Nam bệnh nhân 64 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ teo chi chỉ vì mắc phải căn bệnh phổ biến này

Bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm nhưng lại e ngại tác dụng phụ của thuốc tây, nam bệnh nhân tự ý ngưng điều trị khiến bệnh tình ngày càng nặng, có nguy cơ gây tê bì, liệt chi.

Tập 18 chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa phát sóng lúc 18h10 chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7 có chủ đề “Hướng điều trị mới bằng thảo dược cho người bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm kinh niên” với sự tư vấn của bác sĩ Chuyên khoa 2 – Lý Bá Tước, công tác tại Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM. Chương trình được kết nối bởi MC Như Yến.

Tìm đến chương trình để nhờ tư vấn tuần này là bệnh nhân Đinh Văn Thơ (64 tuổi, quận 7, TP.HCM). Theo chia sẻ, ông Thơ đã bị đau ngang thắt lưng và vùng cổ, vai, gáy đến nay đã hơn 3 năm và bệnh tình ngày càng nặng gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mỗi lần leo cầu thang, ông lại phải khom lưng lại để giảm sự tác động của cơn đau lên cột sống thì mới đi được. Buổi sáng lúc ngủ dậy, bệnh nhân này cũng phải xoa bóp cổ, vai khoảng 10-15 phút thì mời ngồi dậy được. Sau khi đi thăm khám thì ông Thơ được chẩn đoán bị thoái hóa đốt sống lưng số 5, 6 và đã kê thuốc tây cho ông điều trị. Tuy nhiên, lo sợ các tác dụng phụ mà thuốc tây gây ra nên ông Thơ đã ngừng uống sau một thời gian ngắn nên không mang lại hiệu quả trong điều trị.

Sau khi nghe bệnh nhân chia sẻ, bác sĩ Lý Bá Tước cho biết tình trạng của ông Thơ gặp phải là thoái hóa đốt sống gây chèn ép dây thần kinh. Nếu tình trạng này để lâu có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng như yếu cơ, teo cơ hay tê bì chân tay. Bác sĩ Lý Bá Tước cũng khuyên người bệnh nên điều trị bằng thảo dược và có lộ trình chữa bệnh cụ thể thì mới giúp bệnh thuyên giảm.

Bác sĩ Lý Bá Tước đưa ra lời khuyên: “Thảo dược đang được sử dụng nhiều trong điều trị xương khớp hiện nay là chất Myrrh được chiết xuất từ cây một dược có tác dụng rất tốt trong việc điều trị xương khớp. Ngoài ra, chất Myrrh còn làm ức chế các hóa chất trung gian gây viêm, giúp cơ thể giảm đi đáng kể tình trạng sưng, viêm. Theo nghiên cứu, bệnh nhân sử dụng sản phẩm có chiết xuất Myrrh từ cây một dược có hiệu quả giảm đau xương khớp lên đến 70% chỉ sau 10 ngày sử dụng.

Còn trong hợp chất MSM có chứa hoạt chất tái tạo sụn vì thế khi kết hợp chiết xuất từ cây một dược với chất MSM đã cho ra hiệu quả bất ngờ. Bệnh nhân sử dụng loại thảo dược này trong 7-14 thì các cơn đau sẽ giảm đi rõ rệt. Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm đó sau 2-4 tuần sẽ giúp bệnh nhân hết cứng khớp, cử động dễ dàng và sau 3-6 tháng sẽ hết tê bì, cơn đau không còn tái phát. Ngoài ra, người bệnh nên thường xuyên tập các bài tập thể thao nhẹ như bài tập nắm bàn tay, bài tập duỗi khuỷu tay, xoa bóp cẳng chân sẽ giúp tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn.

Đối với triệu chứng của ông Thơ, ông bị đau vùng thắt lưng và vùng cổ thì khi nằm ngủ nên nằm ngửa, không nên nằm nghiêng nhiều vì sẽ làm tăng áp lực lên vùng bị đau. Không nên nằm đệm mềm vì như vậy sẽ khiến cơ thể bị lún xuống khi nằm, gây tác động không tốt đến xương. Ngoài ra, ông có thể đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày 30 phút và tập các động tác thể dụng như khom lưng, ưỡn người để xương được hoạt động tốt hơn”.

Sau khi được bác sĩ tư vấn và tặng thảo dược điều trị, chỉ sau 2 tháng bệnh tình của ông Thơ đã chuyển biến rõ rệt, đi lại cũng dễ dàng, không còn bị các cơn đau ‘hành’ lúc ngủ nữa.

Chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa được phát sóng lúc 18h10 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trinh do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, được đồng hành bởi nhãn hàng Viên xương khớp Vương Hoạt.

Bài, ảnh: Bee Comm