Người mẫu Thái Lan nghi bị cưỡng hiếp trước khi chết

Liên quan đến cái chết bất ngờ của mẫu nữ 25 tuổi, cảnh sát đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi qua đời.

Hôm 20/9, truyền thông Thái Lan cập nhật những tình tiết mới nhất trong vụ người mẫu Noraphanpiphat chết trong thang máy của một chung cư ở Bangkok.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ratchadet là nghi phạm liên quan đến cái chết bất thường của người mẫu 9X. Cảnh sát đã phát hiện một gói thuốc lạ trong túi áo của đối tượng. Sau khi giám định, cơ quan điều tra đã phân tích hai thành phần trong gói thuốc này bao gồm thuốc kích dục và hỗn hợp của thuốc xâm hại tình dục.

Nghi phạm Ratchadet tại cơ quan điều tra.

Từ vật chứng trên, phía cảnh sát đặt ra nghi vấn Noraphanpiphat bị Ratchadet cưỡng hiếp trước khi chết. “Đối tượng có thể đã dùng thuốc mê để hãm hiếp rồi giết chết nạn nhân”, cảnh sát trưởng của Bukkhalo (Bangkok) cho biết.

Bệnh viện Siriraj cũng công bố kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân Noraphanpiphat. Các bác sĩ phát hiện trong âm đạo của người mẫu 9X có vết xước và chất lỏng.

Natthanai Homthianthong (31 tuổi) – bạn trai của nạn nhân – tố cáo hành vi của Ratchadet.

Chiều cùng ngày, Natthanai Homthianthong (31 tuổi) – bạn trai của nạn nhân – đã đến Sở cảnh sát Bukkhlalo để nộp bằng chứng là những tin nhắn của Ratchadet trong một nhóm chat Line có tên “P.Mhee.Model”.

Homthianthong cho biết đoạn tin nhắn này được một người trong nhóm chat cung cấp cho anh sau cái chết của bạn gái. “Tôi không biết Ratchadet đã khai gì với cảnh sát nhưng tôi chắc rằng anh ta đã nói dối. Tôi hy vọng thông qua đoạn tin nhắn này cảnh sát sẽ điều tra ra thủ phạm đã giết Noraphanpiphat”, người này cho biết.

Người mẫu Noraphanpiphat nghi bị cưỡng hiếp trước khi chết.

Trong đoạn chat, một thành viên đã đăng tải hình ảnh của người mẫu 9X bị bất tỉnh trên xe hơi vào lúc gần 5 giờ ngày 16/9. Sau đó, nạn nhân tỉnh lại nhưng có dấu hiệu sùi bọt mép, môi tím tái và co giật.

Cảnh sát Pol Maj Gen Samrit cho biết hiện vụ việc đã điều tra được khoảng 80% và đang đợi kết quả khám nghiệm chính thức từ bệnh viện và xét nghiệm DNA.

Theo: Zing.vn