Muốn thử cảm giác mạnh ở Lào, đu đưa ngay trên võng và uống cafe giữa thác nước cao 140m này đi!

Trải nghiệm “độc nhất vô nhị” ở Lào này rất được các du khách quốc tế yêu thích đấy!

Xem thêm:

Nằm gần xịt Việt Nam, thế nhưng các tín đồ du lịch nước ta thường chỉ dành sự chú ý đặc biệt cho Thái Lan và Campuchia mà vô tình bỏ qua một đất nước với rất nhiều điều để khám phá, không đâu khác chính là Lào. Dù nổi tiếng là… không có biển, thế nhưng đất nước này luôn cuốn hút du khách quốc tế bởi những thác nước với khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Tọa lạc trong vườn quốc gia Dong Hua Sao thuộc cao nguyên Bolaven (tỉnh Champasak), thác nước đôi Tad Fane của Lào là một điểm đến du lịch nổi tiếng chuyên dành cho du khách ưa khám phá. Con thác này có độ cao lên đến 140m đổ thẳng xuống thung lũng ngày đêm, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ và nên thơ.

Thác nằm trên quốc lộ 16E, cách trung tâm thành phố Paksong khoảng 14km. Từ thủ đô Viêng Chăn luôn có chuyến bay thẳng đến Paksong. Từ Paksong, du khách có thể đi taxi, xe bus hoặc thuê xe máy đi đến Tad Fane mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Khoảng thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm Tad Fane là vào mùa mưa (thường từ tháng 5 đến tháng 11), vì lúc đó ngọn thác sẽ đầy nước và hùng vĩ hơn.

Đến với thác đôi Tad Fane, bên cạnh việc tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng xanh mướt, tách biệt với cuộc sống ồn ào bên ngoài. Du khách quốc tế còn đặc biệt yêu thích các trò chơi mạo hiểm tại đây như: Trượt zipline bay qua thung lũng, ngồi võng giữa đu đưa giữa không trung hay ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên bộ bàn ghế treo lửng lơ.

Trượt zipline thì chắc đã quá quen thuộc rồi. Thế nhưng mắc võng giữa núi rừng hay treo cả bộ bàn ghế để du khách ngồi pha cà phê thưởng thức ở độ cao hơn 140m là điều “độc nhất vô nhị” khó tìm thấy ở những nơi khác. Từ đây, người trải nghiệm sẽ được thu vào tầm mắt toàn cảnh và rõ nét nhất ngọn thác đôi Tad Fane kỳ vĩ.

Nếu có cơ hội, bạn có dám thử “đi đu đưa” giữa núi rừng Tad Fane như thế này hay không?

Nguồn: Helino