Phá Tam Giang đầy thơ mộng trong ảnh check-in của giới trẻ

Với không gian yên bình mang đậm màu sắc của miền cố đô, đầm Chuồn, phá Tam Giang hiện lên đầy mộng mơ trong loạt ảnh check-in của giới trẻ

Xem thêm:

Phá Tam Giang không chỉ được biết đến là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á với diện tích khoảng 52 km², trải dài từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương, mà nơi đây còn là một trong những điểm du lịch đẹp và hấp dẫn bậc nhất ở Huế. Đường đi đến đây cũng khá dễ dàng, chỉ cách trung tâm thành phố 15 km nên bạn hoàn toàn có thể đi xe máy từ Huế và men theo tuyến đường quốc lộ 1A để đi thẳng đến phá Tam Giang.

Phá Tam Giang là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Tuan Pham.
Nơi đây còn là một trong những điểm du lịch đẹp và hấp dẫn bậc nhất ở Huế. Ảnh: Thaorhihi

Và với vị trí cách quá xa với trung tâm thành phố, đầm phá Tam Giang cũng sở hữu vẻ đẹp mang đậm bản sắc của vùng đất cố đô mênh mông sông nước với hình ảnh con người chân chất, thật thà. Trong đó đặc biệt nhất phải kể đến đầm Chuồn, một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang.

Đầm phá Tam Giang cũng sở hữu vẻ đẹp mang đậm bản sắc của vùng đất cố đô mênh mông sông nước với hình ảnh con người chân chất. Ảnh: _hino98_.
Đặc biệt nhất phải kể đến đầm Chuồn, một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang. Ảnh: ni281295.

Có thể nói, đầm Chuồn lúc nào cũng đẹp, mỗi một thời điểm trong ngày nó lại được khoác lên mình một dáng vẻ mới, bình dị nhưng lại rất đỗi quyến rũ. Do vậy, bạn có thể đến đây vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, tuy nhiên, thời gian lý tưởng nhất để khám phá đầm Chuồn vẫn là lúc sáng sớm hoặc khi hoàng hôn buông xuống, bởi khi đó cảnh vật trở nên huyền ảo với không gian ánh vàng đỏ rực rỡ, rất thích hợp để bạn ngắm cảnh và tậu cho mình những bức ảnh tuyệt đẹp.

Đầm Chuồn lúc nào cũng đẹp. Ảnh: Dangle.baongoc
Nhưng thời gian đẹp nhất đến phá Tam Giang là sáng sớm và xế chiều. Ảnh: Mnhii_.

Để tham quan hết khu đầm Chuồn này, bạn có thể di chuyển trên những chiếc xuồng nhỏ rồi thả mình ngắm khung cảnh trong lành với nắng và gió dịu nhẹ, điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn. Ngoài ra, đây cũng là một góc check in được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, bởi thế mà hàng loạt những tấm ảnh cực chất được ra đời ngay tại đây.

Cảnh tượng cả khu đầm có diện tích rộng 52km2 đắm chìm trong không gian ánh vàng đỏ rực rỡ khiến bạn phải mê hoặc khó rời xa được. Ảnh: trungduc_photographe.
Để tham quan hết khu đầm Chuồn này, bạn có thể di chuyển trên những chiếc xuồng nhỏ. Ảnh: Away.we.wow.

Nhắc đến phá Tam Giang thì không thể nào không nhắc đến ẩm thực ở đây. Người ta thường ví cá tôm ở phá Tam Giang là “vàng sống” vì nó phong phú, nhiều vô kể, tạo sinh kế cho bao thế hệ. Nhờ nguồn nước lợ nên nơi đây có rất nhiều loại cá, tôm, cua ghẹ,… và chúng đều đặc biệt thơm ngon lạ thường. Vì vậy, nếu đã đến đây nhất định phải dừng chân mà thưởng thức những món ăn chế biến từ hải sản ấy.

Đến phá Tam Giang mà không thưởng thức những món ăn chế biến từ hải sản quả là điều thiếu sót. Ảnh: lendang.vn

Ngoài đầm Chuồn, bạn cũng nên ghé thăm một vài điểm đến khác như làng chài Thái Dương Hạ, rừng ngập mặn Rú Chá… để có cảm nhận rõ nét hơn về khung cảnh và con đường xứ Huế thơ mộng và đầy trữ tình.

Đây cũng là nơi được các bạn trẻ cực kỳ yêu thích để ghi lại những tấm ảnh siêu chất. Ảnh: Thuykieu.2802.
Đây cũng là nơi được các bạn trẻ cực kỳ yêu thích để ghi lại những tấm ảnh siêu chất. Ảnh: Thuykieu.2802.
Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm làng chài Thái Dương Hạ, rừng ngập mặn Rú Chá… để có cảm nhận rõ hơn về khung cảnh xứ Huế thơ mộng và đầy trữ tình. Ảnh: tranquangdai.

Theo: Dulichvietnam.com