Làng cáo, công viên hươu và những làng thú cưng độc lạ tại Nhật Bản

Với những tín đồ yêu động vật thì Nhật Bản thực sự là một nơi lý tưởng để dừng chân khi nơi đây sở hữu những làng thú cưng vô cùng độc đáo.

Xem thêm:

Làng cáo

Nhắc tới làng thú cưng độc lạ của Nhật Bản, chắc chắn không thể bỏ qua làng cáo nằm ở tỉnh Miyagi thuộc vùng Tohoku. Đến đây, bạn sẽ được ngắm  nhìn hơn 100 chú cáo đủ loại như cáo bạc, xanh, bạch kim chơi đùa tự do với nhau ở cự ly gần. Theo quan niệm của Nhật Bản, loài động vật này rất được tôn trọng bởi người dân địa phương tin rằng chúng có năng lực siêu nhiên. Nhiều người còn coi cáo là biểu tượng may mắn vì chúng là hiện thân của Inari Okami, vị thần của sự màu mỡ, thịnh vượng và lúa gạo.

Nhắc tới làng thú cưng độc lạ của Nhật Bản, chắc chắn không thể bỏ qua làng cáo nằm ở tỉnh Miyagi thuộc vùng Tohoku. Ảnh: Adorable Animals Tumblr.

Làng cáo được chia làm hai phần, một bên là để giữ cáo trong chuồng nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho chúng. Khu còn lại là nơi để chúng có thể thoải mái đi lại tự do, có những chú cáo dạn dĩ còn chạy đến chỗ du khách để chờ đồ ăn. Ngoài việc được vào thăm thú làng cáo, thì bạn còn được cho những chú cáo này ăn với giá khoảng 5 USD/vé. Khi đó bạn sẽ được các nhân viên hướng dẫn chi tiết cách cho cáo ăn nên không cần phải lo lắng quá cho sự an toàn của mình. Cũng có lúc cáo có thể tấn công con người, tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi chúng đang bị đói mà thôi.

Ngoài việc được vào thăm thú làng cáo, thì bạn còn được cho những chú cáo này ăn. Ảnh: Japan Wireless.

Đảo mèo

Từ lâu, đảo Tashirojima của Nhật đã trở thành một thiên đường dành cho những người yêu mèo. Điều khiến cho nơi đây trở nên đặc biệt là dân số trên đảo chỉ có khoảng 100 người, còn số lượng mèo thì nhiều hơn thế, vì vậy người ta mới đặt co hòn đảo này với cái tên “đảo mèo”. Người dân Tashirojima quan niệm rằng việc cho mèo ăn sẽ đem lại sự giàu có và may mắn cho họ.

Đảo Tashirojima của Nhật đã trở thành một thiên đường dành cho những người yêu mèo. Ảnh: Tràng An Travel.

Còn có truyền thuyết rằng, ngày xưa các ngư dân ở quanh đảo Tashirojima dự đoán thời tiết, lượng cá đánh bắt được thông qua hình dáng của những con mèo. Tuy nhiên, vào một ngày do sự bất cẩn mà 1 con mèo đã chết khiến cho những ngư dân ở đây rất buồn và họ đã xây dựng nên ngôi đền để thờ chú mèo đó như vị thần.

Những chú mèo ở đây rất thân thiện, vì thế bạn có thể thoái mái mà vuốt ve chúng. Ảnh: @waytogonate

Những chú mèo ở đây rất thân thiện, vì thế bạn có thể thoái mái mà vuốt ve chúng tuy nhiên trên đảo có luật cấm chó không được đặt chân tới đảo, nên nếu bạn có mang theo thú cưng bên mình thì phải lưu ý.

Trang trại lạc đà Alpaca

Trang trại lạc đà Alpaca chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 400 chú lạc đà Alpaca với hình dáng cực kỳ dễ thương. Ảnh: Visithillsboroughnc.

Trang trại lạc đà Alpaca nằm ở thị trấn Nasu, thuộc tỉnh Tochigi của Nhật Bản. Nơi đây chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 400 chú lạc đà Alpaca với hình dáng cực kỳ dễ thương. Không chỉ vậy, chúng còn rất thân thiện nên bạn sẽ được đến gần và vuốt ve bộ lông mềm mại như bông, và đương nhiên không thể bỏ qua việc chụp ảnh lưu niệm với những chú lạc đà đáng yêu này.

Chúng cũng rất thân thiện nên bạn sẽ được đến gần và vuốt ve bộ lông mềm mại như bông. Ảnh: baomoi.

Công viên hươu

Công viên Nara không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc, mà đây còn là nơi sinh sống của hơn 1.200 con hươu sika. Ảnh: The Globe and Mail.

Công viên Nara không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc, mà đây còn là nơi sinh sống của hơn 1.200 con hươu sika – một trong những “làng thú cưng” hấp dẫn nhất Nhật Bản. Tương truyền, trước kia có một vị thần tên Takemikazuchi đã tới cố đô của Nhật Bản dưới dạng một con hươu trắng để bảo vệ vùng đất này. Chính vì điều đó mà người dân nơi đây luôn xem loài động vật hoang dã này là bảo vật quốc gia, thậm chí còn có hẳn một đạo luật nhằm bảo vệ tốt nhất cho chúng.

Khi đến đây, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những chú hươu ở khắp mọi nơi. Ảnh: Stripes.

Khi đến đây, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những chú hươu ở khắp mọi nơi từ trong bìa rừng, cạnh các đền miếu, hay bất cứ đâu có thức ăn. Cũng như làng cáo thì ở đây bạn cũng được cho phép lại gần và cho hươu ăn, tuy nhiên bạn phải tuân thủ các quy tắc từ ban quản lý công viên và chỉ cho chúng băn những thức ăn dành riêng cho chúng được bán tại các quầy hàng quanh công viên. Thông thường, những con hươu này rất lành tính, nhưng khi có đồ ăn thì có thể sẽ tranh giành nhau và thậm chí một số con còn trở nên hung dữ khi đang trong mùa giao phối, vì thế bạn cũng nên chú ý một chút để tránh gặp phiền toái.

Theo: dulichvietnam