Quảng Ninh: Sạt lở đất kinh hoàng lúc rạng sáng, 4 công nhân bị vùi lấp khi đang ngủ trong lán trại

Vụ sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng đã vùi lấp 4 công nhân đang ngủ khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Sáng 12/8, ông Nguyễn Tuấn Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lở đất nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tại khu lán tạm thuộc tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy. Thời điểm trên một nhóm công nhân gồm 4 người đang ngủ trong lán thì bất ngờ bị đất đá đổ sập vùi lấp.

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng phường Bãi Cháy và đơn vị quân đội trên địa bàn TP Hạ Long đã nhanh chóng triển khai lực lượng để xử lý sự cố, tìm kiếm người bị nạn.

Đến 9h cùng ngày, toàn bộ các nạn nhân đã được tìm thấy. Tuy nhiên, có 3 người đã tử vong, 1 người may mắn thoát nạn nhưng bị thương nặng.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Được biết, những nạn nhân và người bị thương trong vụ sạt lở là công nhân xây dựng, sinh sống tạm thời trong lán dựng tạm ngay bên dưới chân kè. Khi sạt lở, một số người đang ngủ nên không kịp chạy thoát.

Ngoài ra, vị Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết thêm, vào rạng sáng nay trên địa bàn TP Hạ Long có xảy ra mưa lớn

Theo: Pháp luật và bạn đọc