“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga rơi nước mắt kể về cuộc hôn nhân đổ vỡ

Mỗi người mà ta được gặp, mỗi biến cố mà ta trải qua và mỗi bước ngoặt trong cuộc đời, tất cả đều là gia vị quan trọng giúp chúng ta trưởng thành. Đó cũng chính là câu chuyện mà ca sĩ, diễn viên Quỳnh Nga và hoa hậu Phan Thị Mơ mang đến cho khán giả của chương trình “Phụ nữ quyền năng” tuần này. Họ sẽ cho chúng ta thấy được rằng: “May mắn đôi khi không sẵn có, mà nó đến từ sự nỗ lực của chính bạn”.

Cá su chúaQunh Nga rơi nước mt k v cuc hôn nhân đổ v

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga

Nổi lên từ vai diễn “Cá sấu chúa” trong bộ phim Lp trình trái tim, Quỳnh Nga may mắn thành công ngay từ vai diễn chính đầu tiên. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật, thế nhưng Quỳnh Nga lại sớm bộc lộ năng khiếu ca hát ngay từ bé. Trước khi bén duyên với nghiệp diễn xuất, Quỳnh Nga đã là thành viên của nhóm nhạc Đôrêmi. Đáp ứng đủ các tiêu chí cá tính, hồn nhiên và toát lên được sự thông minh của đạo diễn Phi Tiến Sơn và Đỗ Đức Thành, năm 18 tuổi, Quỳnh Nga vượt qua dàn diễn viên tên tuổi lẫn sinh viên trường sân khấu điện ảnh để đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình gây “sốt” lúc bấy giờ.

Có thể nói, con đường hoạt động nghệ thuật của Quỳnh Nga gặp khá nhiều may mắn và suôn sẻ khi dù không tham gia nhiều phim nhưng ở bất cứ một vai diễn nào cô cũng tạo được sự chú ý. Điển hình sau một thời gian dài vắng bóng, mới đây, “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai “Nhã” là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của “Thư” – Bảo Thanh và “Vũ” – Quốc Trường trong bộ phim gây “bão” V nhà đi con. Cô cho biết cảm thấy nhân vật này khá thú vị với sự cá tính, sắc sảo. Dù chỉ là vai phụ, nhưng Quỳnh Nga đã nhanh chóng tạo ấn tượng và được đông đảo khán giả đón nhận.

Sinh ra trong gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương con cái, con đường sự nghiệp khá thênh thang, bản thân Quỳnh Nga cũng tự cảm nhận được những điều tuyệt vời cuộc đời đã mang đến cho mình. Thế nhưng, dường như ông trời không cho ai hết mọi thứ, khi cuộc hôn nhân của cô và người mẫu Doãn Tuấn đã sớm đi vào bế tắc sau 5 năm chung sống. Từng có một đám cưới đẹp như mơ, Quỳnh Nga không giấu được những giọt nước mắt khi nhắc về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình: Cuc sng gia đình ca mình đôi khi không được trn vn như nhng người khác. Trong cuộc sống có những cái duyên mà ta ch có thể đi bên cnh nhau mt quãng đường và khi hết duyên mi người phải chn mt con đường riêng. Khi mình đã dành rt nhiều thời gian cho gia đình ca mình và nó bây gi không còn na mình cũng phải mt một thời gian dài để cân bằng lại cuc sống của mình.

Sau thời gian dài lui về sau ánh hào quang, chỉ dành tập trung cho niềm đam mê kinh doanh mỹ phẩm, Quỳnh Nga cho biết sẽ chính thức quay lại với nghệ thuật và sẽ hoạt động tích cực hơn nữa trong những dự án sắp tới. Đây có lẽ là điều mà những khán giả yêu mến cô đã chờ đợi từ lâu.

Phan Thị Mơ từng có lúc chnh lòng vì định kiếnbình hoa di động

Hoa hậu Phan Thị Mơ

Phan Thị Mơ là gương mặt quen thuộc chinh chiến trong nhiều cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ như top 5 Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu châu Á Mỹ,… và mới đây cô đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Du lịch Quốc tế 2018. Xinh đẹp, tài năng và bản lĩnh là những điều người ta nghĩ đến khi nhắc về Phan Thị Mơ. Ghi danh ở rất nhiều giải thưởng, danh hiệu, nhưng với niềm đam mê lớn dành cho nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực diễn xuất, Phan Thị Mơ không ngại ngần khi tiết lộ rằng giải thưởng “Ngôi sao xanh” trong 2 năm liên tiếp chính là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Để có được danh xưng hoa hậu, diễn viên như ngày hôm nay, Phan Thị Mơ đã có một hành trình dài theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và khẳng định chính mình bằng tất cả sự nỗ lực, cầu tiến. Từ việc vượt lên định kiến người đẹp đóng phim như “cưỡi ngựa xem hoa”, cho đến chuyện âm thầm, bền bỉ theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc, hiện tại, Phan Thị Mơ đã có trong tay gia tài 20 bộ phim truyền hình và 5 bộ phim điện ảnh với những vai diễn chính lẫn phụ.

Để đáp trả lại định kiến “bình hoa di động”, Phan Thị Mơ đã miệt mài hăng say với sự nghiệp diễn xuất và gặt hái được trái ngọt là 2 giải thưởng cao quý là “Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất năm 2017” tại “Ngôi sao xanh” trong serie H sơ la và “Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm 2018” trong bộ phim Hoa hồng thép.

Gác lại những bon chen trên con đường nghệ thuật, trở về với cuộc sống của riêng mình, Phan Thị Mơ chọn lối suy nghĩ tích cực nhất để bản thân luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời. Là người nổi tiếng đối diện với không ít thị phi, nhưng Phan Thị Mơ cho rằng cô chỉ đau khổ khi mất đi người thân và sẽ không để bất cứ điều tiêu cực nào kéo tinh thần mình xuống. Chỉ với cách nghĩ đó thôi cũng đủ để thấy nội lực mạnh mẽ bên trong cô gái xinh đẹp ngỡ như rất mỏng manh này.