“Chúc Anh Đài” Lương Tiểu Băng: Đi hát quán bar “nuôi” chồng ở tuổi 53

Nhắc đến Lương Tiểu Băng, công chúng sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh nàng Chúc Anh Đài đơn thuần, trong sáng và nhí nhảnh trong bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Thậm chí, cô nàng đã trở thành biểu tượng của vai diễn này khiến thế hệ sau khó lòng vượt qua, nhiều người còn cho rằng, Lương Tiểu Băng chính là Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh.

 Lương Tiểu Băng trong bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản năm 2000. (Ảnh: Tư liệu phim)
Lương Tiểu Băng trong bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản năm 2000. (Ảnh: Tư liệu phim)

Trong phim, vì không được Chúc Anh Đài đáp lại tình cảm mà Mã Văn Tài đã làm những điều rất độc ác để có được cô. Chính vì thế, đến khi tác phẩm được ra mắt, mối tình của cặp đôi vô tình bị ghét lây theo vì vai diễn quá phản diện của Trần Gia Huy. Thậm chí, dân tình còn cảm thấy Lương Tiểu Băng xứng đáng có một anh người yêu tốt hơn là chàng diễn viên hạng B – Trần Gia Huy.

 Điều thú vị là, trong phim này nữ diễn viên vào vai Chúc Anh Đài, còn chồng cô - Trần Gia Huy lại đảm nhận vai Mã Văn Tài. (Ảnh: Tư liệu phim)
Điều thú vị là, trong phim này nữ diễn viên vào vai Chúc Anh Đài, còn chồng cô – Trần Gia Huy lại đảm nhận vai Mã Văn Tài. (Ảnh: Tư liệu phim)

 Ít ai biết rằng, trước khi cùng nhau đóng chung phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Trần Gia Huy và Lương Tiểu Băng đã phải lòng nhau ở dự án Huynh Đệ. (Ảnh: Tư liệu phim)
Ít ai biết rằng, trước khi cùng nhau đóng chung phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Trần Gia Huy và Lương Tiểu Băng đã phải lòng nhau ở dự án Huynh Đệ. (Ảnh: Tư liệu phim)

Dù mối tình này nhận phải nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng, thế nhưng, sau 8 năm ở bên cạnh nhau, cuối cùng cả hai cũng quyết định “về chung một nhà”. Chia sẻ với truyền thông về lý do kết hôn, Lương Tiểu Băng cho biết: “Tôi và Gia Huy đến với nhau và cưới nhau vì tình yêu. Có người hỏi tôi tại sao không chọn người giàu có, tôi chỉ cười. Tính tôi đơn giản lắm, không thích được chiều chuộng, o bế.

 Đám cưới hạnh phúc của Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy. (Ảnh: Internet)
Đám cưới hạnh phúc của Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy. (Ảnh: Internet)

 Năm đó, đám cưới của cặp đôi ồn ào khắp các mặt báo. (Ảnh: Sina)
Năm đó, đám cưới của cặp đôi ồn ào khắp các mặt báo. (Ảnh: Sina)

Trước khi gây bão với vai diễn Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng từng là Á hậu 2 của Hoa hậu Hong Kong năm 1990, khi ấy, cô nàng chỉ mới có 21 tuổi. Với vẻ ngoài xinh đẹp, ngoại hình nổi bật, Lương Tiểu Băng nhanh chóng được TVB lăng xê và góp mặt trong nhiều bộ phim kiếm hiệp như: Phong Chi Đao, Vận Mệnh Thanh Triều, Bao Thanh Thiên, Võ Tôn Tiếu Lâm, Loan Đao Phục Hận, Đại Thích Khách, Lò Võ Thiếu Lâm, Lộc Đỉnh Ký (1998),.. Không chỉ thế, cô còn thử sức ở vai trò người mẫu quảng cáo, ca sĩ, và cả người mẫu.

 Lương Tiểu Băng đăng quang Á hậu 2 bên cạnh hoa hậu Viên Vịnh Nghi. (Ảnh: Sina)
Lương Tiểu Băng đăng quang Á hậu 2 bên cạnh hoa hậu Viên Vịnh Nghi. (Ảnh: Sina)

 Thời điểm đó, Lương Tiểu Băng chính là một trong những mỹ nữ cổ trang đình đám và đẹp nhất TVB. (Ảnh: Tư liệu phim)
Thời điểm đó, Lương Tiểu Băng chính là một trong những mỹ nữ cổ trang đình đám và đẹp nhất TVB. (Ảnh: Tư liệu phim)

Với những yếu tố trên, những tưởng Lương Tiểu Băng sẽ có một sự nghiệp diễn xuất rực rỡ ở làng giải trí Hoa ngữ. Ấy vậy mà, nàng Á hậu nổi tiếng ngày nào giờ phải đi hát quán bar, tham gia sự kiện nhỏ ở các trung tâm thương mại, và livestream bán hàng mỗi ngày để nuôi chồng con ở tuổi ngoài 50. Tuy nhiên, công việc của cô vẫn không được thuận lợi như những người khác, có những buổi livestream bán hàng của cô chỉ hơn 200 người xem.

 Lương Tiểu Băng hạnh phúc với chồng con. (Ảnh: Weibo)
Lương Tiểu Băng hạnh phúc với chồng con. (Ảnh: Weibo)

Thu nhập không ổn định khiến Lương Tiểu Băng tiết kiệm hết mức có thể, thậm chí cô còn không dám thuê trợ lý cá nhân, makeup và làm tóc. Nữ diễn viên toàn tự xách hành lý, và đi làm bằng xe buýt hoặc tàu điện. Trong khi đó, Trần Gia Huy quyết định lùi về sau để làm người đàn ông của gia đình, anh đảm nhận việc chăm sóc con cái để vợ an tâm đi làm.

 Có ai ngờ rằng, Chúc Anh Đài nổi tiếng ngày nào nay phải đi hát tại các quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống. (Ảnh: Weibo)
Có ai ngờ rằng, Chúc Anh Đài nổi tiếng ngày nào nay phải đi hát tại các quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống. (Ảnh: Weibo)

 Tuy cuộc sống có chút vất vả, nhưng bù lại, hôn nhân của Lương Tiểu Băng rất viên mãn. (Ảnh: Tư liệu phim)
Tuy cuộc sống có chút vất vả, nhưng bù lại, hôn nhân của Lương Tiểu Băng rất viên mãn. (Ảnh: Tư liệu phim)

Nhìn thấy Lương Tiểu Băng quá vất vả, netizen đã bất bình và trách Trần Gia Huy là người chồng bất tài. Trước những lời công kích đến từ người hâm mộ, nàng Chúc Anh Đài đã lên tiếng bảo vệ ông xã: “Gia Huy là người chồng tuyệt vời. Thử hỏi xung quanh các bạn có bao nhiêu người đàn ông dám hy sinh sự nghiệp để ở nhà làm nội trợ như anh ấy. Tôi không hiểu vì sao lại xuất hiện định kiến đàn ông không thể làm nội trợ. Đó cũng là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, phụ nữ như tôi chưa chắc có thể làm được. Mỗi người mỗi việc, cốt là để chăm sóc gia đình chu toàn. Anh ấy cũng rất vất vả. Chúng tôi luôn thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Các bạn nghĩ sao về việc Lương Tiểu Băng phải làm “trụ cột chính” trong gia đình, hãy bình luận bên dưới bài viết này nhé!

Cùng cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhất về phim ảnh và sao tại YAN.

LƯƠNG TIỂU BĂNG VIÊN MÃN BÊN TỔ ẤM NHỎ Ở TUỔI NGOÀI 50

Trên trang cá nhân, Lương Tiểu Băng thường xuyên khoe khoảnh khắc cùng chồng và con nhỏ đi ăn tối tại những nhà hàng bình dân, thậm chí ngồi vỉa hè, hoặc là đi dã ngoại. Cuộc sống của gia đình nữ diễn viên tuy có chút khó khăn nhưng rất đầm ấm. Có lẽ, đó chính là lý do khiến nàng Chúc Anh Đài vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp dù đã bước sang tuổi U50.

“Vợ chồng chúng tôi mỗi ngày đều tắm mát trong suối nguồn tình yêu. Mối bận tâm của tôi và anh Gia Huy hiện giờ không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là con trai Tồn Tồn. Hàng đêm khúc nhạc piano cổ điển lả lướt trên ngón tay của Tồn Tồn khiến vợ chồng chúng tôi cảm thấy cuộc đời thật bình yên. Hôn nhân của Lương – Trần cũng vì thế mà đầy màu sắc và lãng mạn hơn” – Lương Tiểu Băng bộc bạch.

Nguồn: Yanvn