Bắt quả tang cặp đôi vận chuyển thuốc lắc trên tàu hỏa

Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị Công an Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 288 viên thuốc lắc trên tàu SE2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h46 phút ngày 2/1, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý Công an TP Đà Nẵng về việc phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma tuý đang đi trên tàu SE2 xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Đà Nẵng. Đơn vị đã chủ động phối hợp các lực lượng liên quan, lên phương án, xác minh đối tượng.

Nguyễn Thị Hồng Thắm
Bùi Đức Khánh

Xác minh ban đầu, 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1981, quê Tiền Giang, có hộ khẩu thường trú tại TP.Hồ Chí Minh) và đối tượng Bùi Đức Khánh (sinh năm 1985, quê quán Hải Phòng) đang nằm ở buồng số 05, toa số 10 của tàu SE2.

Ngay sau đó, Đội 3 đã bố trí tổ công tác gồm 5 đồng chí, do Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Phó đội trưởng làm tổ trưởng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị tiến hành kiểm tra hai đối tượng trên khi tàu SE2 vừa đến ga Đà Nẵng lúc 13h40 ngày 3/1.

Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách màu đen mà Thắm đang mang trên người có một bộ lọ nhựa màu trắng cao 11cm bên trong có chứa 288 viên nén màu hồng mà theo Thắm khai báo đó là ma tuý thuốc lắc, được Thắm vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng với mục đích bán lại kiếm lời.

Tiếp tục kiểm tra vali màu đỏ của Thắm do Khánh mang giúp, các lực lượng chức năng phát hiện 2 lọ nhựa có chứa nhiều chất bột màu xanh và màu hồng. Thắm khai nhận đó là các chất bột dùng để dập tạo nên các viên thuốc lắc rồi bán kiếm lời.

Hiện, 2 đối tượng trên đã bị bắt giữ, củng cố hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo: helino