Những mảng sáng – tối trong showbiz Hàn 2021

Youn Yuh Jung đoạt Oscar, loạt sao ngừng hoạt động vì bị tố cáo bắt nạt, quấy rối tình dục bạn học, tạo mảng sáng – tối ở showbiz Hàn 2021.

Năm 2021, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do Covid-19, làng giải trí Hàn Quốc vẫn gặt hái được nhiều thành công, gây tiếng vang toàn cầu.

Đầu năm, Youn Yuh Jung ghi dấu lịch sử khi trở thành ngôi sao Hàn Quốc đầu tiên thắng giải diễn xuất Oscar. Diễn viên được vinh danh ở hạng mục “Nữ phụ xuất sắc” với vai bà ngoại Soon Ja trong Minari. Trên sân khấu nhận giải, bà gây cười khi nói tha thứ cho những người phát âm sai tên mình suốt mùa giải thưởng năm nay. Bà cảm ơn những người đã bỏ phiếu và ủng hộ, đồng thời tri ân đoàn làm phim. Truyền thông nhận định Youn Yuh Jung và Minari giúp điện ảnh Hàn tạo mốc son mới tại Oscar, tiếp nối Parasite – bom tấn đoạt bốn giải lớn Oscar 2020.

Youn Yuh Jung chụp hình cùng Brad Pitt sau khi nhận tượng vàng. Ảnh: AP

Squid Game (Trò chơi con mực) – bom tấn phim sinh tồn Hàn Quốc – trở thành hiện tượng toàn cầu khi khởi chiếu vào tháng 9. Phim thu hút hàng trăm triệu lượt theo dõi, đứng đầu danh sách được xem nhiều nhất của nền tảng trực tuyến này tại 94 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ.

Theo New York Times, các từ khóa về phim, diễn viên… trở thành chủ đề thịnh hành trên Tiktok, Twitter, Instagram. Loạt hoạt động “ăn theo” như tham gia các trò chơi, làm kẹo đường… trở thành xu hướng. Lượng người theo dõi các diễn viên Jung Ho Yeon, Lee Jung Jae… trên mạng xã hội tăng theo cấp số nhân. Theo Bloomberg, series đã tạo ra 891,1 triệu USD về giá trị tác động – một số liệu Netflix sử dụng để đánh giá hiệu suất của các sản phẩm đặc biệt. Series Hàn nhận ba đề cử Quả Cầu Vàng 2022, trong đó có hạng mục quan trọng “Series truyền hình – Chính kịch”.

BTS, Blackpink và nhiều nhóm nhạc Hàn tiếp tục nâng cao tiếp tục ghi dấu ở thị trường quốc tế khi liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, đoạt cúp tại các lễ trao giải… Các nhóm nhạc cũng kiếm tiền tốt thời dịch nhờ chuyển hướng sang hoạt động trực tuyến.

Bên cạnh những thành công, showbiz Hàn còn nhiều mảng tối, ồn ào gây rúng động. Phong trào Bullying Too (vạch trần hành vi bắt nạt học đường của người nổi tiếng) khiến nhiều diễn viên, ca sĩ lao đao. Nam diễn viên Ji Soo bị tố là học sinh cá biệt, chuyên kết bè phái, bắt nạt bạn học, quấy rối tình dục và có quan hệ với nhiều nữ sinh… Nạn nhân sẵn sàng cung cấp bằng chứng trong trường hợp phải ra tòa. Anh sau đó bị gạch tên khỏi các dự án phim ảnh, ngừng hoạt động vì bị công chúng tẩy chay.

Soojin – thành viên nhóm nhạc nữ (G)I-DLE – thông báo rời nhóm để kiểm điểm bản thân sau khi bị phanh phui hút thuốc, uống rượu, ăn cắp và bắt nạt bạn bè khi học cấp hai. Diễn viên Park Hye Soo, Jo Byung Gyu, ca sĩ Hwang Hyunjin (Stray Kids), Mingyu (Seventeen)… phải ngừng hoạt động vì lý do tương tự.

Diễn viên Ji Soo tiêu tan sự nghiệp vì bê bối bắt nạt học đường. Ảnh: KeyEast Entertainment

Sau đó, Seo Ye Ji thành tâm điểm làng giải trí khi bị Dispatch tung loạt bằng chứng thao túng bạn trai Jung Hyun. Loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn cho thấy cô yêu cầu bạn trai không tiếp xúc da với cộng sự nữ, không chào hỏi, thân thiện với thành viên nữ của đoàn phim, không đóng cảnh lãng mạn… Kim Jung Hyun chấp nhận mọi yêu cầu của bạn gái. Diễn viên còn vướng ồn ào đối xử tệ với nhân viên, nói dối về trình độ học vấn, bạo lực học đường… Cô bị khán giả tẩy chay, mất vai diễn, hợp đồng quảng cáo.

Khi đang được săn đón nhờ hiệu ứng của phim Điệu cha cha cha làng biển, Kim Seon Ho bất ngờ bị tố ép bạn gái phá thai. Một người nhận là bạn gái cũ của diễn viên nói anh hứa hẹn kết hôn để thuyết phục cô phá thai nhưng sau đó trở mặt. Cô còn tố anh giả tạo, vô ơn, thường nói xấu bạn bè, đồng nghiệp. Diễn viên sau đó viết thư xin lỗi tình cũ, người hâm mộ và các diễn viên, êkíp làm việc chung. Anh bị loại khỏi show truyền hình 2 Days 1 Night, gạch tên khỏi hai dự án phim Dog Days, 2 O’Clock Date. Các thương hiệu đồng loạt gỡ, ẩn hình ảnh của diễn viên trên các phương tiện truyền thông.

Tương tự Kim Seon Ho, diễn viên 75 tuổi Kim Yong Gun – cha tài tử Ha Jung Woo – bị bạn gái đâm đơn kiện. Cô cho biết cả hai yêu nhau từ năm 2008, khi cô mang bầu hồi tháng 3, ông ép phải phá. Kim Yong Gun xin lỗi, cho biết sợ tuổi cao, không thể nuôi dạy con nên to tiếng với bạn gái. Diễn viên hứa chịu trách nhiệm với cô đồng thời chăm sóc em bé sau khi chào đời.

Covid-19 cũng tác động sâu sắc lên ngành công nghiệp giải trí Hàn, khiến loạt sao mắc bệnh, nhiều sự kiện phải hủy, hoãn. Hôm 25/12, ba trong tổng số bảy thành viên BTS – Suga, Jin, RM – lần lượt thông báo mắc Covid-19. Các ca sĩ đã tiêm hai mũi vaccine, không có triệu chứng nghiêm trọng. Họ tự cách ly điều trị theo quy định của cơ quan y tế. Trước đó, nhiều nghệ sĩ mắc bệnh như Lisa (Blackpink), Jung Woo Sung, Go Kyung Pyo, Yoon Eun Hye, Yoo Jae Suk, Si Won, Ji Chang Wook… Trong đó, Lisa bình phục sau 10 ngày điều trị.

Theo JoongAng Ilbo, các ngôi sao có nguy cơ lây nhiễm cao hơn bình thường. Họ có lịch trình di chuyển phức tạp, thường xuyên tham gia quay phim, show ca nhạc, chương trình giải trí… quy tụ đông đảo đồng nghiệp, nhân viên. Khi nghệ sĩ nhận kết quả dương tính, nhiều sự kiện âm nhạc, điện ảnh, truyền hình phải hủy, hoãn, ngừng quay… gây thiệt hại lớn. Các êkíp còn lại phải làm việc trong tình trạng hạn chế số lượng nhân viên, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Lisa nhận kết quả dương tính nCoV hôm 24/11 và khỏi bệnh sau đó 10 ngày. Ảnh: MAC

Theo VnExpress