Cập nhật Covid-19 ngày 9/3: Italy cách ly 17 triệu dân sau khi có thêm gần 1.500 ca nhiễm mới trong 1 ngày, thị trường tài chính toàn cầu rung lắc mạnh phiên đầu tuần

Tính đến ngày 9/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt 108.000 người, với hơn 3.700 trường hợp tử vong, trong đó Trung Quốc là 3.097 người.

Tại Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte hôm Chủ Nhật đã ký kết một sắc lệnh, đặt ra quy định hạn chế đi lại với toàn bộ khu vực Lombardy và 14 tỉnh khác, trong đó có trung tâm tài chính Milan, điểm du lịch nổi tiếng Venice, khiến khoảng 17 triệu người bị hạn chế đi lại. Đến khoảng 7 giờ tối (giờ Việt Nam) ngày 8/3, tổng số ca nhiễm ở quốc gia này là 7.375 người, tăng 1.492 người so với hôm trước và 366 người tử vong.

Trong khi đó, số người nhiễm tại Iran là 6.566 người, tăng 743 ca so với hôm trước.

Theo CNN, John Smith – thuyền trưởng của tàu Grand Princess cho biết du thuyền này sẽ cập cảng vào ngày hôm nay tại Oakland (Mỹ). Ông thông báo, hành khách sẽ được lực lượng cảnh sát biển đưa đến địa điểm chăm sóc y tế, ngoài ra họ cũng đang cung cấp thuốc cho những người khác. Du thuyền này trước đó chưa được phép cập cảng ở California sau khi xác nhận 21 trường hợp dương tính với virus corona.

Canada ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới trong ngày hôm nay. Trong số đó có một người đàn ông khoảng 60 tuổi, từng là hành khách của tàu Grand Princess trước khi trở về tỉnh Alberta vào hôm 21/2 và một phụ nữ khoảng 30 tuổi – tiếp xúc gần với một người gần đây đã đi du lịch châu Âu. Theo đó, tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở quốc gia này là 63 người.

Mỹ tiếp tục có thêm nhiều trường hợp dương tính với Covid-19. Seattle và quận King có thêm 12 trường hợp mới, trong đó có 2 ca tử vong là 2 bệnh nhân của viện dưỡng lão Life Care Center nâng tổng số ca nhiễm ở Washington lên 136 người, với 18 người chết. Hiện tại, tổng số người dương tính với virus corona ở nước này đã lên tới hơn 500, với ít nhất 8 tiểu bang ban bố tình trạng khẩn cấp.

Pháp hiện có ít nhất 1.116 ca dương tính với virus corona và 19 trường hợp tử vong. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Pháp đang đưa ra quy định cấm việc tụ tập đông người với sự tham gia của 1.000 người trở lên. Ba Lan xác nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh mới, tổng số ca nhiễm ở nước này đang là 8 người. Tây Ban Nha có tổng cộng 647 trường hợp dương tính với virus corona.

Singapore ghi nhận 12 người nhiễm mới, theo đó tổng số người nhiễm của quốc gia này là 150 người. 9 trong 12 ca mới có liên quan đến những người tham gia một bữa tối ở khu vực Jurong, 1 ca liên quan đến trường hợp đã nhiễm bệnh trước đó. Trong số 150 trường hợp, đã có 90 người được xuất viện, 51 người nhập viện trong tình trạng ổn định và 9 người trong tình trạng nguy kịch.

Hàn Quốc có thêm 69 ca nhiễm mới, nâng tổng số toàn quốc lên 7.382 ca.

Diễn biến dịch bệnh xấu đi khiến thị trường tài chính toàn cầu rung lắc mạnh. Hợp đồng chỉ số Dow Jones tương lai giảm 1.000 điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống dưới 0,5% trong khi giá dầu lao dốc tới 30%, mạnh nhất kể từ chiến tranh vùng Vịnh.

Theo: Trí Thức Trẻ