Báo chí nước ngoài nói gì về màn phá vỡ kỷ lục thế giới của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp?

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã xác lập thành công kỷ lục Guinness thế giới với màn chồng đầu giữ thăng bằng leo 100 bậc thang trong vòng 53,60 giây.

Cách đây ít ngày, Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã tự phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới của chính mình đã được xác lập vào năm 2016, chồng đầu leo 90 bậc thang trong vòng 52 giây. Họ đã bước 100 bậc thang trong thời gian 53,60 giây, màn biểu diễn hai anh em họ Giang đã nhận được không ít lời khen ngợi của báo chí nước ngoài.

Màn xác lập kỷ lục guinness thế giới của anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ở Nhà thờ Gorina – Tây Ban Nha. Ảnh: Hai Vu Nguyen.

Tờ Gerió viết: “Anh em Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp, đã lập kỷ lục Guinness thế mới mới với màn biểu diễn của mình. Thử thách mà cả hai phải vượt qua đó là chồng đầu leo càng nhiều bậc cầu thàng càng tốt trong vòng mọt phút.

Ông Genís Matabosch – Giám đốc của đoàn xiếc Great Christmas, nhận định màn biểu diễn của cặp đôi là một “kỳ tích”. Để thực hiện thành công màn biểu diễn, cả hai không chỉ đòi hỏi ở mức độ thể chất cực tốt và còn là sự phối hợp nhuần nhuyễn cùng khả năng thăng bằng bậc thầy. Chỉ có họ và Vitalys Duo người Peru mới có thể biểu diễn thành thục trên toàn thế giới”.

Sau khi biểu diễn thành công, hai chàng trai người Việt Nam đã giành lại kỷ lục mà Vitalys Duo đã phá vỡ của họ vào năm 2018. Cặp đôi nhận xét rằng họ rất vui vì đã thành công: “Những ngày sắp biểu diễn, chúng tôi tập luyện căng thẳng mỗi ngày, cũng bởi vì thời tiết ở đây rất lạnh”.

Tờ La Vanguardia dẫn lại lời phát biểu của cặp đôi Việt Nam. “Chúng tôi rất hạnh phúc và sẽ luôn ghi nhớ thời khắc này. Rất tuyệt vời và cũng rất bất ngờ”. Cũng theo tờ báo này – Thị trưởng Girona, Marta Madrenas; Chủ tịch Hội đồng tỉnh Girona, Miquel Noguer và Giám đốc Gran Circ de Nadal de Girona, Genís Matabosch, người đã phát hiện ra tài năng của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp vào năm 210 tại Festival Hà Nội đều gửi lời chúc mừng tới hai tài năng tới từ Việt Nam.

Màn biểu diễn nhằm phá kỷ lục đã khiến nhiều người dân hào hứng, tụ tập trước tượng đài lịch sử. Nhiều cư dân của thành phố đã đến gần Nhà thờ để chứng kiến kỳ tích thế giới. Ban tổ chức khẳng định rằng, các bậc thang đo được chiều cao tối thiểu là 15 cm, một điều kiện theo yêu cầu của tổ chức Guinness.

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là một trong những nhân tố thu hút, sẽ tham gia giải Gran Circ de Nadal năm nay trên băng ở Girona, được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29/12. Tổng cộng có 38 nghệ sĩ từ 7 quốc gia tham gia vào chương trình này. Cho đến nay, khoảng 12.000 vé đã được bán.

Hai nghệ sĩ xiếc này là những người đầu tiên leo lên cầu thang của Nhà thờ Girona ở vị trí này vào năm 2016, trùng với Đại lễ xiếc Giáng sinh được tổ chức năm thứ ba liên tiếp tại thành phố. Vào dịp đó, họ đã đi được 90 bước trong 52 giây.

Khoảnh khắc vỡ òa của anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp sau khi xác lập kỷ lục thành công. Ảnh: Hai Vu Nguyen.

Tờ Nhật báo Girona cho biết, câu chuyện về kỷ lục Guiness này được bắt đầu bởi cặp nghệ sĩ Trung Quốc – Tang Tao và Su Zengxian, vào năm 2014, ở Hạ Môn (Trung Quốc), họ đã leo 25 bậc thang trong một phút.

Anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã chọn Girona vào ngày 22/12/2016 để thử sức, trùng với dịp Lễ Giáng sinh của thành phố Xiếc. Họ đã leo lên 90 bậc thang của Nhà thờ chỉ trong 52 giây.

Vào năm 2018, vận động viên nhào lộn người Peru của Vitalys Duo đã phá kỷ lục này khi leo lên 99 bậc thang của Nhà thờ Girona trong vòng 53,60 giây. Cặp đôi Pablo Nonato và Joel Yaicete, là thành viên của Rạp xiếc Charlie Rivel được biểu diễn tại Fairs of Girona vào năm đó.

Sự nghiệp của những nghệ sĩ này liên tiếp gặt hái được nhiều thành công tại các lễ hội và rạp xiếc lớn trên thế giới, họ đã giành được một số giải thưởng và tham gia vào các sự kiện danh giá nhất.

Theo Dân Việt