Ca sĩ Giang Hồng Ngọc thần tượng Hồ Ngọc Hà nhưng không phải là bản sao

Dịu dàng nhưng không mỏng manh, quyến rũ và đầy nội lực, đó là những gì người ta nói về Giang Hồng Ngọc. Sau thời gian khá im ắng trên các chương trình truyền hình, Giang Hồng Ngọc đã nhận lời đến với “Phụ nữ quyền năng”, mang những chia sẻ rất cởi mở về cuộc sống lẫn sự nghiệp hiếm khi được cô nhắc đến trên truyền thông.

Giang Hồng Ngọc

Giang Hồng Ngọc – nữ ca sĩ sinh năm 1989 gây ấn tượng với công chúng bởi chính sự nỗ lực và tâm huyết trong từng sản phẩm nghệ thuật mà cô thực hiện. Chập chững vào nghiệp ca hát từ năm vừa tròn 16 tuổi, đến nay, Giang Hồng Ngọc dần khẳng định tên tuổi và có chỗ đứng khá vững vàng trong showbiz Việt. Nói thì dễ, nhưng để làm được điều này là cả hành trình cống hiến nhiều thăng trầm, khi hào quang rực rỡ, lúc lặng lẽ sau rèm.

Nhiều ý kiến cho rằng, với một nữ ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, ngoại hình sáng sân khấu như Giang Hồng Ngọc, cô có thể nổi tiếng sớm hơn hay chăng sự nghiệp sẽ thăng hoa hơn nếu chịu “chiêu trò”. Thế nhưng, người ta hiếm khi thấy cái tên “Giang Hồng Ngọc” gắn liền với những lùm xùm tai tiếng bên lề. Mặc dù xuất phát điểm khá khó khăn, khi gia đình phải đổi nhà đến 22 lần để trốn nợ, Giang Hồng Ngọc vẫn khát khao được hát. Sự thành công trên con đường âm nhạc của Giang Hồng Ngọc in dấu không ít người đã từng giúp đỡ cô, nhưng chắc chắn nữ ca sĩ sẽ không bao giờ quên hai ân nhân đã tạo tiền đề để có được một nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc như hôm nay chính là thầy Phước và nhạc sĩ Hà Dũng. Một người đã phát hiện ra khả năng ca hát và đưa Giang Hồng Ngọc đi thi Tiếng hát truyền hình từ lớp nhạc tình thương, một người giúp nữ ca sĩ ra album “Ruby 20” sau chuỗi ngày miệt mài đi hát ở những phòng trà lớn nhỏ. Có lẽ vì vậy, từng có thời gian xuất hiện tin đồn Giang Hồng Ngọc là một bóng hồng của nhạc sĩ Hà Dũng.

Đặc biệt, người mà Giang Hồng Ngọc đã nhiều lần bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến chính là ba mẹ của mình. Nữ ca sĩ không chỉ mang ơn dưỡng dục sinh thành, mà với Giang Hồng Ngọc, ba mẹ chính là chỗ dựa tinh thần to lớn và có sức ảnh hưởng quan trọng qua từng biến cố đã đến trong cuộc đời cô.

Không sai khi nói Giang Hồng Ngọc đã phải mất một thời gian dài để tìm kiếm chỗ đứng cho mình. Phải đến khi tham dự cuộc thi “The Remix – Nhân tố bí ẩn”, Giang Hồng Ngọc mới thực sự tỏa sáng. “Nhân tố bí ẩn giống như là một vận mệnh trong cuộc đời Ngọc. Nó thực sự là bước ngoặc đổi đời, bởi nó đổi hết tất cả những thứ trong sự nghiệp âm nhạc của em từng tưởng như đã bị lu mờ. ‘Nhân tố bí ẩn’ là cột mốc quá lớn, ghi một dấu ấn rất đậm mà Ngọc không thể nào quên được. Vì có ‘Nhân tố bí ẩn’ thì mới có một Giang Hồng Ngọc trở lại như ngày hôm nay. Chị Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Phương Uyên đã hỗ trợ rất nhiều cho Ngọc về phần âm nhạc. Ngọc được biến hóa và cháy hết mình qua từng vòng. Mình cảm thấy rằng rất mãn nguyện”, Giang Hồng Ngọc chia sẻ.

Tuy nhiên, sau The Remix, Giang Hồng Ngọc lại được nhắc đến như một bản sao của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ không phủ nhận khi bản thân có khá nhiều điểm tương đồng với “người thầy” của mình và cô cũng chẳng cố giải thích bằng lời nói rằng: “Tôi không phải là Hồ Ngọc Hà”. Thay vào đó, hành động chính là cách khôn khéo nhất để khẳng định: “Giang Hồng Ngọc là duy nhất và riêng biệt”. Sau khoảng thời gian 2 năm nỗ lực gây dấu ấn bằng những sản phẩm âm nhạc và nét riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Giang Hồng Ngọc đã làm được điều đó. “Ngọc thần tượng và ngưỡng mộ với những gì chị Hồ Ngọc Hà đã làm được trong sự nghiệp. Mình lấy đó làm mục tiêu học hỏi. Khi mình đã đặt mục tiêu thì chắc chắn là có sự ảnh hưởng. Ngọc không bác bỏ điều đó mà ghi nhận. Chỉ là mình làm sao để được là mình chứ không phải là bản sao của ai khác”, Giang Hồng Ngọc nói về việc là bản sao của Hồ Ngọc Hà.

Có thể nói, cuối năm 2019 là thời điểm đánh dấu sự trở lại của Giang Hồng Ngọc sau 1 năm sinh con, khi đồng loạt cho ra mắt album “Mùa thu chết” và album “Đông buồn”. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn công khai gia đình nhỏ và bất ngờ lên xe hoa khi bé trai vừa tròn 1 tuổi. Với Giang Hồng Ngọc, đây là thời điểm đúng và đủ để công bố những điều riêng tư này. “Mình sống sạch sẽ với nghề. Mình không làm gì sai trái. Mình chỉ muốn chia sẻ để khán giả hiểu hơn về Giang Hồng Ngọc”, nữ ca sĩ cho biết.

Chương trình “Phụ nữ Quyền năng” mùa 3 do Tincom Media sản xuất với sự dẫn dắt của MC Mai Thu Huyền sẽ được phát sóng hàng tuần vào lúc 20h Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thuần Việt và 19h45 Thứ 7, 6h và 13h45 Chủ nhật tuần kế tiếp trên kênh Thuần Việt HD. Đồng thời khán giả cũng có thể theo dõi chương trình mọi lúc mọi nơi trên nhiều nền tảng online khác như: kênh HPlus của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (http://hplus.com.vn/xem-show-phu-nu-quyen-nang-78808.html) và kênh Youtube của Tincom Media (https://youtube.com/tincommediacorp).

Khán giả theo dõi chương trình hàng tuần sẽ có cơ hội nhận được quà tặng là 1 sản phẩm chăm sóc da “tinh chất nọc ong Hale Malie” sự kết hợp giữa các thành phần thiên nhiên như: nọc ong, vitamin C, E cùng vàng 24k giúp tái tạo làn da chuyên sâu, không gây đau đớn, không bong tróc đến từ thương hiệu bằng cách truy cập fanpage của chương trình theo địa chỉ

facebook.com/phunuquyennangvn và bình chọn cho nhân vật mình yêu thích nhất theo cú pháp: PNQN – Mã số nhân vật -Số người dự đoán giống như bạn.

“Phụ nữ Quyền năng” được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với sự đồng hành của nhiều đơn vị bảo trợ thông tin uy tín như: Ấn phẩm Kết nối doanh nhân, CCI, SaoExpress.vn, Startalk.vn, Gioitreviet.vn, Vanhoadoanhnhan.net.vn, tgnguoinoitieng.com, Ngoisaodoanhnhan.vn, Star.vn,…