Danh ca Ngọc Ánh: từ “Những bông hoa nhỏ” đến “Nữ hoàng nhạc rock”

Ngọc Ánh gây bất ngờ khi thể hiện giọng hát đầy nội lực trong chương trình Vang bóng một thời mùa 2. “Nữ hoàng nhạc rock” còn có dịp trải lòng cùng đàn em Phương Thanh và MC Đại Nghĩa về những thăng trầm trong sự nghiệp ca hát…

Mở đầu chương trình, MC Đại Nghĩa cho biết chủ đề của tập đầu tiên sẽ là về một thể loại nhạc mà không phải ai cũng có thể theo đuổi được, đặc biệt là với phụ nữ – đó chính là “những nữ ca sĩ nhạc rock”. Và chủ đề này cần một nghệ sĩ am hiểu và không ai phù hợp hơn chính là Phương Thanh.

Góp mặt với vai trò bình luận, Phương Thanh xuất hiện trên sân khấu cùng bộ cánh đơn giản với áo thun đen và khoác áo sơ mi ca rô năng động, gợi nhớ những năm đầu mới đi hát của nữ ca sĩ. Tiếp đó Phương Thanh dễ dàng đoán ra người đàn chị thân thiết Ngọc Ánh qua ca khúc nhạc ngoại No Limit gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca. Ngọc Ánh còn ngẫu hứng hát một đoạn bài này với chất giọng khàn đặc trưng của mình khiến Đại Nghĩa nhớ lại: “Nhiều năm trước đây, đi tới đâu cũng nghe ‘nô nô nố nố nô nô’…”.

Nữ danh ca u60 nhớ lại cô bắt đầu đi hát ở nhà hát thành phố lúc 11 tuổi trong chương trình “Những bông hoa nhỏ”. Sau đó cô có cơ duyên được “hát thế” cho một ca sĩ bất ngờ đổ bệnh, từ đó cô được khán giả yêu thích và được ký hợp đồng làm ca sĩ chính thức.

Nói về lý do chọn phong cách rock sôi động chứ không phải là nhẹ nhàng trữ tình như các ca sĩ cùng thời, danh ca Ngọc Ánh cho biết: “Khi mọi người có cùng kiểu hát thì mình phải khác đi để tạo ấn tượng. Và Ngọc Ánh cũng rất thần tượng Madona, Micheal Jackson…”

Kể về chương trình “Gala 90” tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, danh ca Ngọc Ánh cho biết đã hát liên tục 2, 3 suất một ngày trong suốt một tháng. Cô còn lưu giữ và bức ảnh kỷ niệm chụp cùng Ngọc Sơn, Thi Nga, Hồng Kỳ, Hồng Nhung, NSND Trần Bình, Ái Xuân, Cẩm Vân trong chương trình năm đó.

Sau “Gala 90”, tên tuổi Ngọc Ánh vụt sáng và nữ danh ca bước vào thời kỳ “chạy show”, với đỉnh điểm là 10 show trong một ngày: “Mình bắt đầu hát lúc 6 giờ 45, xem kẽ là các show có dancing, hát tới sáng mới được về…”  Khi Phương Thanh và Đại Nghĩa thắc mắc vì sao cô có thể hát liên tục mà không bị hụt hơi như thế thì “Nữ hoàng nhạc rock” chia sẻ: “Chị tập bằng cách vừa chạy vừa hát trên máy chạy bộ…” khiếnban bình luận thán phục.

Phương Thanh chia sẻ kỷ niệm lúc cô còn là ca sĩ trẻ còn Ngọc Ánh đã là ngôi sao: “Lúc đó anh ba Ngọc Sơn bắt Phương Thanh đứng cánh gà xem chị Ngọc Ánh hát, xem để lấy cái ‘lửa’ để khi đến phiên mình ra hát có thể “tiếp lửa’ cho khán giả.”

Sau khi thể hiện ca khúc Hoàng hôn trên đại dương, Ngọc Ánh “khoe” kỷ vật của mình là một chiếc máy cassette. Cô tự hào là ca sĩ đầu tiên “chơi lớn” bỏ tiền mua một chiếc máy cassette với giá trị 7 chỉ vàng – gần bằng một chiếc xe Honda Cub “cánh én” thời đó và mang theo lúc đi show khiến Phương Thanh, Đại Nghĩa “trầm trồ”.

Được gọi là “Nữ hoàng nhạc rock” nhưng Ngọc Ánh cũng rất thành công với dòng nhạc quê hương, tiêu biểu là ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Anh ba Hưng Lá xanh… Đặc biệt, khi những giai điệu của ca khúc “Mùa xuân bên cửa sổ” vang lên, Ngọc Ánh không giấu được sự xúc động. Nữ danh ca bật khóc khi đang được sống lại những ký ức đẹp của thời đó: “Bây giờ nghe lại giọng mình nghe lạ quá, trẻ trung quá. Lúc đó mình hát bằng tất cả đam mê cháy bỏng của mình…”

Khép lại chương trình, Ngọc Ánh và Phương Thanh gửi tặng khán giả truyền hình ca khúc Tiếng sét nơi vườn hoang đầy máu lửa và nội lực. Tuần sau ‘Vang bóng một thời’ mùa 2 sẽ tiếp nối những ký ức tươi đẹp từ nhóm nhạc đình đám MTV, mời quý khán giả đón theo dõi chương trình vào lúc 21h ngày 6/11/2021 trên kênh THVL1.

Theo: TCTTT