Con đường đi bộ rẽ nước trên biển ở ‘xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh’ Phú Yên

Ở Phú Yên có rất nhiều điểm đến tuyệt đẹp, trong đó có một con đường rất độc đáo và thi vị. Đó chính là con đường đi bộ trên biển, rẽ nước vượt đại dương, nối liền đất liền và hòn đảo Nhất Tự Sơn.
Xem thêm:
Sau thành công bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ, Phú Yên được biết đến với một tên gọi khác –  “xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh”. Bộ phim đã mang một Phú Yên vẫn còn hoang sơ nhưng đầy thơ mộng đến gần hơn với những khán giả “yêu du lịch và thích xê dịch”.
Dạo bước con đường đi bộ trên biển để khám phá đảo Nhất Tự Sơn ở Phú Yên. Ảnh: Medium

Đảo Nhất Tự Sơn ở đâu?

Hòn đảo Nhất Tự Sơn thuộc vịnh Xuân Đài, thuộc địa phận xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, nằm cách trung tâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên khoảng gần 50 km. Nhất Tự Sơn được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất Phú Yên.

Nhất Tự Sơn được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất Phú Yên. Ảnh: vietnamnowhome

Đảo Nhất Tự Sơn có gì độc đáo?

Tên gọi Nhất Tự Sơn bắt nguồn từ hình dáng của hòn đảo độc đáo này. Mang dáng dấp hình chữ “nhất” trong Hán tự, ngỡ như một nét chữ được thiên nhiên vạch giữa vùng biển xanh ngắt, vì lẽ ấy mà hòn đảo mang tên đặc biệt: Nhất Tự Sơn.

Đảo Nhất Tự Sơn là điểm check-in được rất nhiều bạn trẻ tìm đến. Ảnh: phuyengo

Nhất Tự Sơn mang vẻ đẹp hoang sơ, nhuốm đầy thơ mộng. Bao quanh hòn đảo là những rừng cây rậm rạp, tươi tốt một màu xanh ngắt, phần đa là cây trắc – một loại cây họ dây leo sống trên đảo.

Hòn đảo xinh đẹp này có diện tích khá khiêm tốn, với tổng diện tích khoảng 6 ha, đây được coi là nơi trú ngụ lý tưởng của các loài chim biển, các loài thú ở hệ sinh thái vịnh Xuân Đài.

Vẻ đẹp xanh mát của hòn đảo Nhất Tự Sơn. Ảnh: gody

Gần đây, với hiệu ứng của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, những điểm đến du lịch Phú Yên được rất nhiều người biết đến. Trong đó, đảo Nhất Tự Sơn cũng không phải là ngoại lệ. Vào dịp nghỉ lễ, tết khách du lịch tới Phú Yên và hòn đảo này tương đối đông đúc, khiến hòn đảo khoác lên mình một vẻ đẹp ấm cúng, tươi vui.

Gần đây, với hiệu ứng của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, những điểm đến du lịch Phú Yên được rất nhiều người biết đến. Ảnh: foody

Du lịch đảo Nhất Tự Sơn, khi dạo một vòng quanh hòn đảo thú vị này bạn sẽ bắt gặp những bãi đá bị phong hóa với nhiều màu sắc và kích thước thú vị khác nhau. Những tảng đá xếp chồng lên nhau như một bức tranh phong cảnh ấn tượng, khiến cho con người choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ thú.

Bạn tha hồ sống ảo ở con đường đi bộ trên biển. Ảnh: metrip

Ở đảo Nhất Tự Sơn, khi đi sâu vào bên trong bạn sẽ nhìn thấy các hang động tự nhiên thú vị như hang Âm Phủ, hang Dơi, hang Phật… Nếu là người yêu thích mạo hiểm, thích chinh phục thì bạn có thể đốt đuốc hoặc rọi đèn pin để khám phá những hang động này. Không khí lạnh lẽo kết hợp với bóng tối và âm thanh gào rú của gió trời sẽ khiến cho bạn có cảm giác như trong các bộ phim phiêu lưu của Hollywood.

Con đường đi bộ trên biển ở Phú Yên

Vào những ngày nước rút, thủy triều xuống thấp, từ đảo Nhất Tự Sơn hiện ra một con đường độc đáo, đó là một con đường cát trắng, nối liền đảo Nhất Tự Sơn với đất liền. Con đường này dài 300 m và là con đường nối biển với đảo tuyệt đẹp ở Việt Nam.

Con đường đi bộ trên biển nối liền đất liền với đảo Nhất Tự Sơn. Ảnh: hodadi

Con đường thú vị này được hình thành bởi hiện tượng sóng kép hay còn gọi là sóng đôi. Xung quanh Vịnh Xuân Đài được bao bọc bởi những dãy núi nên khi sóng xô vào và bị dội ngược ra, hai luồng sóng gặp nhau tạo nên hiện tượng sóng đôi.

Qua một thời gian dài, hiện tượng này sẽ hình thành nên một đồi cát nhỏ ở giữa lòng đại dương. Khi thủy triều rút xuống, đồi cát lộ thiên nên bạn có thể dễ dàng đi bộ qua biển để đến hòn đảo Nhất Tự Sơn.

Nên du lịch đảo Nhất Tự Sơn vào thời điểm nào?

Thời gian đến Đảo Nhất Tự Sơn lý tưởng nhất là tháng 2 đến tháng 4, lúc này mùa rêu xanh bám vào các bãi đá, tạo nên cảnh quan đẹp ngoạn mục.

Để chiêm ngưỡng con đường độc đáo “có một không hai” này bạn phải lựa chọn thời điểm thích hợp để du lịch Phú Yên. Theo kinh nghiệm của người dân sống ở khu vực này, để tính được thủy triều xuống hiện ra con đường đi bộ qua đảo, bạn phải dựa vào lịch âm:

– Từ đầu tháng đến ngày rằm (âm lịch) nên đi vào buổi chiều, khoảng 13h đến 16h.
– Từ ngày 16 đến cuối tháng âm lịch nên đi vào buổi sáng sớm đến giữa trưa, khoảng 5h đến 9h. Lúc này con đường hiện ra dưới mực nước biển, du khách có lội bộ dễ dàng, nếu biển cạn hơn bạn có thể chạy xe đạp qua đảo.

Để chiêm ngưỡng con đường đi bộ trên biển thì bạn cần chọn thời gian du lịch Phú Yên thích hợp. Ảnh: ontrip4u

Đến đảo Nhất Tự Sơn như thế nào?

Đường đi tới đảo Nhất Tự Sơn, xuất phát từ thành phố Tuy Hoà bạn di chuyển theo hướng Bắc khoảng 40km là tới thôn Chánh Nam, sau đó, vượt qua cầu rẽ phải. Hiện nay đảo đã có trên Google maps, nên bạn có thể tra cứu tìm đường đi dễ dàng. Tại đất liền, thì bạn có thể gửi xe ở nhà dân với giá từ 3.000 – 5.000 VNĐ.

Chơi gì khác khi đến đảo Nhất Tự Sơn?

Ngoài trải nghiệm con đường đi bộ qua biển, du khách còn khám phá hòn đảo bằng cano, tham quan Vườn sinh vật cảnh trên đảo, tìm hiểu hoạt động mưu sinh của người dân qua nghề giã cào, nuôi tôm hùm, cạy hàu sống mỗi khi thủy triều xuống.

Hoàng hôn đẹp ma mị trên biển Phú Yên. Ảnh: hanoimoi

Ốc nhảy và ốc mặt trăng có rất nhiều ở các bãi cát nhỏ quanh đảo. Du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền thúng từ đất liền qua đảo.

Ngoài ghé thăm hòn đảo Nhất Tự Sơn với con đường đi bộ trên biển độc đáo, thì khi du lịch Phú Yên bạn cũng đừng bỏ qua những địa danh du lịch khác như:

Gành Đá Đĩa: Được xếp vào kiệt tác của thiên nhiên, gành Đá Đĩa luôn là địa điểm đầu tiên và được yêu thích nhất của du khách khi du lịch Phú Yên. Cái tên Gành Đá Đĩa xuất phát từ việc các tảng đá nơi đây có hình dáng như lăng trụ hình tổ ong, được xếp kề sát, ngăn nắp với nhau như có một bàn tay tạo hóa kì diệu nào đó.

Gành Đá Đĩa luôn là địa điểm đầu tiên và được yêu thích nhất của du khách khi du lịch Phú Yên. Ảnh: dulichphuyen
Đầm Ô Loan: Đầm Ô Loan là một đầm nước lợ, mang vẻ đẹp thơ mộng khi nhìn từ trên cao. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, đầm Ô Loan còn nổi tiếng với nền ẩm thực trứ danh.
Đầm Ô Loan mang vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình. Ảnh: zing
Cao nguyên Vân Hòa: Nơi đây được mệnh danh là “Đà Lạt của Phú Yên” bởi khí hậu se lạnh, luôn ngập tràn trong nắng vàng biển xanh.
Cao nguyên Vân Hòa được mệnh danh là “Đà Lạt của Phú Yên”. Ảnh: foody

Nhà thờ cổ Mằng Lăng: Là nơi lưu giữ quyển sách bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, được linh mục Alexandre de Rhodes biên soạn mang tên “Phép giảng tám ngày”. Đây cũng là ngôi nhà thờ cổ hơn 130 năm, đến nay vẫn còn giữ được nét kiến trúc Gothic cổ kính, trường tồn cùng thời gian.

Tháp Nhạn: Là tòa tháp Chăm cổ được xây dựng từ thế kỳ XI mang vẻ đẹp huyền bí, mang kiến trúc đặc trưng của người Chăm với những đường nét tinh xảo.

Tháp Nhạn mang kiến trúc đặc trưng của người Chăm với những đường nét tinh xảo. Ảnh: amazonaws

Ngoài ra, du lịch Phú Yên còn có các điểm đến hấp dẫn khác như: cầu Ông Cọp, đập Đồng Cam, biển Tuy Hòa, vịnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài, Bãi Môn – Mũi Điện, bãi Xép – Gành Ông, Cù lao Mái Nhà, Hòn Nưa, núi Đá Bia, kè chắn sóng Xóm Rớ, hải đăng Gành Đèn…

Ăn gì khi đến Phú Yên?

Ngoài cảnh đẹp, ẩm thực Phú Yên cũng là một trong những điều thu hút khách du lịch. Những món ngon không nên bỏ lỡ khi đến Phú Yên:

Mắt cá ngừ đại dương: cá ngừ đại dương là một trong những đặc sản xuất khẩu của Phú Yên. Trong đó mắt cá ngừ đại dương là món ăn được ưa thích nhất bởi hương vị thơm ngon và bổ dưỡng.

Mắt cá ngừ đại dương là một đặc sản ở Phú Yên. Ảnh: kenh14

Bún mực: Bún mực được nấu với dứa, giá, cà chua ăn kèm với rau sống rất ngọt thịt, thơm ngon và dai.

Hải sản ở Phú Yên rất tươi ngon. Ảnh: adayroi

Bánh canh hẹ: Đây cũng là một món ăn được yêu thích ở Phú Yên. Bánh canh hẹ là một phiên bản độc đáo của món bánh canh chả cá quen thuộc. Vẫn là những miếng chả cá chiên dai, thơm, hòa với hương vị thanh mát của hẹ đã làm nên một món ăn đặc trưng xứ biển.

Bánh canh hẹ. Ảnh: yan

Ngoài ra còn có các món ăn khác như: bánh hỏi lòng heo, cơm gà Phú Yên, gỏi cá mai, chả dông, nem nướng, sò huyết đầm Ô Loan, thịt dê núi Chóp Chài…

Sò huyết đầm Ô Loan là một đặc sản không thể bỏ qua khi đến Phú Yên. Ảnh: yan

Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đô thị xô bồ, muốn tìm về một chốn bình yên thì đừng quên ở Phú Yên còn có một con đường tuyệt đẹp nối liền đất liền với hòn đảo Nhất Tự Sơn, để tìm về những an nhiên trong tâm hồn.

Theo: dulichvietnam