Bố chồng Hà Tăng viện trợ Đà Nẵng chống dịch 10 máy theo dõi bệnh nhân

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã hỗ trợ 1,4 tỷ đồng cho hai bệnh viện tại Đà Nẵng đang trong vùng trung tâm dịch Covid-19.

Hiện tại, người dân trên khắp cả nước đang vô cùng lo lắng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đến chiều ngày 8/8, cả nước đã ghi nhận thêm thông tin về 21 ca mắc mới, đẩy tổng số ca mắc lên 810 ca. Trước tình hình này, những ngôi sao nổi tiếng giới showbiz đã nhờ sức ảnh hưởng cá nhân kêu gọi khán giả nâng cao ý thức, quyết chiến thắng đại dịch.

Không nằm ngoài cuộc chiến chống dịch Covid-19, bố chồng Hà Tăng – tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã có hành động đóng góp được công chúng hết lời khen ngợi. Cụ thể, tập đoàn do nam tỷ phú sáng lập quyên góp 10 máy theo dõi bệnh nhân cho 2 bệnh viện tại Đà Nẵng – nơi dịch bệnh diễn ra căng thẳng nhất, ước tính trị giá lên đến 1,4 tỷ đồng.

Bố chồng Hà Tăng phát biểu trong buổi trao tặng 10 máy theo dõi bệnh nhân cho 2 bệnh viện ở Đà Nẵng.

Chia sẻ về sự đóng góp này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết: “Tiền đóng góp của tôi hôm nay không mang giá trị về mặt con số, cũng không phải chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi hôm nay mà tôi cùng gia đình đã âm thầm thực hiện việc đóng góp từ tuần trước, bởi hơn lúc nào hết tôi hiểu rằng chỉ khi đối diện với những khó khăn vất vả, những thử thách do dịch bệnh, thiên tai gây ra thì sự chia sẻ dù ít hay nhiều mới là đáng quý, đáng trân trọng”.

Sau khi chữa trị thành công Covid-19, Tiên Nguyễn chính thức quản lý quỹ từ thiện của tập đoàn gia đình để chung tay góp sức vì cộng đồng.

Trước đó khi dịch bệnh bùng phát, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn và anh trai Phillip Nguyễn đã trao tặng 750 ngàn khẩu trang y tế và 16.500 bộ trang phục bảo hộ chống dịch đến Bộ Ngoại giao – nước Cộng hoà Philippines. Gia đình nhà chồng Hà Tăng cũng góp 25 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 và miễn phí mặt bằng siêu thị miễn thuế Mộc Bài của tập đoàn làm khu cách ly.

Theo: Pháp luật & Bạn đọc