho mình và cha mẹ mình. Mình sinh ra không phải cho người khác chà đạp và cũng không thể để người khác quyết định số phận của mình. Tôi không muốn nhắc lại nên từ chối các cuộc phỏng vấn khi mới sang Mỹ. Nhưng giờ đây, mọi việc đã lắng xuống, tôi muốn trải lòng và chỉ một lần nói hết cho nhẹ thôi”.

Nhung kể, cuộc sống xa gia đình, xa quê hương chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là với một cô gái “chân ướt chân ráo” chỉ mới đôi mươi, chưa có kinh nghiệm sống nhiều. Ngoài những vất vả cuộc sống đời thường, điều Hồng Nhung sợ nhất đó chính là sự cô đơn, trống trải. Đã có lúc Hồng Nhung uống thuốc để quyên sinh.

“Một người sống gần đó gọi mình mà không được. Họ vô tình đến nhà, phát hiện sự việc và đưa Nhung vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch, các bác sĩ tại Mỹ đã trò chuyện với bằng tiếng Việt để điều trị tâm lý cho Nhung. Lúc này, thực sự là Nhung không thể trải lòng. Phần vì sợ hãi, vì phần không muốn người ta phát hiện mình là một ca sĩ thì sẽ rất phiền nên Nhung trốn khỏi nơi đó. Và sau cái lần kết liễu không thành công ấy, Nhung nghĩ rằng ông trời cho mình sống thì mình phải sống. Nhung nghiến răng vượt qua mọi khó khăn. Chuyện này cho tới nay bố mẹ vẫn không hề biết”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Kể từ đó, Nguyễn Hồng Nhung từng bước bước ra khỏi vùng tối. Cô đặt đam mê âm nhạc lên vị trí quan trọng nhất trong trái tim và tập chỉ nghĩ đến hôm nay, ngày mai. Bằng giọng hát và cả cách đối nhân xử thế, Hồng Nhung dần dần được khán giả hải ngoại yêu thương và đón nhận.

Đi là để trở về

Sau 15 năm định cư tại Mỹ, có hai con xinh xắn, đáng yêu, Hồng Nhung đã quyết định về nước. “Tôi biết nhiều người chưa quên chuyện cũ, nên tôi biết bản thân sẽ gặp thử thách, phải vượt qua chính mình để chinh phục khán giả một lần nữa. Nhưng tôi tin cuộc sống bao dung, khán giả sẽ đón nhận Nguyễn Hồng Nhung ở vấn đề chuyên môn. bây giờ Nhung đã làm mẹ của hai em bé và Nhung mong muốn rằng là mọi người sẽ nhìn nhận là bây giờ Nhung không chỉ sống cho một mình nữa, Nhung còn cần sống cho con và những người yêu thương mình”.

Trước khi quyết định trở về, bài hát Ngô Đồng trong bộ phim Phượng Khấu do Hồng Nhung thể hiện được khán giả đón nhận rất nhiệt liệt. Nói về Ngô Đồng, cô chia sẻ: “Nhung được mời hát cho phim Phượng Khấu khi còn ở Mỹ. Để làm việc, mình thường xuyên di chuyển giữa hai nước. Khi bài hát ấy được khán giả đón nhận và cover hàng trăm bản, Nhung nhận ra rằng bản thân mình cũng có nhân duyên và sẽ đi theo dòng nhac Cổ phong”.

Hồng Nhung cũng cho biết thêm: “Việt Nam mình ít làm phim cổ trang nên dòng nhạc này chưa xuất hiện đại trà. Nhung vinh dự là người tiên phong. Ngô Đồng chính là viên gạch đầu tiên để giới chuyên môn, đồng nghiệp, khán giả thấy nó rất hấp dẫn”.

Không chỉ vậy, Nguyễn Hồng Nhung còn chia sẻ dự án thực hiện về chuỗi liveshow. “Nhung ấp ủ dự án đó làm liveshow ở những vùng đất lịch sử nhưng Cố đô Huế, Lam Kinh (Thanh Hóa)… Mỗi nơi sẽ là một dấu ấn đặc biệt về một triều đại. Không chỉ vậy, nội dung chương trình và khách mời cũng rất thú vị. Nhung sẽ bật mí tạm thời một số ngôi sao như Quang Dũng, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Thành Lộc và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Tất cả sẽ được Nhung mời lần lượt vào các buổi biểu diễn của mình. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm hoàn toàn mới. Những màn trình diễn có ứng dụng công nghệ như việc một con chim phượng hoàng phóng lên không trung, hay mọi người sẽ có cảm giác như đang đứng trên một vùng mây, hồ nước…không chỉ mãn nhĩ, còn mãn nhãn nữa”, Hồng Nhung say mê chia sẻ.

Những người yêu quý giọng hát Hồng Nhung và những truyền thuyết lịch sử, sẽ mong chờ và ủng hộ Nhung, như người phụ nữ đằm thắm đầy nội lực đã tin: “Đi qua nhiều đau khổ, thử thách, tôi tin mình có nhân duyên để được chọn”.

Talkshow “GÕ CỬA TRÁI TIM” tập 2 cùng ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Talkshow “GÕ CỬA TRÁI TIM” được sản xuất và phát hành bởi công ty KEVA LINK. Chương trình được phát sóng rộng rãi trên các kênh digital và truyền hình tại Việt Nam, Mỹ, Canada… để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Với thông điệp “Lạc quan và vui sống là vitamin tốt nhất cho sức khỏe và sắc đẹp”, “GÕ CỬA TRÁI TIM” là nơi nghệ sĩ, khách mời có thể chia sẻ những câu chuyện thú vị, những bí quyết riêng để có cuộc sống hạnh phúc, tươi khỏe.

Hãy cùng đón xem chương trình “GÕ CỬA TRÁI TIM” phát sóng đều đặn vào lúc 20h, Thứ 7 hàng tuần trên kênh youtube KEVA LINK, ILLUME eMAG và Cing TV các bạn nhé!

Liễu Hồ, Ellie Võ