Phuket lọt top những điểm đến hàng đầu thế giới

Tạp chí US News & World Report (Mỹ) vừa có bài viết, thông tin đảo Phuket của Thái Lan chính thức được đưa vào danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới” và “Những địa điểm đáng thăm quan của châu Á” năm 2019.

Xem thêm:

Theo đó, Phuket xếp hạng 8/30 trong danh sách “Những điểm thăm quan tuyệt vời nhất thế giới” và thứ 3/15 trong danh sách “Những địa điểm đáng thăm quan của châu Á”.
Sau khi Phuket lọt vào danh sách này, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT, ông Yuthasak Supasorn chia sẻ: “Mỗi lần một điểm đến của Thái Lan được đưa vào bảng xếp hạng các địa điểm tốt nhất thế giới, bạn sẽ thấy Thái Lan đang mang đến cho du khách từ khắp nơi trên thế giới những trải nghiệm đáng nhớ như thế nào.”
Tạp chí US News & World Report dành nhiều mỹ từ khi nói về Phuket: “Những bãi cát trải dài trắng muốt, những làn nước trong xanh cùng những núi đá vôi khổng lồ là những gì sẽ hiện ngay ra trước mắt du khách khi đến thăm hòn đảo Phuket ở phía Tây Nam Thái Lan”.
Không chỉ thế, tạp chí này cũng chỉ ra một số địa điểm đẹp mà du khách nên đi khi đến Phuket (Thái Lan): “Nếu muốn chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt mỹ, khách du lịch nên tới thăm Bãi biển Patong, Vịnh Phang-nga và Mũi Promthep. Ngoài ra, những điện thờ lộng lẫy nhiều màu sắc của Phuket, khu bảo tồn dành cho loài voi hay bến tàu Cảng Laem Hin – nơi có nhiều nhà hàng nổi phục vụ hải sản tươi ngon chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ”.
Trong danh sách 30 địa điểm được bình chọn lần này, ngoài Phuket (Thái Lan), một số địa điểm khác tại đất nước này cũng lọt top “Những địa điểm đáng thăm quan của châu Á” như thành phố Chiang Mai (xếp thứ 6), thủ đô Bangkok (thứ 9) và Bãi biển Railay ở tỉnh Krabi (thứ 12).
Chiang Mai không chỉ là vùng đất của những ngọn núi mù sương và các bộ tộc đồi đầy màu sắc mà còn là sân chơi tuyệt vời cho du khách, một “thiên đường” lý tưởng cho người mua sắm và một niềm vui cho những nhà thám hiểm. Nằm ở phía bắc 700 km (435 dặm) của Bangkok, Chiang Mai được thành lập năm 1296 và được ví như là thủ đô của Vương quốc Lanna cổ xưa.
Theo đánh giá của tạp chí US News & World Report, thành phố Chiang Mai là “một trong những điểm đến tuyệt vời nhất tại Thái Lan” mà các du khách không nên bỏ qua. Trong đó, các ngôi chùa cổ kính, các khu chợ đêm hay Công viên Quốc gia Doi Suthep-Pui chính là những địa điểm nên ghé thăm khi tới thành phố Chiang Mai.
Còn thủ đô Bangkok được coi là nơi có nhịp sống nhộn nhịp về ban đêm và đem lại cho du khách những trải nghiệm khó quên về ẩm thực Thái. Đây cũng là nơi được nhiều du khách lựa chọn tham quan khi tới Thái lan.
Đến thủ đô Bangkok, du khách sẽ có dịp được khám phá thủy cung đẳng cấp thế giới nằm trong một khu mua sắm 8 tầng hay tượng Phật cao hàng chục mét. Đồng thời cũng có thể tìm thấy khu chợ ngoài trời lớn nhất thế giới. Chính những địa điểm du lịch này cũng vẫn là điều thu hút khách du lịch trong suốt nhiều năm qua.
Bãi biển Tây Railay nằm giữa 2 thành phố Krabi và Ao Nang. Nằm trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất tại Thái Lan, bãi biển Railay có những tảng đá vôi khổng lồ được ví như lính canh bên bãi biển, đồng thời, những tảng đá vôi dốc và cao ngăn cách bãi biển với lục địa cũng thu hút những nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới. Những bãi cát trắng lấp lánh trải dài cũng là điều được nhiều người đặc biệt nhớ đến. Muốn tới đây, du khách chỉ có lựa chọn duy nhất là đi bằng thuyền.
Nguồn: Thể thao Việt Nam, dulichvietnam