Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn từng suýt bị loại khỏi đội bóng vì ngoại hình thấp bé

Nguyễn Quang Hải vốn là ngôi sao sáng trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà, tài năng của anh dễ dàng trở thành tấm gương cho những thế hệ tiếp nối học hỏi, phấn đấu.

Trong tập 7 Cầu thủ nhí 2020 vừa phát sóng mới đây, HLV Nguyễn Hồng Sơn đã đưa ra quyết định khó khăn là loại đi nhân tố đặc biệt trong chương trình, tiền vệ nhí Đồng Hiểu Đức. Sở hữu đôi chân khéo léo và sự sáng tạo trong cách chơi bóng, được xem là nghệ sĩ tương lai trên sân cỏ, nên cậu nhóc 11 tuổi đến từ Hải Phòng còn được vị cựu danh thủ này ví von như Nguyễn Quang Hải phiên bản nhí. Tuy nhiên, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để vượt mặt được các đồng đội, nên Đồng Hiểu Đức phải rời khỏi chương trình trong tiếc nuối.

Đồng Hiểu Đức

Không kiềm được sự buồn bã khi phải chia tay đồng đội, Đồng Hiểu Đức ngay sau đó gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Đứng cạnh HLV Nguyễn Hồng Sơn luôn tỏ ra nghiêm nghị, MC Tuấn Tú cũng không kiềm được sự xúc động, đến ôm và an ủi cầu thủ nhí này: “Con cũng giống như chú Quang Hải vậy đó. Dù có ngoài hình thấp bé, nhưng chú ấy vẫn là ngôi sao sáng của người hâm mộ Việt Nam, nên con phải tự tin lên. Và đặc biệt con phải chăm tập luyện hơn, nếu các bạn tập 10 phần, thì con phải tập đến 11, 12 phần thì mới có thể bù đắp lại nhược điểm về hình thể được”.

Cũng cùng lúc này, HLV Nguyễn Hồng Sơn tâm sự rằng, bản thân anh cũng suýt bị loại khỏi đội bóng vì ngoại hình thấp bé. “Thời gian đầu, các huấn luyện viên nhìn thấy thầy còn thốt lên rằng ‘Ui, thể hình bé như thế này thì làm sao mà đá bóng được. Loại!’. Sau khi nghe câu nói đó, thầy đã cố gắng chứng minh khả năng của mình với tất cả sự quyết tâm. Cộng thêm đó là sự động viên của gia đình nữa”, cựu danh thủ cho biết.

Được biết, ngay từ vòng loại Đồng Hiểu Đức đã gây được ấn tượng mạnh cho HLV Nguyễn Hồng Sơn khi là nhân tố tiềm năng, đại diện cho Hải Phòng góp mặt trong chương trình Cầu thủ nhí 2020. Dù có ngoại hình thấp bé nhất đội, nhưng cầu thủ nhí này vẫn nhận được “tấm vé thông hành” của HLV Nguyễn Hồng Sơn để vào top 20. Kèm theo đó là sự kì vọng của vị cựu danh thủ này với mong muốn tạo ra một Nguyễn Quang Hải phiên bản nhí trong chương trình. Tiết lộ với chương trình, Đồng Hiểu Đức cũng cho biết, Quang Hải cũng là thần tượng của mình trong con đường theo đuổi đam mê bóng đá.

Ngoài khả năng chơi bóng trên sân cỏ, cậu nhóc này còn là một vận động viên dancesport “chính hiệu”, khi sở hữu nhiều bộ huy chương ở các cuộc thi năng khiếu trẻ của thành phố. Cũng chính một phần lí do này, khiến HLV Nguyễn Hồng Sơn đặt nhiều sự kì vọng.

Trong những buổi tập, HLV Nguyễn Hồng Sơn vẫn không ngừng nhắc nhở Đồng Hiểu Đức phải nỗ lực “gấp 5 gấp 10 lần”, nhằm bù đắp nhược điểm về ngoại hình thấp bé của mình. Tuy nhiên, trải qua các bài tập tại Cầu thủ nhí 2020, Đồng Hiểu Đức lại liên tiếp bước vào vòng nguy hiểm bởi màn thể hiện chưa thật sự như mong đợi và làm vị HLV khó tính này không hài lòng vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Tiếp tục “lấy” thêm những giọt nước mắt của các học trò, Nguyễn Hồng Sơn quyết định công bố cầu thủ nhí thứ 2 bị loại. Với 11/12 phiếu bầu của nhóm cầu thủ nhí trong vòng an toàn bầu chọn, Hoàng Quân trở thành cái tên bị loại chương trình, với lí do thiếu sự kết nối trong nhà chung. Tuy nhiên HLV Nguyễn Hồng Sơn lại thay đổi ý định, giữ lại cầu thủ nhí đến từ Hà Nội này, thay vào đó là loại Gia Khiêm, khi nhận định rằng cậu học trò này đã không còn sự nhiệt huyết trên sân cỏ.

Được biết, Cầu thủ nhí 2020 không chỉ đơn thuần là chương trình truyền hình thực tế lâu đời về bóng đá dành cho thiếu nhi, mà còn là nơi tạo cơ hội cho nhiều tài năng trẻ thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình.

Đón xem tập 8 Cầu thủ nhí 2020 sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy, ngày 7/11 trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự tài trợ của Tập đoàn LOTTE.