Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc xoài

Trong lúc tập thể dục, người dân tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài.

Gần 5h ngày 15/8, trong lúc đi tập thể dục, ông Lê Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Liễu (trú tại tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận) phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên gốc cây xoài trước sân nhà.

Tiến lại gần, ông Vinh nhận định bé mới sinh vài ngày, nặng khoảng 3,3 kg. Bé được quấn trong chiếc chăn mỏng. Ngoài ra, trong chiếc túi nhựa còn kèm theo mảnh giấy viết tay với nội dung, ”nhờ vợ chồng anh Vinh, chị Liễu nuôi cháu” và một phong bì 200.000 đồng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài kèm mảnh giấy nhờ người nuôi hộ.

Vợ chồng ông Vinh báo sự việc lên chính quyền địa phương. Đến trưa 16/8, UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) phát thông báo tìm thân nhân của bé gái bị bỏ rơi.

Nếu sau 7 ngày không có người nhận, phường sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi và khai sinh cho cháu bé.

Chính quyền địa phương đang giao cho gia đình ông Vinh tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé trong thời gian tìm thân nhân cho cháu.

Theo: VTC News