Nam diễn viên khiến Mai Phương Thúy hết lời khen, gọi là ‘chân ái’

Hoa hậu Mai Phương Thúy nhiều lần bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho diễn viên Lãnh Thanh trên trang cá nhân.

Xem thêm:

Sau Noo Phước Thịnh, gần đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy thường xuyên bày tỏ tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho diễn viên Lãnh Thanh. Cô chia sẻ muốn nhận anh làm con nuôi vì đẹp trai. Người đẹp viết trên trang cá nhân: “Chưa bao giờ thích Tấm nhưng muốn làm Tấm một ngày để được Hoàng thượng chọn. Sao bao bể dâu, Lãnh Thanh mới là chân ái”. Mỗi khi Mai Phương Thúy đăng ảnh Lãnh Thanh cùng những lời “có cánh”, cư dân mạng đồng loạt gọi tên Noo Phước Thịnh.

Lãnh Thanh đang được chú ý với vai Văn trong phim Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Tuy nhiên, trước đó, anh đã được nhiều người biết đến khi đóng vai Hoàng thượng trong MV Anh ơi ở lại của Chi Pu. Nam diễn viên gốc Thái Bình có ngoại hình sáng, vẻ đẹp lãng tử.

Anh cũng là nhân vật nam chính trong MV Duyên mình lỡ của Hương Tràm, đóng cùng Thanh Tú. Theo tiết lộ của Lãnh Thanh, anh được mời tham gia MV này vì có ngoại hình giống người yêu cũ của nữ ca sĩ đến 90%. Và đây cũng chính là cơ hội đưa cái tên Lãnh Thanh đến với các dự án điện ảnh.

Thưa mẹ con đi là phim điện ảnh đầu tiên Lãnh Thanh được đảm nhận vai chính. Anh vào vai Văn – một chàng trai vùng quê nhưng đi du học và sống ở Mỹ nhiều năm. Văn là cháu nội đích tôn trong nhà, song lại yêu Ian (cũng là anh chàng người Việt). Khi Văn quyết định đưa Ian về giới thiệu với gia đình, họ hàng, cả hai đối diện với áp lực và định kiến xã hội.

Tâm sự về vai diễn đam mỹ, Lãnh Thanh cho biết đây là cơ hội để anh được thể hiện một dạng vai mới, cảm xúc mới. Ban đầu, anh lo ngại không thể hiện được hết nội tâm của nhân vật. Trước khi phim bấm máy, anh phải đọc sách báo, tìm hiểu về cộng đồng LGBT. Anh và bạn diễn Gia Huy cũng có khoảng thời gian đi chơi, trò chuyện cùng nhau để thân thiết hơn.

Với Lãnh Thanh, cảnh hôn đồng giới trong phim không khiến anh quá ngại ngùng. Bởi cả anh và Gia Huy đều hòa mình vào cảm xúc của nhân vật. Một trong những khó khăn của Lãnh Thanh khi vào vai Văn là anh phải học nói tiếng Nam. Chính vì vậy, sau khi phim ra rạp, một số đoạn thoại của anh bị nhận xét hơi gượng gạo.

Theo bật mí từ diễn viên 9X, anh cũng góp mặt trong một dự án điện ảnh khác (có Thanh Hằng, Chi Pu), dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Ngoài phim ảnh, với lợi thế chiều cao, gương mặt đẹp, Lãnh Thanh cũng nhận được những lời mời làm người mẫu. Anh từng chia sẻ bản thân yêu thích ca hát, mong muốn có thể theo đuổi con đường này trong tương lai.

Theo: Zing.vn