Bão số 9 giật cấp 13 quật ngã cây xanh la liệt, bỏ xe tìm nơi trú ẩn

Sáng nay (28/10), bão số 9 đổ bộ vào đất liền gây mưa to ở hầu hết các tỉnh miền Trung. Trong vòng vài tiếng đồng hồ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng hứng mưa to gió lớn.

Lúc 9h sáng cường độ gió vẫn đang rất mạnh, liên hồi giật rít khiến nhiều tấm tôn, cây xanh ngã đổ trên đường, một số nhà dân bị tốc mái. Người dân đóng chặt cửa, chưa ai dám ra đường vì mái tôn bị cuốn bay rất nhiều trên đường.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 7h sáng nay trên địa bàn có 34 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (Đức Phổ 20, Trà Bồng 10, Sơn Tây 4).

Tại TP Quảng Ngãi nhiều cây xanh, bảng hiệu quảng cáo bị gãy đổ. Lực lượng Công an, Công ty cây xanh, điện lực, viễn thông… đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để cưa những cây đổ, thu dọn dây điện… đảm bảo an toàn giao thông.

Lúc 8h30 sáng, Quảng Nam có gió rất mạnh, nhiều người dân lưu thông trên đường rất nguy hiểm.

Tại đường Hùng Vương gió mạnh khiến nhiều người dân phải bỏ lại xe máy giữa đường đi tìm chỗ trú ẩn.

Cây xanh, bảng hiệu bị gãy đổ ở TP Quảng Ngãi

Hình ảnh mới nhất tại sân khấu công viên Biển Đông (Đà Nẵng) bị đổ sập

Xe máy bị bỏ lại do mưa bão quá mạnh, khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn
Gió thổi mạnh tại Đà Nẵng, cây cối trên đường Trưng Nữ Vương bị đổ ngã.

Người dân Quảng Nam quay cuồng khi gió bão đổ bộ
Bão giật cấp 13 quật ngã cây xanh la liệt
 Gió thổi mạnh làm tốc mái nhiều nhà dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Nguồn: Vietnam.net