Diễn viên Thanh Bình thẳng thừng chê fan hâm mộ nấu ăn không ngon

Xuất hiện tại tập mới nhất của chương trình “Khẩu vị ngôi sao”, diễn viên Thanh Bình khiến khán giả bật cười vì “quá nhọ”.

Tập 168 chương trình “Khẩu vị ngôi sao” được phát sóng lúc 17h50 Chủ nhật ngày 4/10 trên kênh HTV7 với sự tham gia của diễn viên Thanh Bình cùng 2 fan hâm mộ là Ngọc Diệp và Tuyết Nga, dưới sự dẫn dắt của MC Hà Thu.

Vừa xuất hiện, nam diễn viên liền thu hút sự chú ý của khán giả bởi ngoại hình điển trai, nụ cười tươi sáng cùng phong cách thời trang ấn tượng khi diện chiếc áo sơ mi thổ cẩm màu xanh ngọc bích. Chia sẻ với chương trình, nam diễn viên tự tin nói rằng mình là người thích nấu ăn từ nhỏ. Tuy nhiên, do tính chất công việc phải đi diễn nhiều nên không có nhiều thời gian để nấu ăn nên đôi khi “nấu món này nó ra món khác”. Nghe vậy, MC Hà Thu nói: “Nấu món này ra món khác nhưng món khác đó ngon là được”. Không tự tin vào khả năng nấu ăn ngày càng mai một của mình nên Thanh Bình liền đáp: “Ngon với mình thôi nha, còn người khác thì chưa biết” khiến Hà Thu bật cười.

Là người đàn ông dễ ăn, dễ nuôi nhưng Thanh Bình không thể nào ăn được món “đuông dừa” và “tiết canh” dù lần nào đi ăn bạn bè cũng gọi món đó. Nam diễn viên kể về một kỉ niệm bị bạn “dụ” ăn đuông dừa. Bạn của anh dùng tất cả những lời lẽ ngọt ngào và bảo món này rất ngọt, rất béo nên Thanh Bình quyết định ăn thử. “Anh nhờ bạn bên cạnh cầm giùm rồi nhắm mắt lại ăn, vừa cắn một cái là nó bể cái bụp và chất nó tràn vào trong họng. Từ đó về sau là không dám ăn nữa”, nam diễn viên nhăn nhó kể lại. Một lần khác, nam diễn viên đi chơi cùng bạn ở trong rừng và cũng bị bạn dụ cho anh ăn tiết canh trong khi anh không hề biết. Khi vừa ăn một muỗng, ngửi thấy mùi tanh và nhầy của món ăn nam diễn viên liền nhổ ra và biết mình lại một lần nữa mắc sai lầm. Lần đó, anh “giận tím người” tới mức bỏ về, không tham gia cuộc vui cùng mọi người nữa.

Do giành được lợi thế từ 3 câu hỏi phụ nên Ngọc Diệp được quyền chọn 1 trong 2 món mà Thanh Bình muốn ăn, và cô đã chọn món “Phở khô Gia Lai”, còn Tuyết Nga nấu món “Bún bò Đắk Lắk”. Sau khi nghe 2 người chơi chia sẻ rằng chưa từng ăn qua 2 món này khiến Thanh Bình hốt hoảng. Nam diễn viên liền ra tay chỉ dẫn: “Món phở khô Gia Lai, điều quan trọng nhất là chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ. Em cứ hình dung như mình nấu hủ tiếu vậy đó, có sợi phở, thịt bằm, trứng cút… các nguyên liệu cơ bản như vậy và quan trọng là nước lèo phải ngọt từ xương hầm”.

Hơi lo lắng không biết 2 người chơi có biết nấu món mà mình muốn ăn hay không nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn hỗ trợ hết mình với các thử thách của chương trình để Ngọc Diệp, Tuyết Nga có đầy đủ nguyên liệu để nấu. Với những thử thách khó “nhằn” như: “Kéo hơi và phát ra chữ “A” để lột được vỏ trứng cút và ăn”; “Vừa nhảy dây vừa hát một bài hát bất kì”; “Vừa nhảy cóc ở tư thế hít đất và nhìn tên món ăn và chọn hình đúng” để lấy các nguyên liệu như trứng cút, sợi phở và các gia vị khác. Sau một hồi cho idol của mình “ăn hành” thì Ngọc Diệp và Tuyết Nga hoàn thành các món ăn của mình.

Với món “Phở khô Gia Lai” của Ngọc Diệp, diễn viên Thanh Bình nhận xét: “Anh không biết do thời gian có hạn hay không nhưng thực lòng mà nói mọi thứ nó không đúng tí nào luôn. Nhưng nước dùng em nấu anh thấy khá ngon, vị nó ngọt ngọt, thanh thanh”. Còn với món “Bún bò Đắk Lắk” của Tuyết Nga, sau khi nếm xong thì nam diễn viên liền quay mặt đi và hài hước nói: “Không biết bây giờ mình không nói có được không” khiến người chơi xấu hổ chỉ muốn “đi trốn”.

Chứng kiến tình huống “cười ra nước mắt” này, MC Hà Thu chia sẻ: “Anh là khách mời rất đặc biệt. Các khách mời trước đều khen món này ngon, món kia cũng ngon, không biết chọn món nào. Còn với anh, món này cũng nhạt mà món kia cũng nhạt, hai món nhạt ngang nhau nên cũng không biết chọn món nào”.

Thời khắc phải đưa ra quyết định lựa chọn của mình, Thanh Bình quay qua nói với Tuyết Nga: “Anh xin lỗi, món này thực sự anh không ăn được, món bên kia may ra còn ăn được” khiến người chơi lẫn khán giả xem truyền hình bật cười. Như vậy, với món “phở khô Gia Lai” đã giúp Ngọc Diệp đã giành được 5 triệu đồng tiền thưởng của chương trình.

Chương trình “Khẩu vị ngôi sao” được phát sóng lúc 17h50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.