Nhân vật Thu Trang dùng “yêu sách” ép Tiến Luật tập thể dục một ngày tận 9 tiếng

Lo lắng cho sức khoẻ của chồng, nhưng nhân vật Thu Trang lại đưa ra những “yêu sách” khiến ai nghe qua cũng phát hoảng.

Chương trình Bác sĩ ơi, tại sao? phát sóng vào lúc 16h30 thứ bảy vừa qua trên kênh HTV7 có sự góp mặt của các diễn viên Thu Trang, Tiến Luật và Phương Dung qua tiểu phẩm tình huống báo động vấn đề đột quỵ và bệnh tim mạch.

Lo lắng cho chồng đang có vấn đề về tim mạch, nhân vật Thu Trang quyết định thay đổi khẩu phần ăn của cả gia đình. Cụ thể, cô đã yêu cầu cô giúp việc là Phương Dung, tuyệt đối không sử dụng những thực phẩm có chất béo, dầu mỡ, hải sản, riêng đồ cay thì chỉ được nấu một tháng một lần thôi. Riêng rau xanh, Thu Trang khuyên cả nhà cứ ăn thoải mái.

 “Không được ăn muối luôn. Không ăn đồ ăn nhanh, chế biến sẵn cấm tuyệt đối trong cái nhà này”, Thu Trang tiếp tục dặn dò. Hoang mang trước khẩu phần ăn khắt khe mà bà chủ nhà đưa ra, Phương Dung chỉ biết gật gù làm theo trong sự lo lắng.

Vừa lúc này, nhân vật Tiến Luật cũng vừa kịp tập thể dục về nhà. Thấy ông chủ có vẻ đuối sức sau những bài tập dài hơi mà bà chủ đưa ra, Phương Dung định bụng mang tô phở béo kèm trứng gà cho anh tẩm bổ thì bị bà chủ chặn lại. Mặc dù hiểu được cô vợ đang lo cho vấn đề tim mạch, cũng như sức khoẻ của mình, nhưng Tiến Luật cũng cho rằng việc kiêng khem của Thu Trang đang rất thái quá, khiến mình chịu không nổi.

Bất chấp lời năn nỉ của chồng, nhân vật Thu Trang còn yêu cầu Tiến Luật thực hiện bài kiểm tra đột quỵ. Nhận thấy chồng vẫn chưa đạt chỉ tiêu sức khoẻ mà mình đưa ra, Thu Tranh liền yêu cầu Tiến Luật mỗi ngày phải tăng cường độ tập luyện thể dục thể thao: “Mỗi ngày phải tập 3 buổi, mỗi buổi tập 3 tiếng đồng hồ cho em”. Nghe xong, Phương Dung cũng bật ngửa trước lời đề nghị này, còn phía Tiến Luật thì quá ngán ngẩm vì sự độc đoán của vợ nên chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

Thấy hai vợ chồng ông bà chủ lời qua tiếng lại không ngưng nghỉ, nhân vật Phương Dung đã tìm đến chuyên gia để được tư vấn.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, TS. BS Lê Thị Ngọc Vân, nguyên Trưởng khoa Dinh Dưỡng – Bệnh viện Nhân Dân 115, TP.HCM chia sẻ: “Đối với những người có bệnh nền về tim mạch thì chúng ta nên cẩn trọng trong cách tập luyện thể dục thể thao là không được quá sức. Người bệnh cũng phải duy trì đều đặn chế độ tập luyện, không nên ngắt quãng. Về ăn uống, người bệnh nên có chế độ ăn uống phù hợp. Theo đó, tổng lượng thực phẩm chúng ta thu nạp vào phải dưới 200 miligram cholesterol trong một ngày. Không được sử dụng các thực phẩm chứa quá nhiều đường, vì như thế sẽ tạo cơ hội cho việc dự trữ mỡ trong cơ thể, gây tình trạng mỡ trong máu. Đối với trường hợp mỡ trong máu, bệnh nhân nên sử dụng thực phẩm giàu khoáng chất, vitamin, mà đặc biệt là chất giàu oxy hoá thì rất là tốt. Ngoài ra, bệnh nhân nên bổ sung Omega-3 từ thực phẩm bổ sung là dầu nhuyễn thể Krill 56 giúp tăng cường cholesterol có lợi, làm tan các khối xơ vữa và các bệnh về tim mạch”.

Đón xem chương trình Bác sĩ ơi, tại sao? phát sóng vào lúc 16h30 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Krill 56.

Theo: TCTTT