Ca sĩ Tony Lê ngồi ghế nóng cuộc thi sắc đẹp, đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa

Nam ca sĩ Tony Lê không chỉ hoàn thành vai trò người cầm cân nảy mực tại cuộc thi  Hoa hậu – Nam vương người Việt kỳ 18, diễn ra tại thủ đô Bangkok, anh còn tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiện nguyện của chương trình sau đêm chung kết.

Ca sĩ Tony Lê

Tony Lê chính là người đã vượt qua hàng trăm thí sinh để đạt giải vàng Singing Talents Search 2019 – Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc do Minh Chánh Entertainment tổ chức tại Mỹ. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng đẹp cùng phong thái trình diễn rất riêng.

Yêu thích ý nghĩa, mục đích của cuộc thi hoa hậu – Nam vương người Việt Kỳ 18, nam ca sĩ đã không ngần ngại nhận lời mời tham gia biểu diễn và ngồi ghế nóng chương trình. Điều đặc biệt là thành viên ban giám khảo mùa giải này còn có sự hiện diện của hoa hậu Sandy Nguyễn – người vợ xinh đẹp của ca sĩ Tony Lê.

Ca sĩ Tony Lê và vợ là Hoa hậu Sandy Nguyễn cùng ngồi ghế nóng

Cặp đôi hoa hậu – ca sĩ luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo người yêu mến bởi mối tình đẹp và luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cho nhau phát triển sự nghiệp của mình.

Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, cả hai đang làm chủ một spa làm đẹp lớn tại thành phố Chicago.

Trên ghế nóng, giám khảo Tony Lê thể hiện sự chuyên nghiệp và công bằng của mình. Những nhận xét của nam ca sĩ đã giúp cho hội đồng ban giám khảo tìm ra ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị cao quý.

Đêm chung kết khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, ca sĩ Tony Lê cùng vợ và đoàn người đẹp của cuộc thi đã thực hiện hoạt động nhân ái đầu tiên với cộng đồng với chương trình “Ngày trở về”.

Đoàn thiện nguyện đã đến thăm hỏi và trao tặng những món quà thiết thực cho các em bé không may mắc phải bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Châm cứu TW 49 Thái Thịnh.

Ca sĩ Tony Lê đã bày tỏ nỗi niềm đồng cảm và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bệnh nhi. Nam ca sĩ cùng các thành viên của đoàn đã dành nhiều lời động viên để các em vững tin tưởng hơn vào phép màu của cuộc sống.

Tối cùng ngày, chương trình “Ngày trở về” cũng đã tổ chức thành công buổi gặp mặt thân mật và giao lưu, chia sẻ những kế hoạch thiện nguyện trong tương lai. Nam ca sĩ Tony Lê cũng cho biết anh sẽ sắp xếp thời gian để có thể tiếp tục đồng hành cùng các chương trình ý nghĩa như thế.

“Hạnh phúc nào lớn hơn việc có thể trao tặng nghị lực sống và vươn lên cho những người có hoàn cảnh không may. Với tôi những chuyến đi này được gọi tên là hành trình yêu thương” – Nam ca sĩ Tony Lê nhấn mạnh.