Hồng Loan, Tiến Linh chia tay

Diễn viên Hồng Loan (sinh năm 1994) và cầu thủ Tiến Linh (sinh năm 1997) dừng tìm hiểu sau hơn ba tháng bên nhau.

Tiến Linh nói: “Cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian và có nhiều vấn đề nên không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Quan trọng nhất là chúng tôi chưa có tình cảm với nhau đủ nhiều”. Hồng Loan cho biết họ giữ quan hệ bạn bè.

Hồng Loan và Tiến Linh từng được nhiều khán giả nhận xét có “tướng phu thê”. Ảnh: Hồng Loan.

Cặp cầu thủ, diễn viên công khai mối quan hệ hôm 3/3 thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai quen nhau từ trước Tết Nguyên đán qua Facebook. Dịp cầu thủ sinh năm 1997 từ Thái Lan về Bình Dương – nơi anh thi đấu, cũng là quê Hồng Loan, cả hai đi lễ chùa, ăn uống và dạo phố rồi tiến tới hẹn hò.

Trong bài phỏng vấn với VnExpress, Hồng Loan nhận xét Tiến Linh hiền lành, thật thà và biết quan tâm đến người khác. Cô nói: “Tôi không quan tâm đến tuổi tác, quan trọng có hợp nhau hay không. Tiến Linh là chàng trai cầu tiến, đam mê với bóng đá. Chúng tôi xuất thân từ gia đình bình thường nên có chung suy nghĩ và quan điểm sống”. Diễn viên cũng phủ nhận sử dụng tình cảm để PR hình ảnh.

Trong những ngày giãn cách xã hội, Hồng Loan hủy lịch trình công việc, hạn chế ra ngoài. Cô dành thời gian nghỉ ngơi, ở bên mẹ và em gái. Diễn viên tặng 3.000 khẩu trang cho các bác sĩ, y tế tại bệnh viện ở TP HCM, đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân góp phần lan tỏa thông điệp “Tôi ở nhà” (Stay at home) tới cộng đồng. Tiến Linh dù không thi đấu nhưng vẫn tham gia tập luyện cùng đồng đội.

Huỳnh Hồng Loan được chú ý sau khi tham gia MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP. Sau đó cô tham gia nhiều dự án phim như Tiệm ăn dì ghẻ, Như khúc tình ca, Mạc gia ký, Cung đường tội lỗi, Truy tìm hung thủ, Gia đình ngũ quả… Sắp tới cô vào vai thư ký tòa án trong phim Người nối nghiệp.

Tiến Linh quê ở Hải Dương, đang thi đấu vị trí tiền đạo cho Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương. Trong màu áo tuyển quốc gia, Tiến Linh cùng đồng đội vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019.

Theo: VnExpress