“Bác sĩ gia đình”: Anh trai mua “thần dược” trị viêm xoang cho em gái và cái kết không ngờ

Tin tưởng vào “thần dược” trị bệnh viêm xoang không rõ nguồn gốc, người anh bất ngờ trước những tác hại khôn lường.

Tập 50 chương trình Bác sĩ gia đình phát sóng lúc 12h50 chủ nhật ngày 12/12 trên kênh THVL1 với chủ đề “Bệnh viêm xoang khi nào nên phẫu thuật?”. Chương trình có sự tham gia tư vấn của BS Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn – BV Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn và MC Ngọc Nhi trong vai trò người kết nối. Tham gia tiểu phẩm tình huống tuần này là các diễn viên Bích Trâm, Kiều Ngân và Hà Trí Quang.

Thấy em gái mất ngủ cả đêm, người chị liền hỏi han về tình trạng sức khỏe. Ngay lập tức, cô em cho biết: “Em đang bị viêm xoang, cả tuần rồi em ngủ không được luôn. Em nằm một lúc thì dịch mũi nó cứ chảy ra, rồi thêm nghẹt mũi và khó thở nữa”. Thấy vậy, người chị liền khuyên em gái đi mua thuốc uống cho mau khỏe nhưng cô em lại cho biết đã uống rất nhiều thuốc mà bệnh vẫn không thuyên giảm.

Tung tăng từ ngoài cửa bước vào, người anh đem về một món quà và cho rằng cô em đang rất cần. Anh cho biết: “Ngày hôm qua anh thấy bé út cứ chảy nước mũi, nên hôm nay anh chạy ra chợ mua liền cho em mấy loại thuốc thảo dược nè. Anh nghe nói mấy loại thuốc này trị bệnh viêm xoang của em tốt lắm đó”. Trước quảng cáo về “thần dược” của em trai mua ở chợ, người chị liền ngăn cản và cho rằng: “Thuốc uống phải do bác sĩ kê toa thì mới sử dụng được. Lỡ như trong đó chứa những thành phần không rõ nguồn gốc rồi nhỏ vào mũi dễ bị nhiễm trùng lắm”. Vừa nghe xong, cậu em trai cùng cô em út vô cùng hoang mang, thấy vậy người chị liền nhờ bác sĩ để tư vấn.

Giải đáp thắc mắc của các nhân vật trong tình huống, BS Nguyễn Trương Khương cho biết: “Con người bình thường sẽ có 4 cặp xoang, trong bề mặt các xoang sẽ có một lớp niêm mạc giống như niêm mạc của đường hô hấp. Khi những lớp niêm mạc bị viêm thì gọi là viêm xoang. Nguyên nhân của bệnh viêm xoang có thể là do nhiễm vi-rút, vi khuẩn, vi nấm,…”.

Để phòng ngừa và điều trị bệnh viêm xoang, bác sĩ đưa ra lời khuyên: “Thứ nhất, nên đeo khẩu trang trong môi trường nhiều khói bụi, giữ ấm khi thời tiết trở lạnh, tránh để mũi tiếp xúc trực tiếp với luồng gió của điều hòa hoặc máy quạt,… Thứ hai, hạn chế tiếp xúc với phấn hoa, nấm mốc, nước hoa,… Thứ ba, nên tập luyện thể dục mỗi ngày, hạn chế căng thẳng kéo dài, không nên làm việc quá sức. Thứ tư, cần có chế độ ăn uống khoa học, giữ môi trường học tập, làm việc và nghỉ ngơi luôn sạch sẽ. Cuối cùng, khi nhận thấy có các dấu hiệu của bệnh viêm xoang cần đi thăm khám và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ”.

Bác sĩ gia đình được phát sóng định kỳ lúc 12h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

Bài, ảnh: Bee Comm