Cách ly xã hội 15 ngày toàn tỉnh Hải Dương

Hải Dương thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh sau hơn nửa tháng bùng phát Covid-19.

Xem thêm:

Ông Nguyễn Viết Hải, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương, cho biết từ 0h ngày 16/2 sẽ cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương trong 15 ngày, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Nhân viên y tế khử trùng tại Bệnh viện dã chiến số 3, TP Chí Linh. Ảnh: Long Nguyễn

“Thực hiện nguyên tắc huyện cách ly với huyện, xã các ly với xã, khu dân cư cách ly với khu dân cư, hạn chế tụ tập đông người”, ông Hải nói và cho biết sẽ hạn chế giao thông qua tỉnh, chỉ những phương tiện phục vụ mục đích thiết yếu mới được vào Hải Dương.

Đến sáng 15/2, 10 trên 12 đơn vị hành chính cấp huyện có ca nhiễm nCoV. Nhà chức trách đã cách ly y tế hàng nghìn hộ dân. Riêng TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng vẫn đang bị phong toả.

Từ ngày 28/1 đến 14/2, Hải Dương có 461 ca nhiễm bệnh trên tổng số 637 của cả nước. Các tỉnh Quảng Ninh có 39 ca, TP HCM 36 ca, Hà Nội 32, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Điện Biên 3 ca, Hoà Bình, Hưng Yên, Bắc Giang mỗi nơi hai ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Theo: Vnexpress