Khám phá 5 lễ hội băng tuyết nổi tiếng trên thế giới

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh đẹp trên thế giới, tham gia vào các lễ hội băng tuyết sẽ khiến trải nghiệm du lịch của bạn trở nên tuyệt vời hơn vào mùa đông.

Xem thêm:

Trung Quốc: Vào ngày 5/1 hàng năm, lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân được biết đến là lễ hội điêu khắc băng tuyết lớn nhất thế giới. Các tác phẩm trưng bày trong thời gian diễn ra đều được chạm khắc từ những khối băng lớn lấy từ bề mặt sông Tùng Hoa. Khách du lịch có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều công trình đồ sộ, kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng và các bức tượng khổng lồ làm bằng băng đá như tượng Phật, tượng nhân sư Ai Cập… Ảnh: Los Angeles Times

Nhật Bản: Mỗi năm, hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về xứ sở mặt trời mọc để tham gia lễ hội tuyết Sapporo. Lễ hội tổ chức tại 3 nơi bao gồm công viên Odori, Susukino và Tsu Dome. Hơn 200 tác phẩm điêu khắc bằng băng đá được thay đổi chủ đề theo từng năm. Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia các sự kiện như âm nhạc, thưởng thức những món ăn truyền thống và cuộc thi trượt ván trên tuyết. Ảnh: Pinterest.

Thụy Điển: Dưới cái lạnh thấu xương, người dân Kiruna tổ chức lễ hội tuyết lớn nhất châu Âu mang tên Kiruna Snow Festival. Trong đó, cuộc thi điêu khắc tuyết gần tòa thị chính thu hút đông đảo người dân và khách du lịch ghé thăm. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng các tác phẩm từ băng, bạn sẽ được trải nghiệm một số hoạt động thú vị như trượt băng, ngắm sao… Ảnh: Kiruna lappland.

Canada: Lễ hội mùa đông Quebec lớn nhất thế giới được tổ chức vào cuối tháng một và đầu tháng 2 mỗi năm với hơn 200 hoạt động diễn ra trên khắp thành phố Quebec. Lễ hội kéo dài 17 ngày, du khách có cơ hội hòa mình vào các hoạt động như đua xe trượt tuyết, tắm tuyết, chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ và tham gia nhiều cuộc diễn hành dưới sự dẫn dắt của linh vật Bonhomme. Ảnh: Quebec-cite.

Na Uy: Lễ hội âm nhạc băng bắt đầu vào giữa tháng một hàng năm tại ngôi làng Geilo. Tất cả nhạc cụ sử dụng trong thời gian diễn ra từ đàn guitar, đàn violin cho đến bộ gõ đều được điêu khắc từ băng đá. Mặc dù phải thưởng thức âm nhạc với điều kiện nhiệt độ xấp xỉ 0 độ C, khán giả từ khắp các nơi vẫn đổ về đông đảo và háo hức tham dự lễ hội âm nhạc đặc biệt.

Nguồn: Zing.vn