“Huyền thoại” rap Việt Young Uno chia sẻ về những lần đi diễn bị khán giả hắt hủi

Trở lại ngành giải trí sau 10 năm “ở ẩn”, nam rapper đình đám một thời Young Uno khiến nhiều người bất ngờ với những chia sẻ về khó khăn lúc mới mang rap vào showbiz Việt.

Tham gia tập 6 chương trình “Cơ hội đổi đời” cùng với diễn viên Kiều Minh Tuấn và VĐV Nguyễn Thị Ngọc Hoa, nam rapper đình đám đời đầu Young Uno khiến MC Việt Hương và Kiều Minh Tuấn bất ngờ với ngoại hình quá trẻ dù xấp xỉ tuổi nhau. MC Việt Hương còn vài lần gọi chàng trai kém mình 7 tuổi là “con” và đoán rapper chỉ tầm 24, 25 tuổi. Còn nam chính “Tiệc trăng máu” cũng bày tỏ: “Mới đầu mình tưởng Uno nhỏ hơn cỡ sinh năm 1994 hoặc 1992. Nhưng ê-kíp bảo nhiều tuổi hơn Tuấn, mà Tuấn sinh năm 1988 thì Tuấn đoán Uno sinh năm 1986 hoặc 1987”. Nghe vậy, Young Uno cho biết nếu lấy số 8 chia đôi theo chiều dọc sẽ ra năm sinh của anh khiến Kiều Minh Tuấn “đứng hình” và hét lên vì quá bất ngờ. Nam diễn viên còn nói thêm: “Nãy còn định hỏi ‘Uno em vô ngành rap này mới đây hay lâu chưa?’, tui đang định hỏi vậy. Hỏi chắc mang nhục luôn”.

Young Uno là nam rapper đời đầu đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả với bản hit “Tuyết yêu thương” nổi đình nổi đám giới trẻ 8x và 9x. Chia sẻ về việc là một trong những người “tiên phong” mang rap về với ngành giải trí Việt, ông bố 2 con chia sẻ thời gian đầu thực sự là quãng thời gian khó khăn đối với anh và những người yêu rap. Young Uno chia sẻ: “Rap đa số chỉ có đọc thôi mà thời đó Việt Nam đâu có những cái đó đâu. Bọn mình đi diễn mà đúng nghĩa bị hắt hủi và bị khán giả la ó là chuyện bình thường, nhất là đối tượng không phải các bạn trẻ. Lúc đó anh em cứ diễn và động viên nhau cố gắng thôi”.

Chia sẻ về thế hệ rapper “đàn em”, Young Uno cho biết anh đánh giá cao ICM và Dế Choắt vì cả hai đều có chuyên môn cao và cái nhìn cuộc sống đều có chiều sâu. Anh còn hết lời khen ngợi: “Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, giỏi hơn Young Uno rất nhiều. Những cái hồi xưa bọn mình phải mất 10 năm mới làm được thì bây giờ các bạn làm dễ dàng hơn rất nhiều vì nhiều thứ đã có sẵn, các bạn chỉ việc thừa kế và phát huy hơn thôi. Mình rất thích hợp tác với các bạn trẻ bây giờ vì họ rất giỏi công nghệ. Bạn làm beat cho ca khúc mới nhất của Uno mới chỉ 15 tuổi thôi”.

Không chỉ chia sẻ về rap, Young Uno còn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề hát nhép đang được nhiều nghệ sĩ và khán giả quan tâm gần đây. Theo nam rapper, không một người ca sĩ nào muốn hát nhép vì không truyền được cảm xúc nhưng trong nhiều trường hợp bắt buộc ca sĩ phải hát nhép thì mình phải làm theo. “Nếu có cơ hội hát live thì Uno nghĩ chúng ta nên hát live dù hôm đó mình có ốm, bể giọng nhưng cảm xúc mình truyền tải là thật nên khán giả sẽ cảm nhận được”, giọng ca “Tuyết yêu thương” bộc bạch.

Trong hậu trường, bắt gặp 2 MC Việt Hương và Đại Nghĩa cùng Kiều Minh Tuấn livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Young Uno nhanh chóng gia nhập cuộc chơi và trổ tài bắn rap ca khúc “chill Hà Nội” cực cool. Thấy vậy, MC Đại Nghĩa cũng quyết phân tài cao thấp, vừa bắn rap vừa múa phụ họa một đoạn cải lương vô cùng hài hước. Nam MC vừa thò tay chỉnh điện thoại thì vô tình làm tắt luôn livestream. Thấy vậy, Kiều Minh Tuấn chớp thời cơ mỉa mai đàn anh: “Anh giỏi công nghệ ghê”. MC Việt Hương cũng trêu chọc: “Quí vị thân mến, tụi em đang live cho bao nhiêu ngàn con người coi mà Đại Nghĩa cứ chọt chọt làm tắt luôn. Thiệt tình luôn đó, chán em ghê”. Nghe vậy, Đại Nghĩa giải thích: “Em biết đâu, thấy cái gì đen đen chọt vô cái thế là mất luôn”. Nói xong, anh tiếp tục “phiêu” với niềm “đam mê” rap của mình.

Đến với chương trình “Cơ hội đổi đời”, Young Uno chia sẻ anh không phải là người hay đi làm từ thiện xa hoặc đi đông người mà chỉ âm thầm thực hiện. Tuy nhiên, nam rapper bộc bạch vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi được trở thành khách mời của chương trình “Cơ hội đổi đời”, cố gắng vượt qua các thử thách để có thể mang đến cho người nghèo số tiền thưởng cao nhất.

Thử thách của Young Uno là phải đi lấy bánh mì ở địa chỉ 35 Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Hải Phòng, rồi sau đó di chuyển đến đối diện trường THCS Chu Văn An để chế biến nước sốt Chí Chương đặc sản của Hải Phòng và làm 32 chiếc bánh mì que. Không chỉ thế, Young Uno còn phải thể hiện một đoạn rap để kêu gọi người dân mua hết 32 chiếc bánh mì. Kết quả, anh mang về hơn 13 triệu đồng cho gia đình anh Bình.

Phấn khởi trở về sân khấu chính với gói quà trên tay, Young Uno chia sẻ đã dùng 80 nghìn có được từ việc bán bánh mì để mua quà tặng cho 2 con gái của anh Bình. Thấy vậy, Việt Hương trêu chọc: “Không được, cậu mua quà là việc của cậu, trả lại 80 ngàn cho BTC đi”. Trước câu nói đùa vui của nữ MC, giọng ca “Tuyết yêu thương” lập tức đồng ý sẽ móc tiền túi ra trả lại cho chương trình 80 ngàn đồng.

Sau khi kết thúc 4 thử thách gồm 3 thử thách cá nhân của Young Uno, Kiều Minh Tuấn và VĐV Ngọc Hoa và 1 thử thách đồng đội thì “biệt đội hi vọng” đã mang về cho gia đình anh Bình, chị Thái gần 76 triệu đồng.

Chương trình “Cơ hội đổi đời” được phát sóng lúc 20h30 thứ Ba hàng tuần trên kênh HTV7 và 8 kênh truyền hình địa phương khác. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Tôn Zacs.

Theo: TCTTT