Ngoài 35 tuổi vẫn đẹp không giới hạn với mẹo chọn đồ của NTK Nguyễn Hà Nhật Huy

Thời trang tuy mang tính ngẫu hứng và đề cao tính bất quy tắc nhưng vẫn có những giới hạn nhất định trong từng phong cách cũng như độ tuổi. Đặc biệt, ở khoảng lấp lửng như tuổi trung niên, việc lựa chọn trang phục đẹp dáng chuẩn người đôi khi là một bài toán khó. Trong tập 56 chương trình “Đẹp không giới hạn”, nhà thiết kế Nguyễn Hà Nhật Huy và người mẫu Anh Thư sẽ cùng chia sẻ về chủ đề: “Thời trang tuổi trung niên” với những bí quyết mặc đẹp rất hay dành cho độ tuổi này.

NTK Nguyễn Hà Nhật Huy là cái tên đã quá quen thuộc trong làng thời trang Việt Nam với rất nhiều bộ sưu tập đình đám cùng các thiết kế cho các hoa hậu, ca sĩ, diễn viên,… Theo NTK Nhật Huy, phong cách thời trang của một người sẽ chia thành 4 giai đoạn cơ bản là trước 10 tuổi , từ 10 – 18 tuổi, từ 18 – 35 tuổi và sau 35 tuổi.

Cụ thể, từ 10 tuổi trở về trước là thời trang trẻ em, từ 10 – 18 tuổi là lứa tuổi thích thời trang dễ thương, bồng bềnh và lấp lánh nên sẽ thích những kiểu đầm phồng, xòe, họa tiết nơ, trái tim hoặc những họa tiết phim hoạt hình, từ 18 – 25 tuổi đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, tự lựa chọn phong cách thời trang riêng theo sở thích nhưng sẽ vẫn còn nhiều sự thay đổi, từ 25 – 35 là độ tuổi đang trên sự phát triển sự nghiệp nên sẽ định hình phong cách mình yêu thích trong khoảng thời gian dài, từ 35 trở đi là độ tuổi ít biến động trong phong cách thời trang thường lựa chọn sự đơn giản, sang trọng và quý phái.

Mỗi năm, có hàng trăm ngàn mẫu thiết kế được ra mắt, xu hướng thời trang cũng thay đổi liên tục dễ khiến cho người tiếp nhận bị rối. Tuy nhiên, tất cả sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta hiểu rõ tính cách của bản thân và hoàn cảnh xuất hiện để chọn cho mình trang phục phù hợp nhất.

Không theo một quy chuẩn cố định, người mẫu Anh Thư theo đuổi gu thời trang tự do, theo cảm xúc: “Tùy hoàn cảnh xuất hiện, đi chơi với bạn bè, con trai, người yêu,… Anh Thư sẽ có sự lựa chọn khác nhau trang phục”.

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành thiết kế thời trang, NTK Nhật Huy nhận ra rằng tuổi trung niên thường chọn gam màu trung tính như đen, xanh đen, đỏ đô, vàng đồng, xanh ngọc bích, xanh dương,… Tuy nhiên, theo Anh Thư, quan trọng nhất khi nói về trang phục vẫn là phom dáng phù hợp với mình, màu sắc không giới hạn kể cả khi bạn đã bước qua tuổi trung niên.

Đối với trang phục dành cho lứa tuổi trung niên, phom dáng dài chữ A, suông được lựa chọn chủ yếu. Về chất liệu, loại vải thoáng, mềm mỏng, có độ co giãn nhất định để thoải mái di chuyển và hoạt động trong công việc lẫn cuộc sống giúp bản thân tự tin. Đặc biệt, các chị em bận rộn nên tránh các loại vải dễ nhăn để tránh làm hình ảnh của mình trở nên luộm thuộm. Ngoài ra, các loại vải có họa tiết tròn, bản lớn sẽ khiến người mặc trong mập hơn, thay vào đó, họa tiết chấm bi, sọc là sự lựa chọn hoạn hảo nhất.

Có rất nhiều yếu tố để có trang phục đẹp nhưng điều hội chị em ở lứa tuổi trung niên cần chú ý là lựa chọn một tổng thể hài hòa. Tùy theo tính cách mỗi người, bạn có thể chọn phong cách riêng như thanh lịch, duyên dáng, gợi cảm, quyến rũ,… Việc tạo điểm nhấn cho trang phục như thắt eo, bèo, viền cổ áo cũng là mẹo hay để tạo tổng thể hài hòa, không bị nhàm chán.

Đàn ông trung niên cũng thích lựa chọn phương án an toàn trong trang phục. Cũng giống như phụ nữ trung niên, vẫn có những “phá rào” tuổi tác cho thời trang của đàn ông. Các anh có thể chọn những chiếc áo sáng màu, họa tiết kẻ sọc giúp bản thân phong độ, trẻ trung hơn tuổi và tự tạo năng lượng cho mình.

Một điều không thể thiếu khi nói đến thời trang tuổi trung niên là phụ kiện. Việc kết hợp phụ kiện hợp lí sẽ giúp nâng tầm giá trị trang phục. Hoa tai, dây chuyền, đồng hồ, lắc tay, túi xách, giày cao gót,… là những thứ có thể sử dụng. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh các phụ kiện quá to và kết hợp quá nhiều phụ kiện cũng sẽ gây rối.

Ở chuyên mục “Cẩm nang khỏe đẹp”, hình ảnh lễ Vinh danh Doanh nghiệp cống hiến cho ngành làm đẹp Việt Nam trong khuôn khổ “Hội chợ Triển lãm quốc tế về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe châu Á” do Hội Đào tạo và Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam (VNBA) thực hiện. Theo đó, các đơn vị có cống hiến cho sự phát triển ngành làm đẹp Việt Nam với 5 năm/15 năm/20 năm sẽ được nhận bằng khen và cúp vinh danh. Tham dự lễ vinh danh có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Hằng – Nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ, TB & XH, bà Đặng Thị Xuân Hương, bà Nguyễn Kim Oanh, bà Nguyễn Phúc Cẩm Anh, bà Lương Thị Phong Lan,… là các Phó Chủ tịch của Hội VNBA.

Ở chuyên mục “Gian hàng khỏe đẹp”, chương trình “Đẹp không giới hạn” giới thiệu đến khán giả sản phẩm “Mặt nạ viên nén Collagen Super Mask” đến từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc SOONACOS. Đây là sản phẩm mặt nạ kết tinh dạng bột từ các dưỡng chất, không chứa chất bảo quản tạo nên độ an toàn, lành tính. Với thành phần chính là collagen nano giúp dữ độ ẩm, cải thiện khả năng đàn hồi tự nhiên mang đến làn da mịn màng, săn chắc, được xem là giải pháp tái tạo, phục hồi da hư tổn hiệu quả. Đặc biệt, thành phần Alpha Arbutin có trong quả Việt Quất giúp dưỡng da trắng sáng một cách tự nhiên.

Chương trình “Đẹp không giới hạn” mùa 2 do Công ty Media sản xuất, với sự dẫn dắt của MC Mai Thu Huyền, hiện đang được phát sóng hàng tuần là 18h30 Chủ nhật trên kênh TodayTV, 20h Chủ nhật và phát lại lúc 10h30 thứ 4,14h30 thứ 5 trên kênh YouTV. Đồng thời chương trình cũng được phát quảng bá rộng rãi trên kênh Youtube của nhà sản xuất Tincom Media (https://youtube.com/tincommediacorp) và Fanpage (https://facebook.com/tincommediacorp).

Ngoài ra chương trình còn nhận được sự hỗ trợ thông tin của nhiều đơn vị truyền thông uy tín như: Startalk.vn, Trường Sơn Media, Keva Link, Ngôi sao doanh nhân, CCI, Gioitreviet.vn, Star.vn …