Philippines dựng lều cho người vô gia cư để phòng chống lây nhiễm Covid-19

Những người vô gia cư Philippines nghỉ ngơi trong lều, được thiết lập như một trung tâm sơ tán tạm thời, trong bối cảnh dịch coronavirus bùng phát tại Manila, Philippines.

Khu lều nằm trong Khu liên hợp thể thao Delpan ở Manila. Đây là một trong những sáng kiến của giới chức Manila hướng đến người vô gia cư trong công tác phòng dịch COVID-19
Một người đeo khẩu trang trong khu lều. Việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, người đeo người không.
Tính tới trưa ngày 24/3, Bộ Y tế Philippines ghi nhận 39 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số ca nhiễm trong cả nước lên 501.
Theo Reuters, Phillipines đã có 33 người tử vong vì dịch bệnh và có 19 người khỏi bệnh
Không ít người vô gia cư tại đây ở chung với gia đình
Các lều được bố trí sát nhau với 1 vách ngăn để tiết kiệm diện tích

Mới đây những chiếc lều tương tự cũng được lắp đặt trong một sân bóng rổ tại thành phố Quezon ở nước này.
Dự kiến trong thời gian tới những chiếc lều này sẽ dùng để cách ly những người nghi nhiễm Covid-19

Theo: toquoc.vn