Diễn viên Khánh Huyền: “Nhiều người thấy cái đẹp trước mắt thì không thể nào cầm lòng được”

Nữ MC “Bí kíp giữ thanh xuân” nêu quan điểm trước những trường hợp chị em lạm dụng làm trắng da cấp tốc bằng kem trộn để mong có được làn da trắng sáng, mịn màng.

Diễn viên Khánh Huyền cùng tiến sĩ, bác sĩ Ngô Minh Vinh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng nhau bàn luận, phân tích vấn đề “Làm trắng da cấp tốc liệu có an toàn?”. Mở đầu chương trình, MC Khánh Huyền cùng vị bác sĩ theo dõi một tiểu phẩm ngắn của diễn viên Kim Huyền và diễn viên Hoàng Mèo về việc làm trắng da. Kim Huyền vì muốn có được làn da mịn màng trong thời gian ngắn nên dự định dùng một hũ kem trộn không có nhãn mác cộng với lời quảng cáo quá đà từ người chị em thân thiết. “Đảm bảo 3 ngày nữa em sẽ có một làn da trắng mịn, tươi trẻ”, Kim Huyền hào hứng khoe với Hoàng Mèo.

Theo đó, Kim Huyền được chị gái giới thiệu cho một loại kem trộn “thần thánh” với 2 công dụng: tẩy tế bào chết và dưỡng da, chỉ sau vài ngày là có được làn da trắng sáng mà nhiều cô gái ao ước. Không chỉ vậy, Kim Huyền còn bị thuyết phục bởi những quảng cáo trên mạng, những buổi livestream từ những “chuyên gia” làm trắng gia “rởm” nên quyết định dùng loại kem trộn này. “Đơn đặt hàng là hàng trăm hàng ngàn đơn luôn, loại này đắt hàng mà các cô bán hàng còn thị phạm cho mình nữa, nên rất là tin tưởng luôn anh”, Kim Huyền nói. Tuy nhiên, Hoàng Mèo muốn cô em gái phải luôn giữ sự mộc mạc của mình, bảo vệ sức khoẻ nên ra sức khuyên ngăn, xin gặp chuyên gia tư vấn đề có được những chỉ dẫn khoa học nhất về công thức làm trắng da siêu cấp này.

Nắm được vấn đề của nhân vật trong tiểu phẩm ngắn, MC Khánh Huyền chia sẻ: “Đây là trường hợp phổ biến hiện nay, không phải chị em nào cũng có thời gian chăm sóc da nên luôn tìm đến những biện pháp nhanh chóng nhất”. Còn với bác sĩ Ngô Minh Vinh, những biện pháp như nhân vật trong tiểu phẩm sử dụng dễ “lợi bất cập hại”. “Những biện pháp làm trắng da cấp tốc đó chỉ khiến da bị mỏng đi, dễ tổn thương dẫn đến tình trạng rạn da chẳng hạn. Có thể trắng được thời gian đầu nhưng có tác hại lâu dài với làn da”, vị chuyên gia cho hay. Không chỉ vậy, làn da khi sử dụng việc thoa kem trộn, lột da… còn dễ bị viêm nhiễm, ngứa rát khi sử dụng vì hoá chất thấm nhanh, gây gại cho người sử dụng, thậm chí có thể gây ung thư da.

MC Khánh Huyền cũng đặt vấn đề rằng dù có nhiều tác hại như vậy nhưng rất nhiều người tin dùng vì khao khát làm đẹp. “Nhiều người thấy cái đẹp trước mắt không kiềm lòng được đâu anh. Nhân vật của chúng ta dù đã được giải thích cách thức làm trắng da như lột da bên ngoài, dưỡng da bên trong. Nghe có vẻ có lý và nhân vật vẫn muốn làm theo đó thưa bác sĩ”, Khánh Huyền đặt câu hỏi.

Lời khuyên của bác sĩ Ngô Minh Vinh là điều này không sai, trong y khoa vẫn có sử dụng biện pháp “build da” đối với những trường hợp nhất định. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được liệu trình làm đẹp này, nhất là những người đang có những vấn đề như viêm nhiễm da. Thông thường, những bệnh nhân sử dụng biện pháp “build da” đều phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ và thực hiện với những cơ sở làm đẹp uy tín, an toàn. Quan trọng nhất vẫn là việc chăm sóc, bảo vệ làn da từ chính những thói quen sinh hoạt hằng ngày như chống nắng, ăn nhiều rau củ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc…

Khi được hỏi về việc điều trị với những làn da đã có khuyết điểm thì bác sĩ Ngô Minh Vinh khẳng định: “Mình phải loại bỏ những khuyết điểm của da như bị nám, bị thâm,… phải điều trị hết những vấn đề này mình mới tới giai đoạn chăm sóc, bảo quản làn da mình, quan trọng nhất là chống nắng”. Việc chống nắng gần như là điều kiện bắt buộc đối với những chị em muốn có được làn da trắng sáng bên cạnh những thói quen sinh hoạt tốt như ăn uống lành mạnh, không dầu mỡ,…

Xem thêm nhiều bí kíp làm đẹp trong chương trình “Bí kíp giữ thanh xuân” lên sóng 14h50 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện.

Ảnh: BeeComm