Hằng Bingboong “ghim” Bạch Công Khanh chỉ vì lý do này

Dừng chân sau vòng 2, Hằng Bing Boong ấm ức vì bị Bạch Công Khanh gọi bằng chị từ đầu chương trình.

Úm ba la ra chữ gì? tập 9 tiếp tục lên sóng 12h thứ Bảy tuần này cùng dàn sao là những gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích gồm Đinh Ứng Phi Trường, Bạch Công Khanh, Phương Hằng và Hằng Bingboong. Hai gương mặt quen thuộc cầm trịch chương trình, lầy lội không kém khách mời chính là MC Liêu Hà Trinh và MC Quang Bảo. Phần trình diễn góp vui của Bạch Công Khanh nhờ vậy mà có thêm màu sắc bởi màn diễn hơi lố của hai MC.

Hai nàng tên Hằng nhưng mỗi người một phong cách khác nhau, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ thì hoạt ngôn, tương tác nhiệt tình với tất cả các khách mời. Hết tâm tình với “người tình màn ảnh” Bạch Công Khanh, cô nàng chuyển mục tiêu sang Đinh Ứng Phi Trường để “thả thính” nhẹ. “Đến đây hôm nay em tưởng được bắt cặp với anh Phi Trường chứ”, Phương Hằng nói. Còn Hằng Bingboong khá kiệm lời, thi thoảng cô mới lên tiếng nhưng lúc nào cũng khiến khán giả bật cười vì sự đáng yêu. Khi Phương Hằng ngỏ ý muốn được cùng đội với nam ca sĩ điển trai, Bạch Công Khanh quay sang hỏi ý kiến Hằng Bingboong: “Giữa hai trai đẹp ở đây chị muốn về đội ai?”. Hằng Bingboong lập tức hoá đá, hỏi lại Bạch Công Khanh: “Anh đang nói ai vậy?”. Giọng ca Thu cuối không muốn bị gọi bằng tuổi vì cô nàng có ngoại hình nhỏ nhắn và vẻ ngoài trẻ trung, năng động nên câu hỏi của Bạch Công Khanh một “cú trời giáng” vào Hằng Bingboong.

Khi chính thức bước vào vòng chơi, 2 đội đều giữ tinh thần hào hứng, quyết liệt thi đấu nhưng đội của Hằng Bingboong và Đinh Ứng Phi Trường có vẻ chậm chân hơn đối thủ. Khi thì ấn chuông không kịp, khi thì phạm luật, khi thì mắc những lỗi cơ bản sai chính tả nên mãi vẫn không suy nghĩ ra đáp án. Như ở câu hỏi: “Nhân vật chàng trai và cô gái trong bài hát “Cô hàng xóm” của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng bị ngăn cách bởi cái gì?”. Đáp án khá dễ đoán là “Giậu mồng tơi”, thậm chí Đinh Ứng Phi Trường còn đọc tròn vành rõ chữ đáp án nhưng cả 2 lại phân vân, không ấn chuông chỉ vì Hằng Bingboong cho rằng đó là chữ “dậu” chứ không phải chữ “giậu”. Cuối cùng cơ hội thuộc về Phương Hằng và Bạch Công Khanh, đáp án mở ra khiến đội Hằng Bingboong đầy tiếc nuối.

Sau 2 vòng thi, đội phải dừng lại, nói lời tạm biệt chương trình là Đinh Ứng Phi Trường và Hằng Bingboong. Nữ ca sĩ cho hay bị loại không có gì phải buồn, bức xúc nhất vẫn là câu “Chị ơi” của Bạch Công Khanh. “Em vẫn ghim vì ai đó gọi em là chị”, Hằng Bing Boong nói. Bị tấn công, Bạch Công Khanh liều đổi giọng: “À, thế gọi Khanh nhé, Hằng vui vẻ ra về nha. Thực tình Khanh cũng không có lớn tuổi hơn Hằng nên cũng hơi sượng nhẹ”. Hoá ra không phải cố tình mà Bạch Công Khanh nhỏ hơn tuổi Hằng Bingboong thật, đến đây thì nữ ca sĩ đành phải cười trừ trước lời giải thích của nam diễn viên Tiếng sét trong mưa.

Vòng 3 là thử thách cực khó với Phương Hằng và Bạch Công Khanh. Ngay từ câu đầu tiên đã mất nhiều thời gian để suy nghĩ về 1 địa danh ở miền Tây gắn liền với Chùa Dơi. Mất 5 triệu ở câu hỏi đầu tiên, hai nghệ khá lo lắng cho câu hỏi thứ 2. May mắn câu hỏi này khá dễ đoán về tên gọi của người làm công việc nghiên cứu khoa học, nhằm góp phần giúp phát triển ngành nông nghiệp. Đáp án đội Phương Hằng chốt chính xác là “Kỹ sư nông nghiệp”. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến nghề trồng lúa của nước ta, gợi mở ô chữ cuối cùng liên quan đến một loại gạo nổi tiếng của Việt Nam được xuất khẩu đi nước ngoài là giống gạo ST25 – “Loại gạo ngon nhất Thế giới”. Không toàn thắng với 5 ô chữ nhưng Bạch Công Khanh và Phương Hằng vẫn có giải thưởng rủng rỉnh mang về.

Đón xem Úm ba la ra chữ gì? mùa 2 lên sóng 12h thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện.