Đoàn xe Offroad du ca “Đi và Hát” của Thái Thuỳ Linh bị sa lầy ở đồi cát

Chọn một cuộc chơi với âm nhạc không giống ai, mới đây ca sỹ Thái Thùy Linh vừa gặp một sự cố “không giống ai” khi đi du ca tại Quảng Bình. Đoàn du ca gồm 4 chiếc xe của cô đã bị mắc cạn khi liều lĩnh khám phá vẻ đẹp của những đồi cát huyền thoại, và suýt bị “nuốt chửng” trên con đường ven biển dẫn từ Đồng Hới về Ngư Thủy.

Nhắc tới Thái Thùy Linh, khán giả thường nhớ đến một cô ca sĩ của những chương trình tình nguyện vì cộng đồng, mà nổi bật nhất là những chương trình hướng tới những người kém may mắn như trẻ tự kỷ, bệnh nhân, người khuyết tật. Sau 8 năm “mải làm từ thiện quên cả hát”, những tưởng Thái Thùy Linh sẽ quay lại chuyên tâm làm ca sỹ, bằng chứng là việc cô chăm chỉ vào phòng thu và phát hành album Vol.4 “Như loài thú hoang” rất ấn tượng vào cuối 2018.

 

Vào những ngày hè đầu tiên của 2020, Linh bất ngờ tung ra dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn hướng về cộng đồng, có tên là du ca “Đi và Hát”. Chính thức “lên sóng” từ tháng 6/2020 trên kênh Youtube cá nhân, du ca “Đi và Hát” đã đưa bắt đầu hành trình bằng việc đưa khán giả phiêu du với “Mặt trời bé con”, với “Thượng đế buồn” của nhạc sỹ Trần Tiến bên những nếp nhà sàn, hòa mình trong dòng suối Mu hiền hòa ở Tây Bắc.

Tháng 7 này, Linh du ca về Quảng Bình với mong muốn hát cho những khán giả đặc biệt là các o nữ pháo binh Ngư Thủy huyền thoại. Linh cùng đoàn du ca đã có những phút giây đón bình minh tuyệt đẹp, tắm biển thỏa thích ở Bãi Đá Nhảy nên thơ, trải nghiệm chơi xe địa hình trên những cung đường đầy màu sắc, cho đến khi gặp phải một sự cố bất ngờ….

Từ trong tưởng tượng

Trên con đường ven biển dẫn từ Đồng Hới về Ngư Thủy – Quảng Bình, đoàn Du ca bị mê hoặc bởi  cồn cát lớn, nhỏ trắng xóa như đang ở châu Âu tuyết trắng, xen lẫn những hồ nước xanh phẳng lì như mặt gương, những con đường đất đỏ bụi tung trời.

Khung cảnh này, cộng hưởng với tiếng động cơ gầm rú đầy dũng mãnh của những chiếc xe offroad gợi cho Linh cùng tất cả thành viên trong đoàn một tâm trạng phấn khích cao độ, “chúng tôi cảm giác như đang được sống trong những thước phim hành động của Hollywood vậy. Linh tin chắc đây sẽ là “căn cứ” lý tưởng để ghi hình du ca lần này”.

Đến thực tế khác hoàn toàn

Thật không ngờ, nhìn cồn cát thoai thoải và có vẻ bằng phẳng như vậy nhưng hóa ra việc chinh phục đồi cát không hề dễ dàng như Linh tưởng tượng. Cát ở đây rất mịn và khô cháy. Đoạn nào nền đồi cứng thì xe còn lướt qua được, chứ nhiều đoạn cát dày, bánh xe cứ quay tít rồi lún càng lúc càng sâu, chỉ vài phút là xe sa lầy, không làm sao thoát ra được.

Đoàn du ca lần này đi trên 4 chiếc xe được dẫn đường bởi anh Nguyễn Hào – thành viên CLB Ô tô địa hình Hà Nội. Nhìn cả đoàn gồ ghề là thế, ấy vậy mà chỉ duy nhất chiếc Jeep Wrangler của anh Hào là có thể hùng dũng tung cát mịt mù xông lên, còn lại 3 xe đều…bó tay chờ cứu viện.

Thế là, giữa cái nắng lên tới 50 độ C của đất Quảng Bình, các thành viên trong đoàn đành phải chấp nhận tắt hết máy lạnh nhằm dồn hết năng lượng cho máy. Rồi tời, ván được mang ra, các anh đàn ông hò nhau người xì bớt hơi cho lốp mềm, người xi-nhan, người rồ ga kéo.. Hơn 1 tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi đồi cát, ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mệt, nóng, nhưng thực sự quá mê, thực sự khó quên.

Du ca – không chỉ là Đi và hát

Với Linh, đi du ca không chỉ là đi những con đường bằng phẳng, hát những bài hát với cảm xúc nhàn nhạt, đều đều… Mà du ca cùng Thái Thùy Linh là rong ruổi, là trèo đèo, vượt suối, là đến những vùng đất đẹp nhất của Việt Nam, là gặp gỡ những mảnh đời, là góp nhặt cảm xúc mang vào từng lời ca bài nhạc.

Trong mỗi tập phát sóng hàng tuần, Thái Thùy Linh đều gửi tới công chúng yêu âm nhạc những video mang phong vị và chủ đề riêng mang đậm phong cách riêng có của người nghệ sĩ này. Đó là “Đi & Chơi” – giới thiệu những chiếc xe thú vị, cổ vũ thú chơi lành mạnh, vận động và xê dịch. Đó là “Đi & Ăn” – giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương. “Đi để Yêu” – tập hợp những hình ảnh ấn tượng, những kỉ niệm và cảm xúc khó quên mà đoàn du ca đã gặp trong suốt chuyến đi.

Để rồi tất cả đều góp phần truyền tải thông điệp về một việt Nam xinh đẹp và hiếu khách tới bạn bè quốc tế. Và những bản du ca “Đi và Hát” của Linh đã và đang thực hiện sẽ kết nối mỗi chúng ta xích lại gần nhau hơn

   Link youtube “Đi và Chơi” số phát sóng ngày 11/7/2020