Nghi ngờ “chồng” ngoại tình nhưng sự thật khiến cô vợ ngã ngửa

Bị bệnh khó nói, người chồng khiến vợ của anh hiểu lầm, la lối om sòm vì nghĩ anh ngoại tình.

Tập 33 chương trình Sống khỏe đời vui được phát sóng lúc 17h30 chủ nhật ngày 17/10 trên kênh HTV7 có chủ đề “Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ và cách điều trị hiệu quả” với sự tham gia tư vấn của ThS BS Lê Trung Nam, giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM. Bên cạnh đó, tiểu phẩm mở đầu tình huống với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng và Phương Bình.

Người chồng đang ngồi “khép nép” trên ghế sofa thì vợ của anh xuất hiện với gương mặt nhăn nhó vì bị đau lưng sau khi giặt xong chậu quần áo bẩn. Người vợ không quên trách móc chồng vệ sinh không sạch sẽ nên mới làm khổ mình như vậy. Lúc này, người vợ nhờ chồng rót cho mình ly nước nhưng anh lại rên rỉ, khó nhọc mãi vẫn không đứng lên được. Thấy vậy, người vợ nghĩ lại thì nhận ra thái độ và hành động thời gian gần đây của chồng “hơi sai sai” vì bình thường chồng nói to như quát nhưng nay lại nhẹ nhàng đến khác thường.

Người vợ nổi cáu: “Không có gì tại sao dạo gần đây ông cứ đòi ngủ riêng, đòi ra phòng khách ngủ. Hôm nay ông còn không thèm nói chuyện với tôi, để tôi nói chuyện một mình”. Thấy cứ mỗi lần chồng đi vệ sinh bước ra mặt lại nhăn nhó, người vợ nghi ngờ biểu hiện đó của ông xã là do bị bồ nhí “cằn nhằn”. Nghĩ tới việc mình bị chồng “cắm sừng”, người vợ ra sức gào thét trách móc chồng.

Lúc này, người chị hàng xóm hớt hải chạy đến, nghe kể người chồng ngoại tình thì cô liền tuôn ra một “tràng” trách móc. Bị gắn cho tội lớn, người chồng mếu máo giải thích mình không ngoại tình, đồng thời xin vợ ít tiền để đi bệnh viện. Nghe chữ được chữ mất, người hàng xóm lập tức “lật mặt” trách móc người vợ: “Trời ơi, bà ăn ở sao vậy? Dù sao người ta cũng là đàn ông, là trụ cột của gia đình, ổng đi làm ra tiền mà sao bà lấy hết tiền của ổng vậy? Ít ra cũng phải bỏ tiền vô túi cho chồng lỡ bạn bè giao tiếp làm ly cà phê cũng có tiền”.

Lúc này, người chồng mới lên tiếng: “Tôi bị đau, đau chỗ cách đốt cuối cùng của cột sống một gang tay”. Lúc này, người vợ mới hiểu ra căn bệnh của chồng. Bằng kinh nghiệm của mình, người hàng xóm nhận định đây chính là dấu hiệu của bệnh trĩ và đề nghị hai vợ chồng tìm đến bác sĩ để được tư vấn chữa trị kịp thời.

Theo dõi câu chuyện tình huống, ThS BS Lê Trung Nam chia sẻ: “Theo những biểu hiện của nhân vật trong tiểu phẩm thì khả năng cao anh ấy đã mắc bệnh về trĩ. Bệnh này được hình thành do sự giãn quá mức của hệ thống tĩnh mạch ở vùng hậu môn, trực tràng.

Để cải thiện tình trạng bệnh, người mắc bệnh cần quan tâm đến chế độ ăn uống, bổ sung nhiều chất xơ và các thực phẩm giàu chất sắt như gan động vật, hạt điều, hạnh nhân để hạn chế nguy cơ thiếu máu. Hạn chế ăn thực phẩm mặn, cay và nóng. Uống nhiều nước, tránh rượu, bia, cà phê và các loại nước uống chứa cafein. Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng những thực phẩm chức năng có chiết xuất từ thảo dược như: ngải cứu, cúc tần, tinh nghệ, lá lốt…”.

Chương trình Sống khỏe đời vui được phát sóng lúc 17h30 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng COTRIPRO.

Theo: TCTTT