Sao nữ Đài Loan bị ung thư, sảy thai vì lạm dụng thuốc giảm cân

Hà Gia Văn là nữ diễn viên tên tuổi ở showbiz Đài Loan. Mới đây, trong một show truyền hình cô cho hay mình bị mắc bệnh ung thư và phải tạm rút khỏi làng giải trí để điều trị.

Ngày 24/10, tờ Ctwan đưa tin nữ diễn viên Đài Loan Hà Gia Văn tham gia show truyền hình Hello Doctor và chia sẻ về căn bệnh ung thư cô mắc phải cũng như tình trạng sức khỏe suy giảm vì lạm dụng thuốc giảm cân lúc còn trẻ.

Trong chương trình Hà Gia Văn cho biết cô bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi. Việc danh tiếng đến quá nhanh khiến áp lực công việc ngày một lớn. Cứ thế cô bắt đầu ăn uống “điên cuồng” để giải tỏa stress và tăng cân vùn vụt.

Hà Gia Văn sử dụng nhiều loại thuốc giảm cân khác nhau để có vóc dáng như ý. Tuy nhiên, cô không lường trước được những tác dụng phụ gây hại cho sức khỏe đến từ loại thuốc này.

“Lúc đó, tôi thật sự hốt hoảng vì không thể kiểm soát được cân nặng của mình. Tôi ngày càng mập lên. Chuyện này đối với một nữ diễn viên là vô cùng tồi tệ. Vì lười tập thể dục, nhưng lại muốn xuống cân nhanh, tôi đã sử dụng không biết bao nhiêu loại thuốc giảm cân. Tuy nhiên, tác dụng đâu chẳng thấy, ngược lại tôi còn tăng thêm 20 kg mỗi năm”, cô chia sẻ.

Kết quả là sau một thời gian dài dùng thuốc “vô tội vạ” và áp dụng chế độ ăn kiêng, Hà Gia Văn liên tục cảm thấy mệt mỏi. Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán cô bị suy thận và phải đến lọc máu 2 tuần một lần.

Không những vậy, Hà Gia Văn còn phát hiện mình khó mang thai. Cô và chồng đã phải đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo để có con, nhưng đều bị hiện tượng thai lưu.

“Tôi đã sảy thai 2 lần. Lần đầu là vào năm 2017, khi đó tôi chỉ nghĩ là mình bị rối loạn kinh nguyệt, đi kiểm tra thì mới biết là thai đã không còn. Đến tháng 10 cùng năm, tình trạng tương tự lại xảy ra, tôi tiếp tục không thể giữ được thai nhi thứ 2. Họ bảo rằng việc đáng tiếc trên xảy ra là do hệ miễn dịch của tôi có vấn đề”, nữ diễn viên đau khổ tâm sự.

Sau đó, cô được bác sĩ cho uống thuốc để làm giảm tình trạng sưng thận. Tuy nhiên, trong thời gian dùng thuốc nữ diễn viên bất ngờ bị ngất xỉu. Kết quả kiểm tra tổng quát cho hay Hà Gia Văn phát hiện bị mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. Khi đó, các tế bào ung thư đã xâm nhập vào thận – bộ phận yếu nhất trên cơ thể của cô. Nếu phát hiện muộn, thì một hai tuần sau nó sẽ phát triển thành ung thư thận.

Hệ miễn dịch suy yếu do lạm dụng thuốc giảm cân khiến Hà Gia Văn mắc nhiều căn bệnh.

Để tập trung điều trị bệnh, Hà Gia Văn quyết định tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong 2 năm. Hiện tại, cô cho biết sức khỏe của mình đã ổn định hơn sau một thời gian dài nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể.

Hà Gia Văn sinh năm 1979, là nữ diễn viên, MC nổi tiếng tại Đài Loan. Tên tuổi của cô được khán giả nhớ đến khi đảm nhận vai Điền Nhị trong Truyền thuyết Bảo Liên Đăng, Tiểu Man Cổ trong Truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư. 

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô được rất nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú. Nữ diễn viên được mệnh danh “Giáo chủ điềm mỹ” – mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trên màn ảnh xứ Đài.

Theo: Zing.vn