Diễm Hương “kỳ thị” Linh Tý chỉ vì bị viêm da dầu

Thấy mặt nhân vật Linh Tý bị nổi rất nhiều mụn, đầu tóc rồi bù, Diễm Hương đã hết lời chê bai khiến cho anh càng thêm tự ti về bề ngoài của mình.

Tập 3 “Bí kíp giữ thanh xuân” tiếp tục lên sóng lúc 14h50 thứ Bảy tuần này trên kênh VTV3 với những chia sẻ hữu ích của bác sĩ Trương Ngọc Huy và MC Khánh Huyền. Tuần này, bác sĩ Trương Ngọc Huy đã giải đáp thắc mắc và tư vấn cách chữa trị viêm da dầu.

Như thường lệ là một tình huống được đặt ra để khán giả hình dung rõ hơn tình trạng của viêm da dầu. Nghệ sĩ Linh Tý vào vai một người đang vật vã, khó chịu với những nốt mụn trên mặt. Tình trạng bệnh của anh còn khá nghiêm trọng khi cả đầu tóc cũng nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy. Linh Tý đành phải than thở với chị gái Thân Thuý Hà rằng: “Em khổ quá chị, gương mặt của em vầy rồi còn cả đầu tóc em nữa, mẩn đỏ rồi ngứa ngáy khiến ai cũng nghĩ em có rận hay sao mà gãi hoài. Tóc rụng, mặt thì nổi mụn to, em khó chịu quá”. Thân Thuý Hà đành phải dỗ dành em trai rằng đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng vì “dù có mụn hay mẩn gì cũng không làm lu mờ vẻ đẹp trai của em được”.

Ngoài việc “ru ngủ” em trai mình rằng vấn đề đó không quá nghiêm trọng, Thân Thuý Hà còn tự tìm các mỹ phẩm theo như quảng cáo là giảm mụn, mờ vết thâm, làm sáng da cho Linh Tý dùng. Hậu quả là viêm da dầu không được cải thiện mà da mặt anh ngày càng trở nên nghiêm trọng, các nốt mụn to hơn và nổi lên nhiều hơn. Diễm Hương, em gái của nhân vật Linh Tý thấy vậy liền “chê” anh sao để mặt mũi xấu xí, nhiều mụn rồi bóng dầu như vậy. Cô còn chỉ ra loạt thói quen xấu như hay ăn đồ chiên rán, vệ sinh mặt không đúng cách, lười uống nước, lười vận động,.. của anh trai. Thân Thuý Hà liền nghiêm giọng “chỉnh” Diễm Hương: “Thằng Tý nó rất nhạy cảm, em không được nói những câu về nhan sắc, về mụn… nó nghe nó buồn đó”. Thế nhưng Diễm Hương vẫn kiên quyết chỉ ra những thói quen gây hại cho làn da mà Linh Tý đang mắc phải. Sau đó, cô xin tư vấn bác sĩ của “Bí kíp giữ thanh xuân” để có được lời khuyên chuẩn xác nhất cho anh trai mình.

 

Nắm bắt được vấn đề, bác sĩ Trương Ngọc Huy “mổ xẻ” những nguyên nhân nhưng bị tổn thương tuyến nang lông dẫn đến việc các lỗ chân lông bị kích thích, tiết ra nhiều dầu hơn bình thường. Bên cạnh đó, vệ sinh da không đúng cách khiến cho người bệnh dễ bị nhiễm vi khuẩn, các loại nấm dẫn đến tình trạng viêm da dầu. Đàn ông sẽ mắc bệnh viêm da dầu nhiều hơn so với phụ nữ và nếu không được chữa trị kịp thời, chăm sóc không đúng cách thì tình trạng da ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tỉ lệ hồi phục da thấp.

Tuy nhiên, người mắc bệnh viêm da dầu không nên quá lo lắng vì đây là bệnh lý thường gặp và có những phác đồ điều trị rất cụ thể tại các phòng khám da liễu. Bác sĩ Trương Ngọc Huy cũng khuyến khích mỗi người tự chăm sóc da bằng các biện pháp tự nhiên như đi ngủ sớm, vệ sinh da đúng cách, ăn nhiều trái cây, rau củ, hạn chế nạp đường và dầu mỡ… Bên cạnh đó, người mắc viêm da dầu cần thường xuyên xông hơi mặt hơn so với bình thường, một tuần 3-4 lần để da được thông thoáng.

Chương trình “Bí kíp giữ thanh xuân” lên sóng 14h50 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện.