Hoá ra “bạn trai tin đồn của Lisa” sở hữu thành tích học tập cực khủng, gia thế “không phải dạng vừa” thế này

Nhận được sự giáo dục rất tốt của gia đình ngay từ bé nên “bạn trai tin đồn của Lisa” là Thái Từ Khôn đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ ngay khi còn ngồi trên giảng đường.

Thái Từ Khôn hiện đang là một trong những mỹ nam hot nhất nhì trong Cbiz. Anh chàng bắt đầu được chú ý từ vai trò center của NINE PERCENT – nhóm nhạc tuyển chọn từ show “Idol Produce” mùa đầu tiên.

Sau đó, Thái Từ Khôn hoạt động tích cực trong các mảng âm nhạc, phim ảnh và giành được một số thành công nhất định. Hiện anh chàng đang giữ vai trò HLV tại “Thanh Xuân Có Bạn” và tham gia chương trình giải trí ăn khách bậc nhất tại Trung Quốc “Keep Running” với tư cách thành viên cố định.

Thái Từ Khôn đang có những thành công nhất định

Thành công của Thái Từ Khôn bây giờ là do tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, tuy nhiên cũng không thể không nói đến vai trò của gia đình khi đã giáo dục anh chàng rất tốt về cả học tập lẫn nhân cách, luôn ủng hộ nam ca sĩ theo đuổi con đường nghệ thuật. Dù không công khai nhưng người hâm mộ cũng ngầm hiểu gia thế của anh chàng “không phải dạng vừa” bởi để theo học học các lớp đào tạo nghệ thuật tại Trung Quốc phải tốn rất nhiều chi phí, trong khi đó, Thái Từ Khôn đã được tham gia các lớp bồi dưỡng ngay từ nhỏ cùng những thành viên của TFBoys.

Ảnh hiếm hoi của anh chàng và mẹ

Mẹ của Thái Từ Khôn là người luôn theo sát và ủng hộ hoạt động nghệ thuật của anh chàng. Nam ca sĩ từng chia sẻ: “Mẹ em nói em chính là người có tố chất toả ra hào quang, có sức hút bẩm sinh và có thể tiến xa. Khả năng nghệ thuật của em chính là được mẹ truyền lại”. Nhiều fan từng chứng kiến hình ảnh mẹ của Thái Từ Khôn lái một chiếc siêu xe Porsche, càng khẳng định gia thế giàu có của nam ca sĩ.

Bên cạnh đó, gia đình “bạn trai tin đồn của Lisa” còn được xem là bề thế khi có ông ngoại là giáo sư nổi tiếng với tài năng có thể chơi được mười loại nhạc cụ. Ngay từ khi còn bé, Thái Từ Khôn đã sống với ông bà, chính vì vậy anh chàng được truyền thụ khả năng âm nhạc. Hết cấp 2, Thái Từ Khôn được mẹ đưa sang Mỹ du học, đồng thời từ chối lời mời tham gia TFBoys để tập trung việc đèn sách.

Thái Từ Khôn có xuất thân gia giáo và được giáo dục tốt

Khi thấy một Thái Từ Khôn hết mình trên sân khấu, sẽ ít ai nghĩ rằng anh chàng cũng là một “mọt sách” chính hiệu. Những năm học cấp 2, Thái Từ Khôn đảm nhận vị trí chủ tịch hội học sinh và còn đảm nhiệm chức vụ trợ lý cho thầy hiệu trưởng. Sau đó, ngay cả khi Thái Từ Khôn đã nổi tiếng, hiệu trưởng còn đặc biệt mở một buổi biểu dương thành tích của anh chàng trước toàn trường. Điều này chứng tỏ Thái Từ Khôn rất được thầy cô quý mến.

Hết cấp 2, Thái Từ Khôn quyết định đi du học và thi đỗ trường cấp 3 Grace Brethen – một trong năm trường trung học hàng đầu ở Nam California, Mỹ, yêu cầu đầu điểm tiếng Anh đạt CET-6, tức là khoảng TOEFL IBT 90 điểm, điểm trung bình môn học (GPA) phải đạt 3.0 (tính điểm theo hệ số 4.0) trở lên. Điều này đồng nghĩa, năm 14 tuổi, anh chàng đã vượt qua bài kiểm tra TOEFL gắt gao, thành tích này khiến mọi người khâm phục.

Thái Từ Khôn khi còn là học sinh trung học

Trong một bài tự giới thiệu về bản thân khi còn nhỏ, Thái Từ Khôn có viết rằng: “Em viết văn rất tốt, luôn được điểm tối đa, chữ viết đẹp, ở trường học luôn là cán bộ lớp đứng đầu, không chỉ vậy còn là học sinh đạt thành tích cao môn thể dục ở trường. Tóm lại, em tự nhận thấy em là đa tài đa nghệ, một thiếu niên phát triển toàn diện”.

Thái Từ Khôn với nhiều loại bằng khen khác nhau khi còn đi học

Thái Từ Khôn chính là điển hình của “con nhà người ta” trong truyền thuyết khi đạt được những thành công mà mọi người đều ngưỡng mộ. Ngoại hình cuốn hút, tài năng nghệ thuật, tính cách lễ phép, Thái Từ Khôn còn được biết đến là một học sinh xuất sắc với bảng thành tích đáng ghen tị. Không ỷ lại vào xuất thân, anh chàng hoàn toàn “tự thân” trong hoạt động nghệ thuật. Thành công hôm nay là những gì anh xứng đáng nhận được cho những nỗ lực, những nhiệt huyết mà anh kiên trì thực hiện.

Theo: Trí Thức Trẻ