Xích mích của hai anh em Lân – Sư lên đến đỉnh điểm trong tập 8 Vũ điệu đón xuân

Trong tập 8, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bác Cường, ông Hùng phân công các con múa bài “Song Hỷ”. Và với sự lơ là của Lân, sự kĩ tính của Sư cùng những hiểu lầm nho nhỏ đã dẫn đến những xung đột to giữa hai anh em…

Mang theo nỗi suy tư của người bạn thân về bài múa lân Song Hỷ, ông Hùng tâm sự cùng Sư. Sư biết bài này rất khó và với tuổi tác của cha với bác Cường thì không thể nào múa nổi. Ông Hùng cũng thừa hiểu điều này nhưng ông không thể “tạt gáo nước lạnh” vào người bạn thân với tâm nguyện cuối đời. 

Biết cha rất quý bạn, Sư gợi ý mấy anh em của mình sẽ múa bài Song Hỷ tặng ông Cường. Tuy nhiên, ông Hùng tỏ vẻ không tin tưởng. Sư cố thuyết phục cha và cho rằng mấy anh em mình có cái mà cha không có, đó chính là sức khỏe và tuổi trẻ. Ông Hùng dần bị thuyết phục nên đồng ý.

Ông Hùng tập trung các con ra sân để phân công vị trí cũng như tập lại bài “Song Hỷ”. Lân – Sư múa chính, Xuân đánh chập cheng, Long đánh trống, vị trí ông Địa sẽ dành cho Tùng – con của bác Cường. Tuy nhiên, khi tất cả còn chưa bắt tay tập dượt thì Lân lại kiếm chuyện bỏ đi khiến ông Hùng rầu rĩ. Hà cũng cảm thấy sự kết hợp giữa Lân & Sư quá mạo hiểm bởi người thì khó tính, kẻ thì không tập trung.

Và với sự lơ là của Lân, sự kĩ tính của Sư cùng những hiểu lầm nho nhỏ đã dẫn đến những xung đột to giữa hai anh em. Trong một buổi tập, Lân vì mải xem đá gà trên điện thoại nên đã làm Lân nổi nóng. Bất chấp Lân là anh Hai, Sư thẳng tay đấm thẳng vào mặt anh mình khiến Lân la làng ỏm tỏi. Vì chuyện này, Lân và Sư đều bị phạt. Sau chuyện này, mối quan hệ của cả hai càng căng thẳng. 

Lúc này, Hà và Xuân muốn giúp Lân & Sư “hàn gắn tình cảm” nên đã tách riêng cả hai ra cho dễ nói chuyện. Xuân “phụ trách” thuyết phục Sư, còn Hà “chịu trách nhiệm” về Lân. Qua những khơi gợi quá khứ, Hà và Xuân đã thành công trong việc giúp Lân, Sư xóa bỏ hiểu lầm.

Cuối tập 7, bốn anh em đã cùng với Tùng – con trai bác Cường – hoàn thành xuất sắc bài Song Hỷ để dành tặng cho bác Cường như một cách làm tròn tâm nguyện của bác! Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Việt Nam – Vũ điệu đón xuân, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.