Suzy bị chê thua kém khi chung khung hình với ba minh tinh

Khi chụp ảnh chung với các đàn chị cùng công ty là Jeon Do Yeon, Jung Yumi và Gong Hyo Jin, Suzy bị cho là thua kém về nhan sắc cũng như thần thái, năng lực diễn xuất.

Ngày 5/6, lễ trao giải Baeksang Awards lần thứ 56 đã diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Suzy đảm nhận vị trí MC của chương trình. Kết thúc lễ trao giải, cô hào hứng khoe hình ảnh chụp cùng 3 đàn chị cùng công ty là Jeon Do Yeon, Jung Yumi và Gong Hyo Jin. Nhiều người hâm mộ gọi đây là “bức ảnh của những đại diện ngành phim ảnh”. Tuy nhiên, bức ảnh này đã gây ra luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng Suzy chưa “xứng tầm” để đứng cùng hàng ngũ với các ngôi sao điện ảnh trên.

Suzy: Suzy ra mắt công chúng từ năm 16 tuổi với vai trò thành viên nhóm Miss A. Sau nhiều năm gắn bó với JYP Entertainment, cô gia nhập Soop Entertainment vào tháng 4/2019, chính thức từ bỏ vai trò ca sĩ thần tượng để chuyển sang làm diễn viên. Người hâm mộ cho rằng việc gia nhập công ty mới giúp mỹ nhân 26 tuổi có “tài nguyên” phim ảnh lớn hơn, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với những ngôi sao điện ảnh hàng đầu.

Tuy nhiên, Suzy vẫn thường xuyên vướng vào tranh cãi vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi, không có nhiều cải thiện dù đã đóng phim gần 10 năm. Khi đứng chung khung hình với 3 nữ diễn viên nổi tiếng cùng công ty, khán giả xứ kim chi cho rằng cô thua kém đàn chị cả về danh tiếng, thần thái cũng như kỹ năng diễn xuất. Dân mạng Hàn cho rằng Suzy chưa đủ xuất sắc được coi là đại diện cho tương lai của ngành công nghiệp phim ảnh.

Jeon Do Yeon: Jeon Do Yeon được coi là một trong những minh tinh thực lực và nổi tiếng nhất màn ảnh xứ kim chi. Ở Hàn Quốc, ngôi sao sinh năm 1973 được coi trọng vì đã giúp ngành công nghiệp phim ảnh nước này vang danh quốc tế. Đến nay, cô là nữ diễn viên Hàn đầu tiên và cũng là duy nhất giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes danh giá.

Ngoài giải thưởng tại LHP Cannes, Jeon Do Yeon còn 7 lần lên ngôi ảnh hậu tại các lễ trao giải điện ảnh uy tín của Hàn Quốc. Giới chuyên môn từng nhận xét nữ diễn viên 47 tuổi có nội lực diễn xuất lớn, có khả năng hóa thân vào các kiểu nhân vật đa dạng, biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt và cử chỉ rất tốt. Cô thậm chí còn được đánh giá có khả năng “một mình lèo lái toàn bộ mạch tác phẩm”.
Không sở hữu nhan sắc theo chuẩn mỹ nhân đẹp hơn hoa của người Hàn nhưng Jeon Do Yeon lại có khuôn mặt sắc sảo, đậm nét điện ảnh. Ngôi sao phim Secret Sunshine được nhận xét luôn toát lên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, thân hình gợi cảm cũng là “vũ khí” giúp cô nổi bật hơn đồng nghiệp. Jeon Do Yeon còn có biệt danh “nữ hoàng cảnh nóng” nhờ loạt vai diễn táo bạo trong Happy End, The Housemaid…
Jung Yumi: Những năm gần đây, với việc liên tục đảm nhận các vai diễn yêu cầu năng lực diễn xuất cao, Jung Yumi đã trở thành tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc. Cô từng là “tân binh quái vật” của môn nghệ thuật thứ 7 tại xứ kim chi khi giành được đề cử giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc tại hàng loạt lễ trao giải danh giá và được vinh danh Tân binh xuất sắc Baeksang Awards với vai diễn đầu tay trong Blossom Again (2005).
Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, Jung Yumi đã trở thành cái tên quen thuộc trong danh sách đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của các lễ trao giải uy tín. Mỹ nhân 37 tuổi được đánh giá cao nhờ lối diễn nhẹ nhàng, chân thực và đầy cảm xúc. Cô thường đảm nhận các vai diễn nặng về biểu đạt nội tâm nhân vật. Một số phim tiêu biểu của Jung Yumi có thể kể tới Train To BusanMy Dear Desperado, Silence, Kim Ji Young 1982…
Gong Hyo Jin: Nữ diễn viên sinh năm 1980 đã đóng tới 28 phim điện ảnh trong giai đoạn từ năm 1999-2019 – con số khá “khủng” nếu so với nhiều ngôi sao khác trong showbiz Hàn. Tuy nhiên, dấu ấn mạnh mẽ nhất của Gong Hyo Jin lại nằm ở mảng phim truyền hình. Cô từng đảm nhận vai chính của hàng loạt tác phẩm gây “sốt” màn ảnh nhỏ như Pasta, The Greatest Love, Master’s Sun, It’s Ok That’s Love, When The Camellia Blooms… Ở Hàn Quốc, Gong Hyo Jin được gọi bằng biệt danh “Gongvely” (kết hợp giữa họ Gong và chữ “lovely – đáng yêu”) nhờ chuyên đóng phim tình cảm lãng mạn.
Nữ diễn viên của When The Camellia Blooms còn là tên tuổi có sức nặng trong ngành thời trang Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng thanh mảnh, đậm chất “high fashion”, cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Phong cách thời trang của Gong Hyo Jin luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cô cũng thường xuyên được mời chụp hình bìa tạp chí, dự tuần lễ thời trang quốc tế hoặc làm đại diện các nhãn hàng xa xỉ.
Theo: Zing.vn