Sao nữ lộ ngực và những bê bối ở giải Oscar

Trong 10 năm trở lại đây, giải thưởng Oscar vướng nhiều scandal như để sao nữ lộ ngực xuất hiện trên thảm đỏ, sự cố đọc nhầm giải thưởng và phân biệt chủng tộc.

Đôi MC “thảm hoạ” của Oscar 2011: Năm 2011, tài tử James Franco và người đẹp Anne Hathaway được giao trọng trách làm người dẫn chương trình. Tuy được đánh giá có ngoại hình sáng sân khấu, màn dẫn dắt của hai MC vẫn bị giới chuyên môn đánh giá là thảm hoạ. Fan Oscar cho rằng họ đã phải chứng kiến một buổi trao giải tẻ nhạt, dài ngoằng vì trình độ dẫn dắt non nớt của hai ngôi sao Hollywood.
Oscar 2016 và bê bối phân biệt chủng tộc: Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 88 vấp phải làn sóng chỉ trích và tẩy chay nặng nề từ phía các diễn viên lẫn người hâm mộ. Theo đó, danh sách 20 cái tên được đề cử cho các hạng mục diễn xuất đều thuộc về diễn viên người da trắng. Khán giả cũng dễ dàng nhận ra điều này đã xảy ra ở năm trước đó.
Tài tử Will Smith – người đại diện làn sóng tẩy chay – cho biết điều này là rất kỳ quặc. “Tôi cho rằng nước Mỹ trở nên xinh đẹp là do có sự đóng góp của người dân ở nhiều chủng tộc khác nhau. Hollywood là nơi đại diện rõ nhất cho sự đóng góp này nhưng Oscar không cho thấy điều đó”, nam diễn viên nói.
Năm 2017, lễ trao giải Oscar 2017 vướng phải sự cố hy hữu khi hai tài tử nổi tiếng đọc và trao nhầm giải thưởng ở hạng mục Phim truyện xuất sắc. Thay vì xướng tên bộ phim đoạt giải là Moonlight, Faye Dunaway và Warren Beatty đã cầm nhầm phong bì và gọi tên La La Land. Khoảnh khắc “đăng quang hụt” của bộ phim do Emma Stone đóng chính khiến khán giả nhớ lại scandal trao nhầm vương miện tại Miss Universe 2015.
Đạo diễn kiêm biên kịch Barry Jenkins – tác giả tượng vàng Phim truyện xuất sắc lần thứ 89 cảm thấy sốc với sự cố để đời này. “Hẳn là ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không thể nghĩ tới chuyện này. Nhưng hãy mặc kệ những giấc mơ đi, bởi đây là sự thật. Lạy Chúa”, Jenkins phát biểu.
Nữ diễn viên kém tên tuổi Bleona Qereti trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2018 với trang phục xuyên thấu và hở ngực phản cảm. Màn khoe vòng 1 lộ liễu của nữ diễn viên sinh năm 1979 khiến fan Oscar cảm thấy bị xúc phạm. Nhiều người còn đòi tẩy chay ban tổ chức vì để cô xuất hiện trên thảm đỏ.
Oscar 2019 trở thành lễ trao giải không người dẫn dắt khi nam diễn viên Kevin Hart tuyên bố rút khỏi vai trò MC. Lý do tài tử vắng mặt tại giải này vì những tuyên bố miệt thị cộng đồng LGBT trong quá khứ. Fan của Oscar cho rằng anh không đủ tư cách để dẫn dắt tại sự kiện điện ảnh được mệnh danh là danh giá nhất hành tinh. Để giải quyết sự cố trên, Viện Hàn lâm Mỹ đã mời các ngôi sao Hollywood dẫn từng phần nhỏ của buổi lễ.
Cũng trong năm 2019, ban tổ chức giải Oscar quyết định cắt sóng 4 hạng mục để nhường chỗ cho quảng cáo. Tuyên bố này tạo nên sự phẫn nộ của các diễn viên, đạo diễn tại Hollywood. Lễ trao giải danh giá này cũng đối mặt với làn sóng tẩy chay từ fan hâm mộ khắp thế giới.
Theo: Zing.vn