Hoa hậu Phan Thị Mơ tái xuất sàn diễn thời trang

10 năm hoạt động trong làng giải trí, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ khẳng định vị trí trong lòng khán giả bởi hình ảnh đa năng, tận tâm với công việc và nói không với scandal. Cô còn là một trong những người đẹp tích cực quảng bá văn hoá du lịch Việt Nam và hướng đến cộng đồng, xã hội.

Từ cơ duyên với các cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Phan Thị Mơ

Phan Thị Mơ bén duyên với lĩnh vực sắc đẹp qua danh hiệu Top 5 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Sau đó cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái Đất 2011, ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp trẻ trung, năng động.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2012, ngay từ khi khởi động cuộc thi, Phan Thị Mơ nhận được sự ủng hộ của khán giả. Cô là ứng viên gây ấn tượng vì mang nét đẹp miền Tây đặc trưng, nụ cười duyên. Dù chỉ dừng lại ở vị trí Top 5 nhưng đó là bước khởi đầu cho cô gái Tiền Giang bước chân vào làng giải trí. Ở thời điểm đó, việc vào top tại các cuộc thi sắc đẹp chưa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả như bây giờ. Nhưng Phan Thị Mơ vẫn là cái tên nổi bật cùng định hướng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và riêng biệt.

Hoa hậu đa năng hiếm có của làng giải trí Việt

Có rất nhiều hoa hậu thử sức ở điện ảnh nhưng không phải ai cũng chứng minh được thực lực như Phan Thị Mơ. Cô hai năm liên tục chiến thắng giải thưởng “Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất” tại Ngôi sao Xanh. Vai diễn nữ cảnh sát Ngân trong phim ‘Hoa hồng thép’ được xem là vai diễn tiêu biểu, thể hiện kỹ năng diễn xuất và tài năng của người đẹp miền Tây.

Hoa hậu Phan Thị Mơ còn rất duyên khi cầm mic làm MC cho các chương trình, sự kiện lớn. Hình ảnh nàng MC – Hoa hậu thông minh, hoạt ngôn, bản lĩnh trên sân khấu, có thể dẫn song ngữ dần quen thuộc với khán giả, được nhiều chương trình lớn tin tưởng mời vô vào vị trí dẫn dắt.

Năm 2019, Phan Thị Mơ bất ngờ rẽ hướng sang làm kinh doanh. Dù không được gia đình ủng hộ, nhưng cô vẫn cố gắng và kiên trì theo đuổi. Hiện, cô là chủ của một công ty mỹ phẩm và kinh doanh về thực phẩm sạch đặc sản của Phương Nam. Phan Thị Mơ tiếp tục được biết đến qua vai trò “bà chủ”.

Tận tâm với nghề, cống hiến cho cộng đồng, xã hội

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 với danh hiệu cao nhất, Hoa hậu Phan Thị Mơ liên tục nhận lời làm Đại sứ quảng bá du lịch cho các tỉnh thành của Việt Nam. Cô còn ngồi ghế khách mời cho các buổi toạ đàm, hội thảo về kích cầu du lịch. Mới đây, Phan Thị Mơ cùng hơn 150 đại biểu các ban ngành đã thảo luận về việc phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ. Dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng của mình, Hoa hậu Phan Thị Mơ có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Cô nói không với chiêu trò scandal và làm thiện nguyện bằng cái tâm của mình.

Phan Thị Mơ quan niệm, dù làm công việc gì cũng phải đặt tâm huyết lên hàng đầu. “Mình phải thật sự dành suy nghĩ, trái tim cho công việc thì mới hiệu quả được. Tất nhiên cũng cần sự kiên trì, cố gắng và chăm học hỏi”, cô tâm sự.
Đó là lý do khi đứng trên sân khấu thời trang trình diễn, Phan Thị Mơ có thể biến hoá linh hoạt theo các concept chương trình. Cô thường xuyên xuất hiện với vai trỏ first face và vedette. Kinh nghiệm tổng hợp từ các công việc đã làm giúp Phan Thị Mơ thêm tự tin trong những sải bước, làm chủ nhịp độ cơ thể và góp phần giúp tôn vinh trang phục của nhà thiết kế.

Sau thời gian bận rộn với việc kinh doanh và quảng bá du lịch, vừa qua Hoa hậu Phan Thị Mơ trở lại tái xuất sàn catwalk trong chương trình “Phong cách cuộc sống”. Cô tiếp tục khẳng định đẳng cấp “đàn chị” trong nghề, dù là bất cứ trang phục nào, Phan Thị Mơ vẫn xử lý tốt. Dù vậy, Phan Thị Mơ cho rằng, nếu có thể cống hiến cho nghệ thuật, thời trang và làm công việc mình yêu thích, cô mong có cơ hội được truyền cảm hứng, hướng dẫn các bạn trẻ trong nghề. Với cô, làm nghệ thuật là cái duyên mà bản thân mỗi người phải gìn giữ.

Photo: Nguyễn Thành