Cách phối đồ với khẩu trang khi đi du lịch để phòng dịch Corona

Khẩu trang là một trong những loại phụ kiện không thể thiếu với nhiều người khi đi du lịch, đặc biệt là vào thời điểm dịch corona đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phối đồ với khẩu trang như thế nào cho đẹp là điều không phải ai cũng biết. 

Xem thêm:

Dịch Corona đang trở thành mối lo lớn của nhiều người khi xuống phố hoặc khi đi du lịch. Chính vì vậy, những chiếc khẩu trang đã trở thành một trong những vật dụng “bất ly thân” giúp các tín đồ du lịch an tâm hơn khi thực hiện những chuyến đi xa ở thời điểm này. Đặc biệt, không chỉ đeo khẩu trang như một vật dụng bảo vệ sức khỏe đơn thuần mà rất nhiều bạn trẻ đã chủ động phối đồ với khẩu trang để tạo nên một diện mạo vừa đẹp, sành điệu nhưng vẫn bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Khẩu trang là phụ kiện không thể thiếu với nhiều tín đồ du lịch. Ảnh: Fashion Sina

Chọn khẩu trang đơn sắc 

Những chiếc khẩu trang đơn sắc luôn là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang khi đi du lịch vì dễ phối đồ. Với một chiếc khẩu trang đơn sắc bạn có thể dễ dàng kết hợp cùng với nhiều loại trang phục với phong cách và màu sắc khác nhau.

Khẩu trang đơn sắc rất dễ phối đồ. Ảnh: Danedxx

Bạn có thể chọn một chiếc khẩu trang màu đen kết hợp với áo phao to, quần shorts đi kèm boots đậm chất streetwear hay diện áo thun, quần tây, trench coat, giày thể thao kết hợp cũng những chiếc khẩu trang đơn sắc trắng hoặc đen.

Tông đơn sắc tối như màu đen là lựa chọn phổ biến. Ảnh: Fashion Sina.

Những tông màu đơn sắc như đen, xám thường được các tín đồ du lịch ưu tiên chọn hơn vì vừa giúp bạn trông ngầu hơn lại giữ vệ sinh, không dễ bị bám bẩn như những tông màu sáng.

Phối đồ ton sur ton cùng khẩu trang 

Phối đồ ton sur tone cùng với khẩu trang khi đi du lịch là xu hướng đang được rất nhiều người ưa chuộng thời gian gần đây. Với cách lên đồ này, khẩu trang trở thành một phụ kiện hoàn hảo giúp bạn hoàn thiện phong cách cho set đồ của mình. Với cách phối đồ ton sur tone cùng khẩu trang bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, tùy thuộc vào hoàn cảnh, điểm đến cũng như sở thích mà bạn có thể chọn những chiếc khẩu trang với màu sắc khác nhau.

Phối đồ ton sur ton cùng khẩu trang, mũ là gợi ý khá hoàn hảo. Ảnh: Lyly Luta

Bạn có thể chọn những bộ trang phục denim-on-denim bụi phủi và đeo khẩu trang y tế màu xanh cùng tông hay chọn một chiếc khẩu trang đen với trang phục cùng tông tạo sự bí ẩn đầy lôi cuốn.

Trang phục denim-on-denim bụi phủi kết hợp cùng khẩu trang ý tế cùng tông rất hợp rơ. Ảnh: Dương Thừa Lâm

Nhìn chung với phong cách ton sur ton thì bạn có thể tự do phối trang phục mình yêu thích với rất nhiều loại khẩu trang để tạo nên diện mạo ấn tượng nhất trong các chuyến du lịch của mình.

Nhấn nhá khẩu trang màu sáng với trang phục tối màu 

Khẩu trang đôi khi không chỉ là một phụ kiện thông thường mà có thể trở thành điểm nhấn cho set đồ du lịch của bạn. Để khẩu trang trở nên nổi bật và tạo điểm nhấn, bạn chỉ cần lên đồ với tông màu ngược với màu sắc của khẩu trang muốn diện.

Khẩu trang trở thành điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Ảnh: Lý Qúy Khánh

Bạn có thể lên một outfit đen toàn tập với một chiếc khẩu trang màu sáng hoặc outfit thật rực rỡ với một chiếc khẩu trang màu tối. Cách phối đồ với khẩu trang này giúp bạn tạo ấn tượng mạnh hơn và đặc biệt là có những bức ảnh du lịch cực kỳ chất dù check-in ở bất cứ đâu.

Chiếc khẩu trang nổi bật giúp bạn trở nên cá tính hơn. Ảnh: Fashion Sina

Kết hợp trang phục với các loại khẩu trang đúng cách sẽ giúp bạn nâng tầm diện mạo của mình trong những chuyến du lịch đầu năm, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe trước dịch viêm phổi Corona. Hy vọng những gợi ý trên sẽ là cẩm nang hữu ích giúp bạn biết cách lên đồ với khẩu trang vừa đẹp vừa ấn tượng, trong những chuyến du lịch sắp tới.

Theo: dulichvietnam