Nữ CĐV bị trúng pháo sáng bỏng lưu huỳnh vào tận xương, dự kiến phải mổ hai lần

Nữ CĐV xấu số gặp nạn tại sân Hàng Đẫy được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Saint Paul với vết thương được chẩn đoán ban đầu là rất nặng.

Xem thêm:
Duy Mạnh có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi tình hình nữ CĐV bị pháo sáng bắn trúng.
Cụ thể, thảm kịch kinh hoàng xảy đến ở đầu hiệp 2 trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định diễn ra vào tối 11/9, từ vị trí khán đài của CĐV Nam Định (khán đài B), một quả pháo sáng được bắn thẳng sang phía khàn đài A, tìm đến đúng vị trí của một nữ khán giả.

Quả pháo đi với quỹ đạo vô cùng nguy hiểm, trùng đùi nữ CĐV, máu chảy rất nhiều. Ngay lập tức, ban tổ chức sân điều động xe cấp cứu, tiến hành sơ cứu và chuyển thẳng tới bệnh viện Saint Paul.

Theo thông tin cập nhật, nữ nạn nhân tên Tô H.A được chẩn đoán bị bỏng lưu huỳnh vào đến xương đùi, dự kiến phải mổ 2 lần.

Máu chảy rất nhiều ở đùi nữ CĐV, nơi bị pháo sáng bắn trúng

Cần phải nói thêm rằng, với lực bắn đưa quả pháo bay xa đến cả trăm mét, nếu đường bắn đi đến trúng thân trên hoặc đầu chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chủ tịch CLB Hà Nội, GĐĐH CLB Nam Định và cầu thủ Đỗ Duy Mạnh đã có mặt tại bệnh viện Saint Paul để thăm hỏi tình hình nữ CĐV gặp nạn.

Theo: TriThucTre