Tiểu đêm, tiểu nhiều lần sẽ không còn là nỗi ám ảnh với người già nếu biết đến loại thảo dược này

Quá ám ảnh về việc đi vệ sinh quá nhiều lần trong ngày, cụ ông sống tại TP.HCM không dám uống nước, ăn canh khiến bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.

Tập 17 chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa phát sóng lúc 18h10 chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7 có chủ đề “Cẩn trọng sai lầm thường gặp trong kiểm soát tiểu đêm, tiểu nhiều lần” với sự tham gia tư vấn của ThS BS Trần Thanh Phong – Phó trưởng khoa Ngoại Niệu, bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM.

Cũng là một trong nhiều bệnh nhân mắc phải căn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến (65 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tìm đến chương trình để xin tư vấn. Theo chia sẻ của ông Tiến, ông bị triệu chứng tiểu nhiều lần khoảng vài năm trở lại đây và bệnh tình ngày càng nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống. “Từ khi bị bệnh này cứ 15-20 phút tôi lại phải đi vệ sinh một lần. Buổi tối tôi cứ trằn trọc ngủ không được vì cứ nằm xuống một lát lại buồn đi vệ sinh khiến cơ thể rất mệt mỏi”, ông Tiến nói thêm.

Không chỉ thế, đi vệ sinh quá nhiều lần trong ngày khiến cho ông Tiến sợ hãi nên không dám uống nước, ăn canh nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sau khi tìm hiểu về triệu chứng, ông Tiến cho rằng mình mắc bệnh phì đại, tiền liệt tuyến nên đã tới bệnh viện để thăm khám. Tuy nhiên, kết quả siêu âm, chẩn đoán của bác sĩ cho thấy thận của ông vẫn rất tốt, tiền liệt tuyến cũng tốt khiến cho ông Tiến càng hoang mang, lo lắng.

Lắng nghe những chia sẻ của bệnh nhân, ThS BS Trần Thanh Phong cho biết nguyên nhân gây nên sự rối loạn trong việc đi vệ sinh như thế ngoài nguyên nhân của tuyến tiền liệt, sỏi, bướu thì nguyên nhân hàng đầu phải kể đến chính là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Theo chia sẻ của nam bác sĩ, đây là triệu chứng bàng quang bị kích thích co bóp liên tục gây nên các triệu chứng như đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu gấp hay đi tiểu són và khi thăm khám sẽ không cho ra kết quả gì bất thường.  

“Muốn cải thiện tình trạng bệnh, chú Tiến phải thay đổi những thói quen để phù hợp với bệnh lý của mình. Ngoài ra, chú có thể sử dụng các phương thức điều trị bằng thuốc, nhưng với thuốc tây có thể gây nên các tác dụng phụ như táo bón, nhịp tim nhanh… Do đó, để đảm bảo an toàn nhất, chú có thể điều trị bằng thảo dược trong đó có chiết xuất từ mầm đậu nành kết hợp với hạt bí đỏ PEPO. Trong hạt bí đỏ PEPO có chứa chất Phenolics giúp điều hòa hoạt động của bàng quang. Còn trong mầm đậu nành lại chứa chất Isoflavones giúp tăng cường sự dẻo dai của cơ sàn chậu, nâng đỡ bàng quang.

Các nhà nghiên cứu y học ở Thụy Sĩ đã áp dụng cách chiết xuất tinh chất hiện đại từ 2 loại hạt trên và kết hợp lại cho ra đời một nguyên liệu chung với tên gọi GO-LESS. GO-LESS có 3 chức năng quan trọng, thứ nhất: giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang; thứ hai: giúp ổn định hệ thống thần kinh – cơ sàng chậu, giúp kiểm soát hoạt động tiểu tiện; thứ 3: làm tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang. Và đặc biệt, nguyên liệu GO-LESS không gây ra tác dụng phụ cho người bệnh.

Theo nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội, khi kết hợp GO-LESS với cao đỗ trọng và L-Carnitin đã mang lại hiệu quả lên tới 96%, giúp cho người bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Để đạt hiệu quả cao trong quá trình điều trị, người bệnh cần duy trì sử dụng sản phẩm thảo dược từ 3-6 tháng. Tuy nhiên, khi lựa chọn thảo dược người bệnh cần phải lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ và được Bộ Y tế cấp phép. Bên cạnh đó, người bệnh nên hạn chế căng thẳng, tập luyện các bài tập nâng cơ sàn chậu, không sử dụng các thực phẩm chứa nhiều chất kích thích như rượu bia, cà phê, thuốc lá… và ăn uống đủ chất dinh dưỡng”, ThS BS Trần Thanh Phong nói thêm.

Sau hai tháng kể từ khi nhận được tư vấn của bác sĩ và sử dụng thảo dược như đề xuất, bệnh tình của ông Tiến ngày càng được cải thiện rõ rệt. Ông Tiến cho hay: “Buổi đêm tôi không phải dậy nhiều lần để đi tiểu nữa, trước kia phải dậy 3-4 lần nhưng nay chỉ phải dậy 1 lần, có khi ngủ một mạch tới sáng. Ngủ dậy người cũng khỏe khoắn, minh mẫn hơn”.

Chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa được phát sóng lúc 18h10 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trinh do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành bởi nhãn hàng Ích Niệu Khang.

Bài, ảnh: Bee Comm