Nữ ca sĩ mặc váy đính 168.000 viên pha lê, phải có 4 người khiêng

Janelle Monáe thu hút ống kính truyền thông khi mặc bộ đầm lấp lánh của Ralph Lauren đến lễ trao giải Oscar 2020.

Xem thêm:

Như mọi năm, thảm đỏ Oscar là dịp để các nghệ sĩ thỏa sức diện những bộ cánh lộng lẫy, thậm chí hơi quái dị.

Lần này, Janelle Monáe gây chú ý khi xuất hiện với chiếc váy A-line được làm bằng vải tuyn kim loại. Thiết kế thuộc bộ sưu tập của Ralph Lauren bao gồm mũ trùm đầu và có phần lưng khoét sâu.

Janelle Monáe mặc chiếc váy được đính gần 168.000 viên pha lê đến thảm đỏ Oscar. Ảnh: ROBYN BECK, David Fisher.

Chi tiết đắt giá nhất cho bộ đầm này là 168.000 viên pha lê Swarovski được thêu tay tỉ mỉ. Theo nhiều nguồn tin, chiếc váy này mất 600 giờ để thực hiện. Do đó, một nhóm người mới có thể mang chiếc váy nặng nề này đến cho nữ ca sĩ 34 tuổi.

Nhà tạo mẫu Alexandra Mandelkorn nói với People: “Phải mất một nhóm 4 người để mang váy đến cho Monáe trước khi cô ấy mặc nó”.

Để đảm bảo độ an toàn, nữ nghệ sĩ đã phối cùng đôi sandal đế bằng đồng điệu. Ngoài ra, cô còn hoàn thiện vẻ ngoài bằng loạt trang sức sang trọng đến từ thương hiệu Forevermark. Chiếc vòng cổ đinh tán và loạt nhẫn bản to giúp cô càng nổi bật giữa “rừng mỹ nhân” trên thảm đỏ.

Janelle Monáe Robinson (sinh năm 1985) là nữ ca sĩ, tác giả, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất người Mỹ. Có định hướng âm nhạc từ nhỏ, cô sáng lập hãng thu âm Wondaland Arts Society cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác và phát hành EP The Audition vào năm 2003.

Bên cạnh thành trong công âm nhạc, nữ ngôi sao còn được biết đến với vai trò diễn xuất. Dù không được đề cử riêng, cô đã tham gia một số bộ phim giành giải Oscar và được đề cử như MOONLIGHT, HIDDEN FIGOUND và HARRIET.

Theo web chính thức của Oscar, Janelle Monáe sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại sân khấu năm nay.

Theo: Zing.vn