Glucbio – Viên sủi trẻ hóa và làm đẹp toàn diện ra mắt trên thị trường Việt Nam

Tập đoàn Klore Hàn Quốc chính thức bước vào thị trường làm đẹp tại Việt Nam bằng sự kiện giới thiệu sản phẩm Glucbio viên sủi trẻ hóa và làm đẹp toàn diện vô cùng quy mô.

Với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời thuộc hệ thống phân phối mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sự kiện giới thiệu sản phẩm Glucbio trở thành hoạt động nổi bật và hoành tráng của Klore Group. Ca sĩ Quang Hà tham dự sự kiện với cương vị đại diện thương hiệu dược mỹ phẩm Pharacos và quảng bá cho sản phẩm viên sủi trẻ hóa Glucbio mà anh đang sử dụng.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sản phẩm Glucbio, Klore Group cũng công bố chính thức sáp nhập thương hiệu dược mỹ phẩm Pharacos vào tập đoàn, như một sự ghi nhận và trân trọng với đối tác Việt Nam.

Sau khi thí điểm phân phối một phần trên hệ thống dịch vụ Klore Group và rất nhiều nghệ sĩ có tiếng tại Việt Nam để thay thế liệu trình tiêm truyền tĩnh mạch trước kia, Glucbio mang lại hiệu quả tương đương nhưng an toàn tiện dụng hơn. Với hiệu quả tối ưu đó, Klore Group chính thức sử dụng, phân phối sản phẩm của Pharacos trên toàn hệ thống và công bố sáp nhập Pharacos vào Klore Group.

Ông Vương Đại Long – Chuyên gia trong lĩnh vực trẻ hóa, người sáng lập dược mỹ phẩm Pharacos chia sẻ: “Phát triển từ liệu trình tiêm truyền trẻ hóa của Hàn Quốc đã được tôi sử dụng hiệu quả cho bản thân và rất nhiều nghệ sĩ, doanh nhân Việt Nam. Viên sủi Glucbio được tạo ra bằng công nghệ bào chế tiên tiến, bọc lyposome cho Gluthation để gia tăng khả dụng, tăng sự hấp thu đường uống viên sủi tương đương đường truyền tĩnh mạch. Viên sủi Glucbio mang lại sự tiện dụng, an toàn với một mức giá rất hợp lý, là giải pháp trẻ hóa và làm đẹp toàn diện cho cả da và tóc, là sản phẩm duy nhất trên thị trường mang tính đột phá cho hiệu quả tối ưu hơn tất cả các sản phẩm trẻ hóa da, mọc tóc hiện nay. Đó là kết quả của sự hợp tác và nghiên cứu sản xuất của 3 công ty Việt Nam (Pharacos, Novaco, Phúc Lâm) và Tập đoàn Klore Hàn Quốc.”

Ông Andy Kim – Chủ Tịch Klore Group cho biết thêm: “Sắp tới, Klore Group cùng Pharacos sẽ phân phối viên sủi Glucbio không chỉ tại hệ thống dịch vụ làm đẹp của Klore Group, các spa, salon tóc, cộng tác viên phân phối mà còn mở rộng phân phối tại các hiệu thuốc trên cả nước. Đồng thời xuất khẩu hàng đi quốc tế trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và các nước Đông Nam Á mà Klore Group đã mở thị trường. Một trung tâm làm đẹp trong chuỗi hệ thống Klore Group vừa được hình thành sẽ tập trung nghiên cứu, áp dụng công nghệ bào chế tiên tiến từ Mỹ, Hàn để tăng cường chất lượng, đẩy mạnh thương hiệu Pharacos thành thương hiệu dược, mỹ phẩm hàng đầu.”

Klore Group là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tóc và làm đẹp tại Hàn Quốc, các sản phẩm và dịch vụ của Klore Group được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.