Miền Trung tiếp tục mưa lớn

Hôm nay Hà Tĩnh, Quảng Bỉnh mưa rất to, lũ các sông lên nhanh; Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lũ đã qua đỉnh và rút chậm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận từ 7h đến 13h, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa 100-200 mm, có nơi trên 200 mm. Một số điểm mưa đặc biệt lớn, như Bàn Nước 260 mm, hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 400 mm.

Các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn mưa to, nhưng không tăng đột biến như những ngày trước. TP Đà Nẵng và Quảng Nam mưa phổ biến 70-140 mm; Thanh Hóa, Nghệ An 10-45 mm.

Do mưa lớn, lũ các sông ở Hà Tĩnh lên nhanh, ở Quảng Bình đã đạt đỉnh, ở Thừa Thiên Huế rút chậm. Lúc 13h chiều, mực nước sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) là 9,35 m, trên báo động hai 0,35 m; sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Bình) là 8,4 m, trên báo động ba 1,9 m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) là 4,2 m, trên báo động ba 2 m.

Theo Đài khí tượng khu vực Trung Trung Bộ, mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đã vượt qua mốc lịch sử năm 1979 khoảng 0,97 m.

Lũ ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ảnh: Đức Hùng

Đêm nay và ngày mai, dự báo Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục mưa 150-300 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Lũ sông Kiến Giang đêm nay xuống còn 4,4 m, trên báo động ba 1,7 m; lũ trên sông Ngàn Sâu lên mức 9,6 m, dưới báo động ba 0,9 m; lũ sông Gianh tại Mai Hóa xuống 7,6 m, trên báo động ba 1 m.

Ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết sở dĩ hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đang mưa lớn là chịu tác động đồng thời của nhiều hình thái thời tiết gây mưa. “Dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh và địa hình chắn gió Đông khiến mưa ở miền Trung những ngày qua đặc biệt lớn”, ông Long nói.

Cơ quan khí tượng tiếp tục phát đi cảnh báo sạt lở đất ở mức rất cao tại 26 huyện miền Trung. Tỉnh Nghệ An gồm các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương. Tỉnh Nghệ An là các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Tỉnh Quảng Bình có các huyện Bố Trạch Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh. Các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ,Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng của Quảng Trị. Tỉnh Thừa Thiên Huế có các huyện A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

Ngoài ra, các huyện vùng trũng thấp, khu đô thị của các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xảy ra ngập lụt sâu diện rộng.

Thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, từ ngày 6 đến hết ngày 18/10, mưa lũ đã làm 90 người chết, trong đó tỉnh Quảng Trị 41 người, Thừa Thiên Huế 27 người. 34 người mất tích, Quảng Trị 16 người, 15 người ở Thừa Thiên Huế.

12 tuyến quốc lộ với 17.400 m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hiện quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và đường sắt Bắc Nam qua Quảng Bình, Hà Tĩnh bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở.

Theo: Trí Thức Trẻ