Loạt túi xa xỉ của ái nữ tỷ phú Đài Loan

Aimee Sun – con gái cựu chủ tịch tập đoàn viễn thông Pacific Electric Wire & Cable – sở hữu loạt túi xa xỉ.

Hôm 11/6, trên Instagram Aimee Sun khoe túi Dior Bobby gam camel (vàng lạc đà), giá 4.100 USD (hơn 95,2 triệu đồng). Thiết kế thuộc BST Thu Đông 2020, được nhiều mỹ nhân châu Á ưa chuộng. Mặt trước phụ kiện đính logo CD kim loại màu vàng cùng hiệu ứng khóa vintage mang đậm phong cách boho.

Cô sinh năm 1978, tên thật Tôn Vân Vân, là một trong những thiên kim tiểu thư nổi tiếng nhất Đài Loan (Trung Quốc). Cha cô là tỷ phú Sun Tao – cựu chủ tịch tập đoàn viễn thông Pacific Electric Wire & Cable. Mẹ là tỷ phú He Nianci – phó chủ tịch tập đoàn Yuanta Securities. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ), sống hạnh phúc bên con trai chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Breeze, có hai con gái. Vợ chồng cô vừa kỷ niệm 21 năm cưới hôm 19/6.

Aimee Sun vừa là nhà thiết kế trang sức, người mẫu quảng cáo, doanh nhân và là đồng sáng lập Breeze Center – trung tâm thương mại lớn ở Đài Bắc. Cô thu hút gần một triệu lượt theo dõi trên Instagram nhờ gu mặc sành điệu, thường ngồi hàng ghế đầu trong các sự kiện thời trang quốc tế.

Cuối tháng 4, cô khoe ảnh tạo dáng với trang phục liền thân và dòng túi Kaia phong cách vintage của Saint Laurent. Phụ kiện được đặt theo tên của người mẫu Kaia Gerber – con gái siêu mẫu Cindy Crawford, ra mắt trong BST Xuân Hè 2020. Túi chế tác từ da thuộc trơn mịn, cỡ nhỏ giá 1.490 USD (hơn 34,6 triệu).

Cô khoe túi Pharrell XXL quá khổ – một trong những mẫu bán chạy nhất trong BST The Chanel Pharrell Collection. Thiết kế có gam đen sang trọng, tạo điểm nhấn với dây xích luồn da, có thể dùng cho cả nam và nữ. Phụ kiện có giá 9.000 USD (hơn 209 triệu đồng).

Cô tạo dáng bên em trai với túi Hermes Birkin – biểu tượng quyền lực của làng thời trang thế giới. Phụ kiện chế tác từ da cá sấu, kích cỡ lớn, giá khoảng 89.000 USD (hơn 2 tỷ đồng).

Người đẹp 42 tuổi được bạn bè, đồng nghiệp khen trẻ như đôi mươi với đầm cắt xẻ và dòng túi TB của hãng thời trang Anh – Burberry – do Giám đốc Riccardo Tisci sáng tạo. Phụ kiện chế tác từ da bê cao cấp, gam trắng kem chủ đạo, dây đeo và viền túi gam camel (vàng lạc đà). Chi tiết khóa lồng chữ “TB” – viết tắt tên của nhà sáng lập thương hiệu – Thomas Burberry, giá 1.790 USD (hơn 41,6 triệu).

Đầu tháng 3, Aimee Sun khoe phong cách với dòng túi Wangloc của nhà mốt Alexander Wang, giá 1.987 USD (hơn 46 triệu). Phụ kiện có kiểu dáng như túi mua sắm truyền thống, họa tiết da báo, đính kết những viên pha lê lấp lánh.

Aimee Sun đăng ảnh dạo chơi cùng con gái lớn (trái) hồi tháng 2. Cặp mẹ con mặc năng động, mang túi Daria thuộc BST Xuân Hè 2020 của nhà mốt Chloé. Thiết kế có vẻ ngoài cá tính, hai lớp rộng thoáng giúp tín đồ thời trang sắp xếp vật dụng có trật tự. Mẫu túi cỡ lớn gam nâu của Aimee Sun có giá 2.250 USD (hơn 52 triệu), thiết kế cùng loại gam xanh nhạt cỡ nhỏ giá 1.850 USD (gần 43 triệu).

Ái nữ tỷ phú Đài Loan tạo dáng với túi tote Vertical Cabas của hãng Celine, do Giám đốc Hedi Slimane sáng tạo, giá 1.982 USD (hơn 46 triệu). Phụ kiện ra mắt mùa xuân hè 2020, chế tác từ chất liệu da kaki, nhấn vào họa tiết hoa phong cách retro và logo thương hiệu thêu thủ công.

Nhiều fan “săn lùng” mẫu túi dáng chữ A độc đáo khi Aimee Sun đăng trên trang cá nhân. Dòng Architects A của nhà mốt Loewe có cấu trúc tay cầm, chế tác từ da bê, quá trình sản xuất đòi hỏi sự chính tác và kiên nhẫn. Phụ kiện ra mắt năm 2019, thuộc xu hướng phi giới tính (có thể dùng cho cả nam và nữ), giá 4.300 USD (gần 100 triệu).

Bà mẹ hai mix áo thun sát nách với jeans cạp cao và giày cao gót trắng cách điệu. Cô mang dòng túi Fendi Baguette thuộc BST Xuân Hè 2019 của Fendi. Phụ kiện có chất liệu denim, gam xanh thẫm chủ đạo, nhấn vào viền đỏ và thêu logo thương hiệu ở quai đeo, giá 2.490 USD (gần 58 triệu).

Theo: Vnexpress